Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra, chúc Tết tại Quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Ngày 11/1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã kiểm tra, chúc Tết quân và dân trên huyện đảo Trường Sa.

Đến kiểm tra và chúc Tết tại đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn và Trường Sa, đoàn công tác đã ghi nhận những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà quân và dân trên đảo đã đạt được. Các đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, có ý chí quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, quân và dân trên các đảo đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ ngư dân vươn khơi bám biển.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị cần tiếp tục quán triệt đầy đủ và nhận thức sâu sắc hơn nữa về vị trí chiến lược của quần đảo Trường Sa đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo đón Xuân Quý Mão 2023 vui tươi, đoàn kết, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, đảm bảo đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội và sẵn sàng chiến đấu cao.

Nhân dịp xuân mới Quý Mão 2023, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác tặng quà và gửi những lời chúc Tết tốt đẹp nhất tới cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên các đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh Hòa xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế trên biển
Khánh Hòa xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế trên biển

VOV.VN - Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Khánh Hòa xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế trên biển

Khánh Hòa xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế trên biển

VOV.VN - Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 xác định xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước.

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa
Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi lặn sâu 25m dưới biển khai thác hải sản. Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã khắc phục thành công sự cố hộp số cho tàu cá PY 92889.

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa

Kịp thời cấp cứu ngư dân gặp nạn, tàu cá gặp sự cố trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi lặn sâu 25m dưới biển khai thác hải sản. Trung tâm Dịch vụ hậu cần - kỹ thuật đảo Trường Sa cũng đã khắc phục thành công sự cố hộp số cho tàu cá PY 92889.

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1
Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Từ ngày 10-18/5, Đoàn công tác số 7 đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị QCHQ làm Trưởng đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Đức Phong làm Phó Trưởng đoàn.

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

Thăm, tặng quà quân, dân huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

VOV.VN - Từ ngày 10-18/5, Đoàn công tác số 7 đi thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/12 Tư Chính. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị QCHQ làm Trưởng đoàn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Đức Phong làm Phó Trưởng đoàn.