Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia đi vào giai đoạn phát triển mới

VOV.VN - Nhận lời mời của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia từ ngày 12 đến ngày 13/7/2024.

Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Qua đó khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Campuchia.

Ngày 24/6/1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, thành quả của mối quan hệ giữa hai nước không chỉ là thắng lợi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước mà còn thể hiện ở sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, đóng góp tích cực cho sự phát triển của mỗi nước, góp phần củng cố và tăng cường ngày càng vững chắc quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Đặc biệt, năm 2005, Lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương là “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”. Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Trong đó, quan hệ chính trị giữ vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể quan hệ hai nước. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện làm cơ sở cho việc phát triển hợp tác toàn diện, thường xuyên tiến hành các chuyến thăm, gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao và các cấp thông qua các hình thức linh hoạt, ngay cả trong bối cảnh dịch Covid-19.

Thông qua các chuyến thăm, hai bên nhất trí khẳng định lại những nguyên tắc chỉ đạo quan hệ giữa hai nước, thỏa thuận những phương hướng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, hình thành cơ chế cụ thể, từng bước đàm phán giải quyết những vấn đề còn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Các hoạt động của mặt trận, nhóm nghị sĩ hữu nghị, hội hữu nghị, các tổ chức đoàn thể quần chúng hai nước, nhất là tại các tỉnh biên giới diễn ra sôi nổi và rộng khắp, góp phần nâng cao sự hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về truyền thống, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước, hai dân tộc.

Hợp tác trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh không ngừng được tăng cường, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước. Hai bên luôn khẳng định, không cho phép bất kỳ một thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ của mình để gây phương hại cho an ninh của nước kia.

Trong phát biểu tại lễ Kỷ niệm 47 năm Con đường lật đổ chế độ diệt chủng Polpot của Samdech Tocho Hun Sen (20/6/2024), Thủ tướng Hun Manet khẳng định, các thế hệ lãnh đạo Campuchia ghi nhớ công ơn của Việt Nam đã hy sinh, giúp đỡ Campuchia thoát nạn diệt chủng Polpot và thế hệ trẻ cần gìn giữ đoàn kết, quan hệ láng giềng hữu nghị giữa hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư đang là điểm sáng, đặc biệt kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ở mức cao. Trong bốn tháng đầu năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 3.9 tỷ USD, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Hiện, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 205 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD, đứng đầu ASEAN và trong tốp 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia, đồng thời đứng thứ hai trong số 79 quốc gia và vùng lãnh thổ Việt Nam có đầu tư.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông...cũng được quan tâm, đẩy mạnh. Hàng năm, Việt Nam cấp hàng trăm suất học bổng dài hạn cho sinh viên Campuchia sang học tại Việt Nam và số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Campuchia ngày càng nhiều. Hai nước cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, nhất là ở các địa phương giáp biên giới. Đồng thời hai nước phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế tiểu vùng.

Thực tiễn đã minh chứng, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước dù trải qua không ít thăng trầm vẫn luôn gắn bó chặt chẽ, mật thiết và được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, tùy vào từng bối cảnh, tình hình và từng thời điểm lịch sử cụ thể. Việc tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước là tất yếu khách quan, quy luật sống còn và nhân tố quan trọng hàng đầu đối với cách mạng mỗi nước, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, an ninh và phát triển trong khu vực.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm đến Campuchia nhằm thúc đẩy và triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả của các Cuộc gặp thường niên giữa Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam với Ban Thường vụ Đảng CPP. Qua đó củng cố lòng tin chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng CPP; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Campuchia, tiếp tục đưa quan hệ giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia đi vào giai đoạn phát triển mới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia
Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13/7/2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13/7/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Ban Dân vận Đảng Nhân dân Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Ban Dân vận Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Chiều 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Ban Dân vận Đảng Nhân dân Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thư ký Ban Dân vận Đảng Nhân dân Campuchia

VOV.VN - Chiều 5/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Ủy viên Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Tổng Thư ký Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công tác Công cộng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia Hun Many đang có chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tiếp các đại biểu hội phụ nữ và nữ doanh nhân Lào, Campuchia
Chủ tịch Quốc hội tiếp các đại biểu hội phụ nữ và nữ doanh nhân Lào, Campuchia

VOV.VN - Sáng 4/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu hội phụ nữ và nữ doanh nhân Lào và Campuchia  nhân dịp tham dự Diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước với chủ đề “Nữ doanh nhân và Kinh tế xanh” tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội tiếp các đại biểu hội phụ nữ và nữ doanh nhân Lào, Campuchia

Chủ tịch Quốc hội tiếp các đại biểu hội phụ nữ và nữ doanh nhân Lào, Campuchia

VOV.VN - Sáng 4/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đoàn đại biểu hội phụ nữ và nữ doanh nhân Lào và Campuchia  nhân dịp tham dự Diễn đàn kết nối và giao lưu nữ doanh nhân ba nước với chủ đề “Nữ doanh nhân và Kinh tế xanh” tại Hà Nội.