Đoàn khảo sát Ban chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Thành ủy Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (23/3), Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Thành ủy Hải Phòng về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, thành phố Hải Phòng đã xác lập được vị trí là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của cả nước, một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của người dân thành phố không ngừng được nâng cao; đội ngũ cán bộ được kiện toàn, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị được giữ vững và tăng cường mạnh mẽ. Đặc biệt, thành phố Hải Phòng đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Nghị quyết theo hướng không dàn trải, tập trung giải quyết những nút thắt, điểm nghẽn, những vấn đề lớn, định hướng lớn để khai thác đúng tiềm năng, lợi thế, phục vụ tốt nhất cho sự phát triển của thành phố.

Tại cuộc làm việc, thành phố Hải Phòng kiến nghị với Trung ương nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy đã triển khai thời gian qua để có chỉ đạo thống nhất trong thời gian tới theo hướng tinh gọn, gắn với hiệu lực, hiệu quả; hướng dẫn cụ thể về việc cấp ủy cấp tỉnh ban hành và phê duyệt quy chế làm việc của tổ chức đảng đoàn, ban cán sự đảng cùng cấp.

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu ý kiến: "Chúng tôi mong muốn được phân cấp mạnh mẽ để có được sự linh hoạt nhất định, bởi vì chúng tôi hiểu rằng nghị quyết hay là quy định hay luật có tính phổ quát, nhắm đến đối tượng số đông nhất. Cho nên, tốt nhất là quy định những cái khung, những cái điều kiện mang tính chất cốt lõi, phần còn lại để cho địa phương linh hoạt thì nó sẽ phù hợp hơn với điều thực tế của từng nơi và chúng tôi sẽ dễ hơn trong việc điều hành, tổ chức thực hiện".

Đoàn đoàn khảo sát đánh giá cao thành phố Hải Phòng đã thực hiện việc quán triệt Nghị quyết một cách đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đưa kinh tế - xã hội thành phố phát triển. Đoàn cũng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của thành phố Hải Phòng để Ban Chỉ đạo tổng hợp trình tại Hội nghị Trung ương 6.

Về kiến nghị đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương trong quá trình phê duyệt và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai khẳng định: "Hải Phòng có thực tiễn khác với Cao Bằng, Hải Phong cũng khác với TP. HCM. Như vậy, phân cấp, phân quyền như thế nào để mà giữ được nguyên tắc chung nhưng phải tạo cái sự thuận lợi, sự chủ động, quan trọng nhất là để phù hợp với thực tiễn của từng nơi. Cứng quá, máy móc quá cũng không phù hợp, không được. Cơ chế này sẽ được tiếp tục nghiên cứu và bổ sung"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

VOV.VN - Đoàn khảo sát Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

VOV.VN - Đoàn khảo sát Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ
Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN - Buổi làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát để chuẩn bị cho công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ

Bà Trương Thị Mai làm việc với Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN - Buổi làm việc nhằm nghiên cứu, khảo sát để chuẩn bị cho công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Bà Trương Thị Mai dự hội nghị tổng kết của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

VOV.VN - Sáng nay (23/12), tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm.

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

Bà Trương Thị Mai dự Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ

VOV.VN - Sáng nay 9/10, Tỉnh ủy-Hội đồng nhân dân-Ủy ban nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 – 10/10/2021). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự lễ kỷ niệm.