Đổi mới giáo dục lý luận chính trị theo yêu cầu mới
VOV.VN - Việc rà soát, đổi mới chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị được đặt ra nhằm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân.
Sáng nay 13/8, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm “Đổi mới xây dựng chương trình khung, giáo trình các môn lý luận chính trị theo hướng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam.
Chương trình Tọa đàm có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần cung cấp cơ sở thực tiễn và quá trình định hướng tổ chức thực hiện đổi mới, rà soát xây dựng chương trình khung, giáo trình, học liệu giảng dạy lý luận chính trị trong các cấp học theo tinh thần chỉ đạo của Chỉ thị số 10 ngày 20/7/2026 của Ban Bí thư về tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân trong hệ thống giáo dục quốc dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.
Theo đó, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 40 bài tham luận tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo và giảng viên bộ môn lý luận chính trị đến từ các cơ quan Trung ương, địa phương và các trường đại học, cao đẳng trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam. Tại Tọa đàm, đại biểu đã được nghe báo cáo đề dẫn và nhiều lượt ý kiến phát biểu, thảo luận sâu sắc, trách nhiệm tập trung vào các chủ đề như: Đổi mới xây dựng chương trình khung, giáo trình các môn lý luận chính trị theo hướng tăng cường giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới; Đánh giá việc sử dụng giáo trình 05 môn lý luận chính trị thời gian qua; Những vấn đề đặt ra đối với việc biên soạn khung chương trình, giáo trình 05 môn lý luận chính trị theo yêu cầu mới; Kết hợp các hoạt động ngoại khóa với dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh từ thực tế tại Trường Đại học Thủ Dầu Một; Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy môn giáo dục chính trị tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II đáp ứng yêu cầu nâng cao lý tưởng cách mạng và chuẩn mực bản lĩnh chính trị trong kỷ nguyên mới; Giảng dạy các môn lý luận chính trị theo hướng giáo dục lý tưởng cách mạng và khát vọng cống hiến cho sinh viên tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ …
Như vậy, sau 4 ngày làm việc với 11 chuyên đề chuyên sâu, 1 chương trình trải nghiệm thực tiễn và 1 buổi Tọa đàm khoa học, Hội nghị toàn quốc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị năm 2026 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên trong hệ thống giáo dục quốc dân khu vực phía Nam đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra. Các báo cáo viên Trung ương, các chuyên gia đầu ngành đã truyền đạt nhiều thông tin, kiến thức bổ ích. Bên cạnh đó, các học viên cũng đã tích cực trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay từ thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức công dân tại cơ sở giáo dục, các trường Đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.
Để kết quả của Hội nghị được phát huy và lan tỏa mạnh mẽ trong thực tiễn, Tiến sĩ Đinh Thị Mai - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở các cơ sở giáo dục khu vực phía Nam cần phải chủ động hơn nửa trong việc rà soát, đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, học liệu và phương pháp dạy học phù hợp yêu cầu mới; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hóa Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư; quan tâm đầu tư nguồn lực vật chất và con người để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị cho học sinh, sinh viên; kịp thời tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, nhất là về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và đội ngũ để các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết.
“Đề nghị các đồng chí học viên tiếp thu nghiêm túc, vận dụng sâu sắc những kiến thức thu nhận từ Hội nghị; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng; tích cực nghiên cứu, trau dồi, cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ; phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương, thực sự xứng đáng là giảng viên, giáo viên mẫu mực, là người truyền thụ tri thức, thắp sáng niềm tin, lý tưởng cách mạng, khơi dậy khát vọng cống hiến cho học sinh, sinh viên- những chủ nhân tương lai của đất nước, để góp phần thực hiện cho được mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, Tiến sĩ Đinh Thị Mai nói.