Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Sóc Trăng

VOV.VN - Chiều 8/3, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Lê Quang Mạnh cùng Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Sóc Trăng.

Buổi làm việc có nội dung về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”.

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho biết, sau 2 năm triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã có sự phục hồi và phát triển tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 7,79% (năm 2022) và 5,77% (2023). Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng 37,46% (năm 2022) và 23,85% (năm 2023).

Tỉnh cũng đã tập trung dồn sức thực hiện và hoàn thành 2 nhiệm vụ quan trọng được Chính phủ giao là Khởi công Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Hoàn thành Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đến nay, các chính sách hỗ trợ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đã được các đơn vị trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, ghi nhận, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội, Sóc Trăng đã khẩn trương, nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết đặt ra, đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong công tác triển khai Nghị quyết và các nghị quyết của Quốc hội về dự án trọng điểm quốc gia, qua đó tạo ra tác động tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Ông Lê Quang Mạnh cũng đề nghị tỉnh Sóc Trăng cần bổ sung thêm đánh giá về chính sách tài khóa, tiền tệ, đầu tư phát triển và đề xuất giải pháp bảo đảm nguồn cung về vật liệu cũng như tiến độ thi công của một số dự án… Các kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn giám sát tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát trình Quốc hội.

Sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã đến giám sát, kiểm tra dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; dự án Cầu Đại Ngãi và Trạm y tế xã Trường Khánh, huyện Long Phú.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

VOV.VN - Chiều tối nay (8/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc, Hùng Ba tại Nhà Quốc hội nhằm trao đổi về quan hệ hai Đảng, hai nước và cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

VOV.VN - Chiều tối nay (8/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Trung Quốc, Hùng Ba tại Nhà Quốc hội nhằm trao đổi về quan hệ hai Đảng, hai nước và cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều tối 7/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách ở Trung ương và nữ lãnh đạo, quản lý cấp vụ của Văn phòng Quốc hội, Viên Nghiên cứu lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều tối 7/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt nữ Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) hoạt động chuyên trách ở Trung ương và nữ lãnh đạo, quản lý cấp vụ của Văn phòng Quốc hội, Viên Nghiên cứu lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội
Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến hiện tượng khá mới là sự tham gia của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai. Theo đó, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước quan tâm theo dõi.

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội

Chủ tịch Quốc hội: Nghiên cứu truyền thông các luật qua mạng xã hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắc đến hiện tượng khá mới là sự tham gia của mạng xã hội trong công tác thông tin, tuyên truyền về các dự án luật, nhất là dự án Luật Đất đai. Theo đó, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài nước quan tâm theo dõi.

Chủ tịch Quốc hội nêu 6 vấn đề đáng chú ý khi thi hành các luật
Chủ tịch Quốc hội nêu 6 vấn đề đáng chú ý khi thi hành các luật

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Chủ tịch Quốc hội nêu 6 vấn đề đáng chú ý khi thi hành các luật

Chủ tịch Quốc hội nêu 6 vấn đề đáng chú ý khi thi hành các luật

VOV.VN - Phát biểu bế mạc Hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần tập trung ưu tiên ban hành đồng bộ và có chất lượng hệ thống pháp luật, các quy định, quy chế, quy trình công tác để thực hiện nghiêm túc, thống nhất trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Quốc hội đề nghị Chính phủ can thiệp khi thị trường nhà ở “sốt ảo”
Quốc hội đề nghị Chính phủ can thiệp khi thị trường nhà ở “sốt ảo”

VOV.VN - Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, với hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 có nhiều nội dung mới, quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

Quốc hội đề nghị Chính phủ can thiệp khi thị trường nhà ở “sốt ảo”

Quốc hội đề nghị Chính phủ can thiệp khi thị trường nhà ở “sốt ảo”

VOV.VN - Luật Nhà ở được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, với hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 có nhiều nội dung mới, quan trọng về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhà ở, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...