Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được.

Sáng nay (7/8), tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 là một quyết sách chính trị có ý nghĩa chiến lược, thực thi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong tình hình mới. Đây là hoạt động thường xuyên của Đảng do Bộ Chính trị đề ra để đánh giá sát tình hình đạt được, những ưu điểm, khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết cũng như những nội dung yếu kém, hạn chế mà những đơn vị được kiểm tra cần phải rút kinh nghiệm.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết này của Bộ Chính trị sẽ giúp các tổ chức Đảng, các cán bộ đảng viên nhận thức rõ nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện, để đề ra các giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, với tính chất quan trọng như vậy, ngay từ khi Nghị quyết được triển khai, Đảng đoàn Quốc hội đã chỉ đạo thực hiện một cách sát sao, kịp thời thông qua việc ban hành Chương trình hành động để sớm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với hoạt động đặc thù của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; đồng thời phối hợp với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản hướng dẫn với từng cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, người lao động.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng là đơn vị đầu tiên cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa bằng sáng kiến in thành một cuốn sổ nhỏ, như cuốn điều lệ Đảng phát cho từng cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, coi như một cuốn cẩm nang bỏ túi để tự soi mình hàng ngày, soi mình vào từng công việc xem có vi phạm những quy định của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị 05.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những ưu điểm, những hạn chế, từ đó chỉ ra phương hướng khắc phục khó khăn, tồn tại, tiếp tục thực hiện tốt, đúng và đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công việc của Quốc hội, đó là lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu và phát biểu thẳng thắn về những vấn đề cơ bản, trọng yếu của dự thảo báo cáo và kế hoạch kiểm tra để tạo sự thống nhất, giúp Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng để cho Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo trình Bộ Chính trị xem xét.

Tại cuộc làm việc, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình nêu rõ, hoạt động kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng đoàn Quốc hội được thực hiện theo Quyết định số 717 ngày 29/3 của Bộ Chính trị. Đoàn kiểm tra đã xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức kiểm tra theo quy trình kiểm tra của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Theo đó, báo cáo kết quả kiểm tra của Đảng đoàn Quốc hội sẽ được Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị trong quý 4 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực
Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa coi dân số đông là lợi thế và đặc thù riêng cần phải phát huy để phát triển.

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực

Ông Phạm Minh Chính: Thanh Hóa cần phải đi lên từ nội lực

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đề nghị tỉnh Thanh Hóa coi dân số đông là lợi thế và đặc thù riêng cần phải phát huy để phát triển.

Công bố Nghị quyết về thành lập TAND và Viện KSND thị xã Phú Mỹ
Công bố Nghị quyết về thành lập TAND và Viện KSND thị xã Phú Mỹ

VOV.VN- Tại nghị quyết số 548, ngày 27/7/2018 quyết nghị về việc thành lập Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công bố Nghị quyết về thành lập TAND và Viện KSND thị xã Phú Mỹ

Công bố Nghị quyết về thành lập TAND và Viện KSND thị xã Phú Mỹ

VOV.VN- Tại nghị quyết số 548, ngày 27/7/2018 quyết nghị về việc thành lập Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Cần rõ bộ tiêu chí sáp nhập xã, huyện“
“Cần rõ bộ tiêu chí sáp nhập xã, huyện“

VOV.VN - Không chỉ có yếu tố dân số, diện tích tự nhiên mà cần xây dựng một bộ tiêu chí hợp lý trong việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện.

“Cần rõ bộ tiêu chí sáp nhập xã, huyện“

“Cần rõ bộ tiêu chí sáp nhập xã, huyện“

VOV.VN - Không chỉ có yếu tố dân số, diện tích tự nhiên mà cần xây dựng một bộ tiêu chí hợp lý trong việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, huyện.

Chủ tịch Quốc hội trao danh hiệu Anh hùng cho “Đội quân tóc dài“
Chủ tịch Quốc hội trao danh hiệu Anh hùng cho “Đội quân tóc dài“

VOV.VN - Sáng 6/8, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9, trao danh hiệu Anh hùng LLVT cho “đội quân tóc dài” tỉnh Bến Tre

Chủ tịch Quốc hội trao danh hiệu Anh hùng cho “Đội quân tóc dài“

Chủ tịch Quốc hội trao danh hiệu Anh hùng cho “Đội quân tóc dài“

VOV.VN - Sáng 6/8, Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2-9, trao danh hiệu Anh hùng LLVT cho “đội quân tóc dài” tỉnh Bến Tre

Thủ tướng: “Vì sao xâm hại trẻ em nhiều mà phát hiện xử lý ít như vậy“
Thủ tướng: “Vì sao xâm hại trẻ em nhiều mà phát hiện xử lý ít như vậy“

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt cho trẻ em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững

Thủ tướng: “Vì sao xâm hại trẻ em nhiều mà phát hiện xử lý ít như vậy“

Thủ tướng: “Vì sao xâm hại trẻ em nhiều mà phát hiện xử lý ít như vậy“

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh chăm sóc, bảo vệ trẻ em, tạo môi trường sống tốt cho trẻ em là một nhiệm vụ chiến lược, trọng tâm để phát triển đất nước bền vững