Đưa xuất khẩu cá tra trở thành ngành chủ lực của đất nước

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Bộ NN&PTNT chủ trì hoàn thành ngay trong tháng này Đề án của Chính phủ về sản xuất, tiêu thụ cá tra để phát triển ngành này theo hướng hiệu quả, ổn định và bền vững…

Tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang chiều 18/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì cuộc họp với một số tỉnh, thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản về tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra, cá ba sa. Đây là mặt hàng thủy sản đạt kim ngạch xuất khẩu gần 1,5 tỷ USD trong năm 2008 nhưng đang gặp nhiều khó khăn và tồn tại cần được xử lý và khắc phục. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định xây dựng ngay Đề án của Chính phủ về sản xuất, tiêu thụ cá tra một cách đồng bộ để phát triển cá tra theo hướng hiệu quả, ổn định và bền vững.

Báo cáo của các đại biểu tại cuộc họp cho biết: Tại 10 tỉnh, thành ở Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long là trên 6.000 ha mặt nước nuôi cá tra, basa và cho sản lượng lên tới trên 1,128 triệu tấn. Hơn một nửa sản lượng này được xuất khẩu trong năm ngoái đã thu về cho đất nước gần 1,5 tỷ USD. Vấn đề là tình hình sản xuất và tiêu thụ ca tra đang gặp rất nhiều khó khăn và bất cập, nhất là trong công tác quy hoạch, quản lý, thông tin và thống kê đến nuôi trồng, con giống, giá thức ăn, tổ chức sản xuất và yếu tố môi trường. Ngay bản thân các doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu cá tra cũng cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua, tranh bán và ép giá lẫn nhau….

Sau khi nghe lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương trả lời kiến nghị của các đại biểu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: trong 10 năm qua, mặt hàng cá tra tăng 50 lần về sản lượng và 65 lần về giá trị xuất khẩu, chiếm 32% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản của cả nước. Cá tra có mặt gần như trên toàn thế giới. Đây là môt lợi thế, sản phẩm đặc thù của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng đánh giá cao các tỉnh đã nỗ lực phát triển con giống, quy trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng của cá tra, hình thành một nghề mới tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, bất cập cần phải nghiêm túc kiểm điểm và khắc phuc, nhất là thể chế, cơ chế quản lý của nhà nước vừa thiếu, vừa yếu và lỏng lẻo; công tác quy hoạch và tổ chức chỉ đạo còn nhiều bất cập; thiếu sự liên kết trong quan hệ sản xuất từ khâu giống, thức ăn, thu mua, chế biến và xuất khẩu.

Thủ tướng yêu cầu Bộ NN&PTNT chủ trì hoàn thành ngay trong tháng này Đề án của Chính phủ về sản xuất, tiêu thụ cá tra một cách đồng bộ theo hướng xác định đây là sản phẩm đặc thù của Đồng bằng sống Cửu Long có lợi thế lớn phải tập trung khai thác tối đa; đưa cá tra thành sản phẩm công nghiệp chế biến sản xuất lớn từ khâu thức ăn, giống, nuôi, chế biến đến tiêu thụ và xuất khẩu đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để tham nhập thị trường thế giới; đưa cá tra trở thành ngành xuất khẩu chủ lực của đất nước.

Trên tinh thần này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành xác định rõ quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, tổ chức chỉ đạo điều hành để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và gắn kết sự hợp tác trong chuỗi quan hệ sản xuất từ quản lý chất lượng giống, thức ăn, điều kiện chăn nuôi đến tiêu thụ và xuất khẩu. Có như vậy mới góp phần xây dựng thương hiệu mạnh cá tra, basa của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành tính toán chính sách thuế, tín dụng để phát triển cá tra nhưng có chọn lọc chứ không ưu đãi tràn lan.

Thủ tướng đồng ý lập Ban chỉ đạo về sản xuất và tiêu thụ cá tra với sự tham dự của các bộ, ngành Trung ương đến chính quyền địa phương và các hiệp hội. Thủ tướng cũng đồng ý thành lập Hiệp hội nuôi, chế biến và tiêu thụ cá tra nhằm gắn kết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này./.

4.jpg

Đẩy mạnh “Du lịch bốn mùa” ở ĐBSCL

Khí hậu quanh năm ấm áp và ít có thay đổi lớn về thời tiết, đây được xem là một thế mạnh đặc trưng của khu vực sông nước miền Tây để thu hút khách du lịch quốc tế đến trú đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Vùng ĐBSCL đứng trước cơ hội lớn về xuất khẩu rau quả
Vùng ĐBSCL đứng trước cơ hội lớn về xuất khẩu rau quả

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và đạt hơn 4,7 tỷ USD trong 8 tháng qua, tăng cao so với cùng kỳ, đây là con số ấn tượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra mới đây.

Vùng ĐBSCL đứng trước cơ hội lớn về xuất khẩu rau quả

Vùng ĐBSCL đứng trước cơ hội lớn về xuất khẩu rau quả

VOV.VN - Xuất khẩu rau quả của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng ấn tượng và đạt hơn 4,7 tỷ USD trong 8 tháng qua, tăng cao so với cùng kỳ, đây là con số ấn tượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa ra mới đây.