Hải Phòng kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm đất đai tại Cát Hải và Đồ Sơn

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải tiếp tục tập trung cao độ, kiên quyết xử lý dứt điểm các sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa làm việc với UBND huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn về việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc giải quyết, xử lý các sai phạm liên quan công tác quản lý đất đai và triển khai một số dự án trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND huyện Cát Hải, thực hiện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, huyện đã hoàn thành xử lý mặt bằng đối với diện tích trên 1.600m2 đất tại khu vực Áng Bù Nâu 1, Áng Khe Thùng, vốn là khu đất bị một số hộ chiếm dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

Huyện cũng đã rà soát, xem xét, nghiên cứu; tham khảo ý kiến tư vấn từ các sở ngành liên quan và có phương án xử lý đối với các trường hợp vi phạm cụ thể, bảo đảm đúng các quy trình, quy định của pháp luật lĩnh vực đất đai.

Tại quận Đồ Sơn, ngay sau khi có thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai trên địa bàn, quận đã tích cực thực hiện, xử lý các hợp đồng sử dụng tài sản công đã cho một số hộ dân thuê tại Khu 1; phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự quận xử lý tài sản đối với 6 hộ dân trên khu đất quốc phòng tại khu vực Bến Nghiêng.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng hoan nghênh huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn đã triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố trong việc xử lý các vi phạm liên quan công tác quản lý đất đai.

Trong đó, huyện Cát Hải đã vận động, thuyết phục được một số hộ dân tự nguyện tháo dỡ công trình để bàn giao lại đất cho Nhà nước, không phải tổ chức cưỡng chế và thực hiện tốt trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND Hải Phòng đề nghị quận Đồ Sơn rút kinh nghiệm trong việc không thực hiện một số nội dung chỉ đạo của lãnh đạo thành phố; không chủ động, đùn đẩy công việc, không chủ động phối hợp với các ngành của thành phố trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu UBND quận Đồ Sơn, huyện Cát Hải và các sở, ngành liên quan tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là sớm xử lý các tài sản trên đất; đồng thời, yêu cầu  quận Đồ Sơn rà soát quỹ đất, sớm đề xuất phương án bố trí chỗ ở cho một số hộ dân đặc biệt khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng cũng đề nghị Ban Nội chính Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Hội Cựu chiến binh thành phố tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân tại 2 địa phương chấp hành quy định của pháp luật, ủng hộ chủ trương của thành phố, tự tháo dỡ các công trình vi phạm, bàn giao mặt bằng cho Nhà nước.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phối hợp Thanh tra thành phố và UBND quận Đồ Sơn tổng hợp đơn thư, bố trí lịch để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm việc với đại diện các công dân có đơn thư; bố trí lịch để lãnh đạo thành phố nghe, chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Trước đó, như tin đã đưa, tháng 11 vừa qua, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã kiểm tra thực địa và làm việc với UBND huyện Cát Hải và quận Đồ Sơn về công tác quản lý đất đai và thực hiện một số dự án trên địa bàn. Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ ra một số trường hợp vi phạm pháp luật đất đai và pháp luật xây dựng tại các địa phương này.

Trong đó, nhiều trường hợp, người dân ở Khu vực Áng Bù Nâu 1 và Áng Bù Nâu 2, Áng Khe Thùng (huyện Cát Hải), khu vực Phường Cũ, Khu 203, khu Vụng Xéc, khu Cây Dừa (quận Đồ Sơn) tự ý chiếm dụng đất hoặc đã hết thời hạn thuê mượn đất với các cơ quan quản lý Nhà nước nhưng không bàn giao, trao trả cho các cơ quan có thẩm quyền. Một số hộ dân tự ý chuyển nhượng cho người khác; một số trường hợp khác tự ý chiếm đất xây dựng nhà hàng kinh doanh dịch vụ hoặc nuôi trồng thủy sản, không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại học Hải Phòng có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới
Đại học Hải Phòng có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ tại Trường Đại học Hải Phòng.

Đại học Hải Phòng có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới

Đại học Hải Phòng có Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng mới

VOV.VN - UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP về công tác cán bộ tại Trường Đại học Hải Phòng.

Hải Phòng "thưởng nóng" học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế
Hải Phòng "thưởng nóng" học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -  Chiều nay (13/7), Thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế IMO 2023. Tổng số tiền khen thưởng lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Hải Phòng "thưởng nóng" học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

Hải Phòng "thưởng nóng" học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi Olympic Toán quốc tế

VOV.VN -  Chiều nay (13/7), Thành phố Hải Phòng tổ chức biểu dương, khen thưởng đoàn học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế IMO 2023. Tổng số tiền khen thưởng lên đến hơn 1,6 tỷ đồng.

Buông lỏng quản lý đất đai, một chủ tịch xã ở Hải Phòng bị cách chức
Buông lỏng quản lý đất đai, một chủ tịch xã ở Hải Phòng bị cách chức

VOV.VN - UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Quảng Thanh liên quan vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Buông lỏng quản lý đất đai, một chủ tịch xã ở Hải Phòng bị cách chức

Buông lỏng quản lý đất đai, một chủ tịch xã ở Hải Phòng bị cách chức

VOV.VN - UBND huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) vừa quyết định kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Quảng Thanh liên quan vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn.

Nữ sinh mất tích ở Hải Phòng nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên mạng xã hội
Nữ sinh mất tích ở Hải Phòng nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên mạng xã hội

VOV.VN - Các cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đang khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ sinh viên mất tích, nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên mạng xã hội.

Nữ sinh mất tích ở Hải Phòng nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên mạng xã hội

Nữ sinh mất tích ở Hải Phòng nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên mạng xã hội

VOV.VN - Các cơ quan chức năng huyện An Dương (Hải Phòng) đang khẩn trương tìm kiếm tung tích nữ sinh viên mất tích, nghi liên quan đến vụ lừa đảo trên mạng xã hội.