Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng làm việc với Thành uỷ Đà Nẵng

VOV.VN - Ngày 13/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.

Đoàn công tác đã nghe đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng báo cáo tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của Thành phố trong thời gian tới.

Theo Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, từ năm 1986 đến nay, cùng với cả nước, thành phố Đà Nẵng đã thực hiện đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được tăng cường và phát huy.

Đảng bộ thành phố kiên định và giữ vững mục tiêu, định hướng xã hội chủ nghĩa; triển khai sáng tạo các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc và vận dụng phù hợp với thực tiễn của thành phố. 

Báo cáo do ông Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng trình bày nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, song Đảng bộ thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần linh hoạt, quyết liệt, sáng tạo trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là những vấn đề mới phát sinh chưa có trong tiền lệ. Nhờ đó, tình hình các mặt công tác của Đảng bộ thành phố giữ được sự ổn định và có chuyển biến tích cực.

Sau khi nghe báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tình hình, kết quả 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng tại địa phương; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2025); công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; định hướng tiếp tục đổi mới của Thành phố trong thời gian tới và các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc; thay mặt Đoàn công tác, ông Phan Đình Trạc đã ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng qua 40 năm thực hiện đường lối đổi mới và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại địa phương.

Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực: trong đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao; trong khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực tại chỗ; trong quy hoạch, phát triển đô thị; trong kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; trong bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; trong quan hệ đối ngoại; thể hiện tầm nhìn dài hạn đúng đắn với bước đi phù hợp trong từng giai đoạn.

Nhờ đó, Thành phố đã đạt những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Nhất là, kinh tế của thành phố đạt được mức tăng trưởng đáng kể, giai đoạn 2021-2023 bình quân đạt 5,51%; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người tăng đều, năm 2023 đạt 4.537 USD; cơ cấu ngành kinh tế chuyển dịch theo hướng phát triển mạnh các ngành dịch vụ;...

Ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh: “Đà Nẵng với mục tiêu phấn đấu trở thành đô thị lớn, sinh thái thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống, đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Những kết quả đạt được của Đà Nẵng trong thời gian qua là căn cứ rất quan trọng để góp phần hình thành các nhận định, đánh giá chung trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời là cơ sở để góp phần vào việc xác định phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới và để chúng ta trình Đại hội XIV của Đảng”. 

Ông Phan Đình Trạc cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn của Thành phố trong một số lĩnh vực hoạt động chủ yếu, gợi mở một số vấn đề mà Ban Thường vụ Thành uỷ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ghi nhận và tổng hợp những kiến nghị của Thành phố để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Chiều nay (13/6), Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại Khu Công nghệ thông tin tập trung FPT, Đà Nẵng và làm việc với Lãnh đạo Công ty TNHH phần mềm FPT Miền Trung.

Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, thời gian qua, Tập đoàn FPT đã phát triển giải pháp toàn diện liên quan tới môi trường, xã hội và quản trị (ESG) như dịch vụ tư vấn lộ trình triển khai ESG, giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro giúp các doanh nghiệp tự động hóa, số hóa toàn bộ quy trình thu thập dữ liệu, tính toán, quản lý, tạo báo cáo khí thải và theo dõi tiến trình thực hiện cam kết, đảm bảo các quy chuẩn quốc tế... Ngoài ra, Tập đoàn FPT đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như ban hành Chính sách môi trường, hợp tác với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm hướng tới mục tiêu chuyển đổi xanh và đặt mục tiêu đạt Net Zero vào 2040.

Hiện, FPT đang đồng hành với thành phố Đà Nẵng trong quy hoạch nhân sự, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành vi mạch bán dẫn. Tại Khu đô thị công nghệ FPT, riêng trong năm 2023, Đại học FPT đào tạo hơn 17.500 học sinh - sinh viên. FPT đã mở Trung tâm Trao đổi sinh viên quốc tế và Trung tâm Đào tạo và Xuất khẩu Vi mạch bán dẫn, hướng đến việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Đà Nẵng trong nhiều lĩnh vực. Khu phức hợp FPT Complex là trụ sở làm việc của hơn 5.000 nhân viên IT phần mềm.

FPT hiện đang là nhà đầu tư chiến lược tại Đà Nẵng, đóng vai trò dẫn dắt phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin và có thể đi tắt, đón đầu trong đào tạo lẫn phát triển sản xuất công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Năm 2024, FPT khu vực Đà Nẵng đặt mục tiêu tăng trưởng 30% doanh thu từ mảng công nghệ, dự kiến sẽ tăng trưởng 30% tổng nhân sự, khoảng 2.000 người. Giai đoạn 3 văn phòng toà nhà FPT Complex cũng được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào cuối tháng 6/2024.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đánh giá cao hướng phát triển của Tập đoàn FPT. Đây là một những đơn vị sáng tạo đi đầu tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cao, lĩnh vực công nghệ mới ở Việt Nam. Lĩnh vực kinh doanh của FPT tiên phong đi đầu đặt nền móng lan tỏa và hiện thực hóa về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mà hiện nay đang ở đỉnh cao trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Ngành, lĩnh vực hoạt động của FPT tạo được nhiều việc làm, thu nhập cao, đặc biệt là đào tạo đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Ông Phan Đình Trạc cho rằng, hoạt động của FPT đã góp phần kết nối Việt Nam với thế giới hiện đại, thông minh. 

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nói: "Thay mặt Đoàn công tác, tôi chúc mừng những thành tựu mà các đồng chí đã đạt được. Mới 35 năm thôi mà FPT đã vươn lên khẳng định một trong những tập đoàn công nghệ cao của thế giới, của khu vực. Rất mong FPT tiếp tục phát huy những ưu điểm, tính thông minh, sáng tạo và quyết đoán của mình để đóng góp nhiều hơn nữa cho phát triển khoa học công nghệ của nước nhà”.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Thành phố “đầu tàu” loay hoay trong điểm nghẽn cơ chế
Đà Nẵng: Thành phố “đầu tàu” loay hoay trong điểm nghẽn cơ chế

VOV.VN - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng vẫn loay hoay trong những điểm nghẽn cơ chế, chính sách.

Đà Nẵng: Thành phố “đầu tàu” loay hoay trong điểm nghẽn cơ chế

Đà Nẵng: Thành phố “đầu tàu” loay hoay trong điểm nghẽn cơ chế

VOV.VN - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng vẫn loay hoay trong những điểm nghẽn cơ chế, chính sách.

Chính sách vượt trội nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển?
Chính sách vượt trội nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển?

VOV.VN - Trong bài đầu tiên của Loạt bài “Cơ chế đặc thù nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển”, VOV.VN đã phân tích những điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của Đà Nẵng những năm gần đây. Vậy cơ chế đặc thù và chính sách vượt trội nào giúp thành phố Đà Nẵng tăng tốc trong thời gian tới?.

Chính sách vượt trội nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển?

Chính sách vượt trội nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển?

VOV.VN - Trong bài đầu tiên của Loạt bài “Cơ chế đặc thù nào cho Đà Nẵng tăng tốc phát triển”, VOV.VN đã phân tích những điểm nghẽn kìm hãm sự phát triển của Đà Nẵng những năm gần đây. Vậy cơ chế đặc thù và chính sách vượt trội nào giúp thành phố Đà Nẵng tăng tốc trong thời gian tới?.