Đoàn công tác Bộ Chính trị kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII

VOV.VN - Ngày 28/7, các Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai và ông Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau và Ban Nội chính Trung ương.

Ngày 28/7, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau

Đại diện Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định Kiểm tra triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau. Thời gian kiểm tra từ sau Đại hội lần thứ XIII đến nay. Dự kiến thời gian đoàn làm việc từ ngày 1/8 đến 15/9.

Các đơn vị kiểm tra gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nông nghiệp – Phát triển và Nông thôn Cà Mau...

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cho biết, do ảnh hưởng dịch Covid-19, việc triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau đó, tỉnh Cà Mau đã rất quyết liệt trong việc triển khai, lồng ghép triển khai để cụ thể hóa, đưa các nghị quyết vào cuộc sống.

Phát biểu trong buổi làm việc, bà Trương Thị Mai cho biết, từ nay đến 2024, mỗi năm Bộ Chính trị đều thực hiện kiểm tra khoảng 15 đơn vị. Đây là chương trình kiểm tra thường niên.

Bà Trương Thị Mai đề nghị Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau quán triệt các đơn vị chuẩn bị chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn kiểm tra. Các đơn vị được kiểm tra phải đảm bảo nội dung: Kết quả việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; khái quát được đặc điểm tình hình của tỉnh, của đơn vị, cần nêu cụ thể thuận lợi, khó khăn là gì; Kết quả thực hiện việc cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết; Đánh giá chung được tình hình thực hiện Nghị quyết và những kiến nghị, đề xuất cụ thể.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 547 của Bộ Chính trị do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh làm trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc triển khai quyết định, kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng tại Ban Nội chính Trung ương.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh  nêu rõ, thông qua kiểm tra tại các tổ chức đảng, cần kịp thời phát hiện, ghi nhận các kết quả, ưu điểm, kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, khuyết điểm, vi phạm (nếu có) và nguyên nhân, yêu cầu để tiếp tục triển khai làm tốt hơn các nội dung được kiểm tra trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, quá trình kiểm tra phải đảm bảo dân chủ, khách quan, thực hiện đúng quy trình của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nêu cao ý thực tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra, bảo đảm thiết thực, tránh hình thức.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị: “Kế hoạch kiểm tra sẽ phải thực hiện trong quý 3. Chúng ta phải dành thời gian để đánh giá, kiểm điểm. Mong rằng các đồng chí phối hợp tốt và triển khai từ báo cáo cho đến phối hợp với Đoàn kiểm tra để có nhưng buổi làm việc hiệu quả. Đối với cơ sở đảng, tôi cũng đề nghị là Đoàn kiểm tra cũng đã có kế hoạch và thời gian cụ thể, đặc biệt, buổi tổng kết, đánh giá, tôi cùng Đoàn sẽ làm việc trực tiếp với Ban Nội chính để chúng ta sớm hoàn thành nhiệm vụ”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, ông Võ Văn Dũng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết Ban Nội chính trung ương thống nhất rất cao với kế hoạch kiểm tra, lịch làm việc, đặc biệt là nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ. Ban Nội chính sẽ chuẩn bị tốt những nội dung mà đề cương yêu cầu.

Dự kiến, thời gian kiểm tra sẽ hoàn thành trong tháng 9/2022./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Bình Định và Quảng Nam
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Bình Định và Quảng Nam

VOV.VN - Trong sáng ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Quảng Nam về triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Bình Định và Quảng Nam

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII tại Bình Định và Quảng Nam

VOV.VN - Trong sáng ngày 28/7, Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Định và Quảng Nam về triển khai, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hộ Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đặc biệt đề cao vai trò chủ thể nông dân
Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đặc biệt đề cao vai trò chủ thể nông dân

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, trong Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, vai trò chủ thể của nông dân được đặc biệt nhấn mạnh, đây là điểm rất mới so với Nghị quyết 26 trước đây về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đặc biệt đề cao vai trò chủ thể nông dân

Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII đặc biệt đề cao vai trò chủ thể nông dân

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, trong Nghị quyết 19 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, vai trò chủ thể của nông dân được đặc biệt nhấn mạnh, đây là điểm rất mới so với Nghị quyết 26 trước đây về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII
Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp quán triệt một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.

Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII

Hôm nay, Thủ tướng trực tiếp quán triệt Nghị quyết TW 5 khoá XIII

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp quán triệt một trong những nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII.