Djibouti mong muốn củng cố và thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 5/9, tại dinh Tổng thống Djibouti, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã trình Ủy nhiệm thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên Tổng thống Ismail Omar Guelleh.

Đây là hoạt động chính thức khi Đại sứ Nguyễn Huy Dũng trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền không thường trú tại Cộng hòa Djibouti.

Tại buổi tiếp sau nghi lễ trình Quốc thư, Tổng thống Djibouti chào mừng Đại sứ Nguyễn Huy Dũng, khẳng định mong muốn củng cố và thúc đẩy quan hệ song phương. Tổng thống đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng mà Việt Nam đã đạt được trong những năm qua, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ cảng biển, nghề cá.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã chuyển lời thăm hỏi của Lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Tổng thống Ismail Omar Guelleh, cám ơn Djibouti đã ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, khẳng định Việt Nam mong muốn thiết lập quan hệ hợp tác nhiều mặt với Djibouti. Đại sứ nhấn mạnh sẽ làm hết sức mình để góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước đi vào thực chất, hiệu quả.

Trước đó, Đại sứ Nguyễn Huy Dũng đã trình Bản sao Ủy nhiệm thư lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Mahmoud Ali Youssouf. Đại sứ chúc mừng Djibouti đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định Djibouti với vị trí chiến lược sẽ là cầu nối để Việt Nam thúc đẩy quan hệ thương mại, đầu tư với các nước châu Phi.

Bộ trưởng Ngoại giao Djibouti bày tỏ coi trọng quan hệ với Việt Nam, nhấn mạnh hai nước cần tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế nhất là ở Liên Hợp Quốc và Cộng đồng Pháp ngữ; nhất trí chủ trương tăng cường hợp tác nhiều mặt, nhất là kinh tế, khuyến khích các doanh nghiệp hai nước tìm hiểu thị trường, cơ hội kinh doanh đầu tư, trước mắt là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, xuất nhập khẩu nông sản và nuôi trồng thủy hải sản.

Bộ trưởng Ngoại giao Djibouti cũng cho rằng hai bên cần sớm đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận cần thiết, trước mắt là Hiệp định Miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ, đồng thời tổ chức tham vấn chính trị, trao đổi các chuyến thăm lẫn nhau trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên
Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đầu tư mạnh và bài bản vào Djibouti - quốc gia nhỏ bé ở châu Phi nhưng lại có vị trí chiến lược lớn xét về mặt thương mại. Thế trận quân sự và kinh tế lợi hại của Trung Quốc ở đây khiến giới chức Mỹ thực sự quan ngại.

Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên

Toan tính chiến lược của Trung Quốc ở Djibouti (châu Phi) khiến Mỹ không yên

VOV.VN - Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc đầu tư mạnh và bài bản vào Djibouti - quốc gia nhỏ bé ở châu Phi nhưng lại có vị trí chiến lược lớn xét về mặt thương mại. Thế trận quân sự và kinh tế lợi hại của Trung Quốc ở đây khiến giới chức Mỹ thực sự quan ngại.

Căn cứ Mỹ ở Djibouti tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19
Căn cứ Mỹ ở Djibouti tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19

VOV.VN - Căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19 trong bối cảnh quân đội Mỹ đã có tới 5.901 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Căn cứ Mỹ ở Djibouti tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19

Căn cứ Mỹ ở Djibouti tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối phó Covid-19

VOV.VN - Căn cứ quân sự của Mỹ ở Djibouti tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với Covid-19 trong bối cảnh quân đội Mỹ đã có tới 5.901 ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Việt Nam kêu gọi đối thoại chính trị giữa Djibouti và Eritrea
Việt Nam kêu gọi đối thoại chính trị giữa Djibouti và Eritrea

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết 1862 (2009) của Hội đồng Bảo an và nhanh chóng nối lại đối thoại chính trị…

Việt Nam kêu gọi đối thoại chính trị giữa Djibouti và Eritrea

Việt Nam kêu gọi đối thoại chính trị giữa Djibouti và Eritrea

Đại sứ Lê Lương Minh, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên kiềm chế, nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết 1862 (2009) của Hội đồng Bảo an và nhanh chóng nối lại đối thoại chính trị…