Định hướng của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Tham dự phiên làm việc trọng thể tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam hôm nay còn có đại diện Liên hiệp Công đoàn thế giới, các tổ chức lao động quốc tế… Các đại diện đều cho rằng, 5 năm tới nền kinh tế còn đối mặt với nhiều khó khăn, công đoàn Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Bà Ingrid Christensen, Giám đốc của Tổ chức lao động quốc tế ILO tại Việt Nam rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bà Ingrid Christensen cho rằng, sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam, qua đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản và Công đoàn Việt Nam. Đây chính là chìa khóa quan trọng để Công đoàn Việt Nam có thể đạt mục tiêu nâng cao, cải thiện đời sống, việc làm cho người lao động.

“Trước tiên tôi xin chúc mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò và tiềm năng của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động cũng như gia đình họ, nêu tiếng nói của người lao động đến Chính phủ, cơ chế 3 bên đóng góp vào sự phát triển của đất nước, sự tăng trưởng của đất nước hướng đến việc làm bền vững cho người lao động. Thời gian tới, có rất nhiều thách thức ở phía trước như vấn đề biến đổi khí hậu mà hội nghị COP đang diễn ra ở Dubai; tình hình bất ổn ở một số quốc gia trên thế giới, sự xung đột của thế giới hiện nay, sự phát triển công nghệ, sự già hóa dân số cũng như xuất hiện của một số hình thức việc làm mới, sự phát triển của một số khu vực phi chính thức. Đây là những thách thức mà chúng ta sẽ phải đối mặt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những cơ hội cho thấy tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gia đình họ trong quá trình chuyển đổi này”, bà Ingrid Christensen nhấn mạnh.

Công đoàn Việt Nam với vai trò đại diện, chăm lo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động Việt Nam cũng đóng vai trò quan trọng và là nguồn cổ vũ cho phong trào Công đoàn mang tính giai cấp trên thế giới.

Ông Kyritsis Charalambos – Tổng Thư ký Liên hiệp Công đoàn Thế giới WFTU bày tỏ: “Tôi có mặt ở đây đại diện cho hơn 110 triệu đoàn viên của Liên Hiệp công đoàn thế giới ở 133 quốc gia vùng lãnh thổ trên khắp thế giới để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn của tổ chức Liên hiệp công đoàn thế giới đối với Công đoàn Việt Nam trong một sự kiện rất đặc biệt là đại hội của tổ chức công đoàn Việt Nam. Tôi muốn khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ của Liên hiệp công đoàn thế giới với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam vì quyền lợi, vì điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt tốt hơn, vì nền hòa bình dân chủ và thịnh vượng hướng tới CNXH. Khi Việt Nam tham gia nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì Công đoàn Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định do nền kinh tế thị trường dẫn dắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên những quyết sách của Công đoàn Việt Nam được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ giải quyết những mặt trái của kinh tế thị trường một cách tốt nhất”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13

VOV.VN - Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13

VOV.VN - Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam chính thức khai mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Báo Điện tử VOV trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (2/12) tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên, công đoàn cả nước.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (2/12) tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên, công đoàn cả nước.

Hôm nay, diễn ra phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Hôm nay, diễn ra phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (2/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), diễn ra phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hôm nay, diễn ra phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hôm nay, diễn ra phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Hôm nay (2/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), diễn ra phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (1/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Hôm nay, bắt đầu phiên làm việc thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Sáng nay (1/12), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thành phố Hà Nội, diễn ra phiên thứ nhất Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.