Xin trích 1.000 tỷ đồng làm tiền thưởng:

Động thái của EVN dễ gây phản cảm

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền cho biết: “trong thời điểm như hiện nay, ngành điện đề nghị tăng giá điện đồng thời lại đề nghị tăng quỹ phúc lợi thì dễ gây phản cảm trong suy nghĩ của người tiêu dùng…”

Trước thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề  nghị  trích  lại  1.002 tỷ  đồng  làm tiền thưởng, trao đổi với báo chí  bên hành lang Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Hà Văn Hiền cho biết: “trong thời điểm như hiện nay, ngành điện đề nghị tăng giá điện đồng thời lại đề nghị tăng quĩ phúc lợi thì dễ gây phản cảm trong suy nghĩ của người tiêu dùng…”

Ông Hiền cũng cho biết, hiện Chính phủ vẫn chưa có câu trả lời về đề xuất mức tiền thưởng của EVN. “Tôi không phải lãnh đạo ngành điện. nhưng tôi nghĩ rằng, ngành điện phải tập trung đầu tư nhiều hơn nữa cho nguồn điện vì nhu cầu về điện rất lớn, trong khi chưa đáp ứng được. Mọi nguồn vốn phải tập trung cho đầu tư là hợp lý nhất. Đương nhiên, chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên cũng là cần, nhưng sự quan tâm, chăm lo đó phải dựa trên mặt bằng chung của các ngành kinh tế… Nếu có nguồn vốn thì tập trung đầu tư để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình được Nhà nước giao cho là phù hợp hơn cả…” - Ông Hiền nói.

Trả lời câu hỏi của báo chí về việc liệu EVN có thực sự thiếu vốn và phải trả lại 13 dự án, ông Hiền cho rằng “những dự án Nhà nước đã dành cho ngành điện để đầu tư thì đó là sự tin cậy của Nhà nước giao cho ngành điện, bản thân ngành điện phải tự thấy rằng, mình phải tập trung mọi nguồn lực để đầu tư đáp ứng những nhu cầu về điện cho ngành kinh tế. Việc trả lại như vậy tôi thấy ngành điện phải nên tính toán lại. Trước đây, nhiều người muốn đầu tư vào ngành điện, người ta cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại. Trong đó, trở ngại lớn mà tôi biết được là giá mua điện của ngành điện đối với các nhà đầu tư bên ngoài ngành điện là quá thấp nên không ai muốn bán.

Ông Hiền cho biết, Ủy ban Kinh tế đã có kiến nghị Nhà nước sớm đánh giá lại hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước trong đó có việc sử dụng các nguồn vốn trong đầu tư và trong quản lý tài chính.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kinh tế sẽ thực hiện giám sát đối với hoạt động của ngành điện và sẽ có chính kiến về vấn đề này. Trong những năm qua, tình trạng thiếu điện, cắt điện liên tục xảy ra, do đó, Ủy ban Kinh tế sẽ tiến hành xem xét những dự án đầu tư của ngành điện từ khâu quy hoạch đến khâu tổ chức thực hiện để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên