Đưa quan hệ hợp tác Nga - Việt lên tầm cao mới

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hũu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Liên bang Nga, các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập SNG đang trong giai đoạn phát triển tích cực

Nhận lời mời của Chủ tịch Hội đồng liên bang Nga Mironop, sáng nay (22/4), Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và phu nhân dẫn đầu rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Liên bang Nga.

Sau gần 10 giờ bay, vào lúc 15 giờ chiều nay giờ địa phương (tức 18 giờ, giờ Hà Nội), chuyên cơ chở Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay Lokovo thủ đô Moscow.

Ra sân bay đón Chủ tịch Quốc hội và Đoàn có đại diện Hội đồng Liên bang; Viện Duma Quốc gia Nga.

Ngay sau khi đến Moscow, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Đoàn Quốc hội Việt Nam đã tới đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng động người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Liên bang Nga.

Theo chương trình làm việc, ngày mai (23/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có cuộc hội đàm với Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Boris Gryzlov; hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Sergei Mironov; tiếp lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Đảng nước Nga thống nhất và tiếp thị trưởng Moscow đến chào.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quan hệ hũu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Liên bang Nga, các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc lập SNG đang trong giai đoạn phát triển tích cực. Ngày 30/1/1950, Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay kế thừa. Năm 2001, hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Nga Putin; Năm 2008, chuyến thăm Nga của Chủ tịch nuớc Nguyễn Minh Triết cũng tạo động lực quan trọng cho việc phát triển quan hệ hai nước.

Chuyến thăm lần này của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên một bước mới, đáp ứng mong muốn và lợi ích của cả hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên