Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam dự Đại hội Đảng Frelimo

Đoàn đại biểu Đảng ta khẳng định quan hệ hữu nghị và đoàn kết lâu đời giữa Việt Nam và Mozambique tiếp tục được củng cố vững chắc.

Từ ngày 23-28/9, tại thành phố Pemba thuộc tỉnh Cabo Delgado của Mozambique đã diễn ra Đại hội lần thứ 10 của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (Frelimo) cầm quyền tại nước này.

Đại hội thu hút sự tham dự của 1.858 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu đảng viên trên toàn quốc.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Trần Đức Lợi - Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu, đã tham dự Đại hội. Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Đặng Giang cũng tham gia các hoạt động của đoàn.

Trong 6 ngày làm việc, Đại hội đã thảo luận báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Frelimo, trong đó khẳng định đường lối thắng lợi do Đảng Frelimo vạch ra trong việc giúp ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế và giảm mạnh tỷ lệ đói nghèo.

Đại hội nhấn mạnh chính sách đối ngoại hướng về châu Á với trọng tâm ưu tiên là phát triển quan hệ hợp tác với Trung Quốc và Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm 180 ủy viên chính thức vả 18 ủy viên dự khuyết, trong đó ông Armando Emilio Guebuza được bầu lại làm Chủ tịch đảng, ông Filipe Paunde được bầu lại làm Tổng Thư ký đảng và ông Jose Pacheco được bầu giữ chức vụ Bí thư Trung ương phụ trách công tác kiểm tra. Chủ tịch Guebuza là người trực tiếp chỉ đạo về quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Phát biểu chào mừng đại hội, ông Trần Đức Lợi nêu bật quan hệ gắn bó sâu sắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Frelimo trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước.

Ông Trần Đức Lợi khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ Mặt trận Giải phóng Mozambique ngay từ ngày thành lập cách đây 50 năm, thể hiện qua việc hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ vào đúng ngày tuyên bố độc lập của Môdămbích (25/6/1975).

Về quan hệ song phương, ông Trần Đức Lợi khẳng định quan hệ hữu nghị và đoàn kết lâu đời giữa hai nước tiếp tục được củng cố vững chắc. Việt Nam và Mozambique có nhiều giá trị và lợi ích chung có thể cùng chia sẻ và khai thác, vì hạnh phúc của người dân hai bên.

Theo ông Trần Đức Lợi, những dự án chung trong các lĩnh vực nông nghiệp và viễn thông là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác nhiều mặt cùng có lợi giữa hai nước. Nhân dịp này, thay mặt đoàn đại biểu Đảng ta, ông Trần Đức Lợi đã tặng Đại hội lần thứ 10 của Đảng Frelimo bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên lề đại hội, đoàn đại biểu Đảng ta đã tiếp xúc với các đồng chí lãnh đạo và đảng viên Đảng Frelimo tham dự Đại hội.

Ngoài ra, ông Trần Đức Lợi đã có buổi làm việc với ông Xarzara Ora, Trưởng Ban Đối ngoại TW Đảng Frelimo, để trao đổi biện pháp thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng.

Trong các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo Đảng Frelimo đều đánh giá cao việc Đảng ta gửi điện mừng, cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội, coi đây là bằng chứng của mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng và nhân dân hai nước.

Trong thời gian ở thăm Mozambique, đoàn đại biểu Đảng ta cũng đã đến thăm trụ sở chi nhánh Movitel, liên doanh của Tổng công ty viễn thông quân đội Viettel tại Mozambique và chúc mừng dự án hợp tác viễn thông có hiệu quả giữa hai nước.

Ngoài ra, đoàn cũng đã tham dự lễ khánh thành tượng đài đồng chí Samora Machel - Chủ tịch đầu tiên của Mozambique./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4
Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

(VOV) - Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chỉ đạo kiểm điểm tại hội nghị của NHNN.

Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

Ngân hàng Nhà nước kiểm điểm theo Nghị quyết TW 4

(VOV) - Theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự chỉ đạo kiểm điểm tại hội nghị của NHNN.

ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ
ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

(VOV) - Tại hội nghị không chính thức Bộ trưởng ngoại giao ASEAN, các nước ASEAN khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.

ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

ASEAN ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ

(VOV) - Tại hội nghị không chính thức Bộ trưởng ngoại giao ASEAN, các nước ASEAN khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ.