Đưa quan hệ Việt- Nhật lên tầm cao mới

Đó là khẳng định của nhiều quan chức, đại diện các tổ chức của Nhật Bản nhân chuyến thăm và làm việc mới đây đến các tỉnh Đông Bắc Nhật Bản của Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Đoàn Xuân Hưng.

Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản do Đại sứ Đoàn Xuân Hưng dẫn đầu đã đến thăm làm việc tại 3 tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản gồm Fukushima, Miyagi và Ibaraki. Đây là các tỉnh đã chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân hồi tháng 3/2011.

Tại các cuộc gặp với lãnh đạo các địa phương vùng Đông Bắc Nhật Bản, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng đã thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ tới chính quyền và nhân dân các vùng phải chịu thảm họa kép động đất, sóng thần và sự cố hạt nhân. Đại sứ Đoàn Xuân Hưng khẳng định, Việt Nam mong muốn góp phần vào công cuộc tái thiết các tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản.

Đại sứ cho rằng hợp tác trên lĩnh vực nông nghiệp và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại các tỉnh vùng Đông Bắc là một cách để Việt Nam tham gia vào quá trình tái thiết của vùng bị thiên tai.

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng và tỉnh trưởng Fukushima

Trong thảm họa năm ngoái, rất nhiều vùng đất nông nghiệp của Nhật Bản hiện đang bị bỏ hoang, nhiều nông dân không có đất để canh tác. Trong khi đó, Việt Nam với tiềm năng phong phú về nông nghiệp có thể tạo ra những sản phẩm nông sản chất lượng cao nếu có sự hỗ trợ của Nhật Bản. Các sản phẩm này có thể được xuất khẩu sang Nhật Bản hoặc nước thứ ba đem lại lợi ích cho cả hai nước.

Lãnh đạo các địa phương vùng Đông Bắc Nhật Bản đã cảm ơn sự giúp đỡ to lớn cả về tinh thần và vật chất của chính phủ và nhân dân Việt Nam trong thảm họa động đất sóng thần. Ông Masahiro Wako - Phó tỉnh trưởng tỉnh Miyagi cho biết, chính quyền và người dân tỉnh Miyagi sẽ nỗ lực hết sức tái thiết lại quê hương như một cách để bày tỏ lòng cảm kích trước sự giúp đỡ của Việt Nam. Ông Wako bày tỏ mong muốn được thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực từ kinh tế, thương mại, đào tạo nguồn nhân lực cho đến tăng cường giao lưu nhân dân.

Tại tỉnh Fukushima, Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã vào tận khu vực cách Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 chỉ 5km để thị sát công tác khắc phục sự cố hạt nhân. Đoàn cũng đã tìm hiểu nỗ lực cải tạo đất nhiễm xạ để có thể trồng lúa của tỉnh Fukushima.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn cũng có các buổi giao lưu với Hội hữu nghị Nhật-Việt của tỉnh Fukushima và Ibaraki, đồng thời thăm hỏi, động viên sinh viên Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thành phố Sendai, tỉnh Miyagi.

Trong buổi gặp gỡ và chiêu đãi đoàn, Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật Việt tỉnh Ibaraki Toranosuke Shimoyamada cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản đóng vai trò quan trọng đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có việc giải quyết hòa bình tranh chấp lãnh hải.

Ông Shimoyamada cũng cho rằng với các thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế của Việt Nam, việc tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam sẽ góp phần nâng cao đời sống và phúc lợi xã hội cho người dân Nhật Bản.

Hội hữu nghị Nhật Việt tỉnh Ibaraki sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị với Việt Nam để phù hợp với tình hình của thời đại mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên