"Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày"

VOV.VN - Người dân ĐBSCL cảm nhận được, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong, đất nước phát triển, thay đổi từng ngày.

 

Bày tỏ sự tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Lê Trường Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Tân Phước vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Tiền Giang, ngậm ngùi chia sẻ: “Tôi vô cùng tiếc thương Tổng Bí thư. Tổng Bí thư là cây đại thụ trong thời nay, là hiện thân- người học trò của Bác Hồ đã thể hiện về đạo đức, phong cách tư tưởng, là người Cộng Sản giữ được khí tiết. Tổng Bí thư là nhà chính trị giữ vững được định hướng, đường lối kiên định về mục tiêu, lý tưởng, chống tham nhũng để bảo vệ nền tảng tư tưởng”.

Đối với ĐBSCL, nơi được coi là vựa lúa, vựa thủy sản, vựa trái cây của cả nước. Nơi đảm bảo an ninh lương thực cho quốc gia trên cương vị người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành tình cảm đặc biệt cho vùng, thông qua việc ban hành các Nghị quyết, chỉ thị với mong muốn vùng ĐBSCL sẽ phát triển vươn lên, hội nhập sâu rộng với khu vực và quốc tế. Tiêu biểu là Nghị quyết số 13, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây được coi là kim chỉ nam cho các địa phương vùng ĐBSCL phát triển trong giai đoạn mới với tư duy và hành động mới.

Nói về vai trò của các quyết sách của Tổng Bí thư, ông Nguyễn Văn Phương, đảng viên tại xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xúc động nói: “Khi hay tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, tôi hết sức bàng hoàng, đau xót. Trong quá trình lãnh đạo của Tổng Bí thư, tôi thấy đất nước phát triển, thay đổi từng ngày, từng ngày, người dân hết sức phấn khởi. Tổng Bí thư đã có những quyết sách đúng đắn, đưa đất nước đi lên. Tổng Bí thư có thành tích chống tham nhũng, “đốt lò” không vùng cấm, không ngoại lệ, đưa đất nước tiến lên như ngày hôm nay. Bản thân tôi là đảng viên lúc nào cũng kính trọng Tổng bí thư, tôi lúc nào cũng quan tâm đến lời nói, thực hiện theo ý nguyện, luôn làm theo lời dặn của Tổng Bí thư, tôi hứa suốt đời  sẽ thực hiện theo những gì mà Tổng Bí thư nói trước đây”.

Với lực lượng vũ trang Quân khu 9, trong những lần đến thăm, Tổng Bí thư đều mong muốn lực lượng vũ trang nói chung và Quân khu 9 nói riêng luôn là chỗ dựa tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Xứng danh là quân đội Việt Nam từ nhân dân mà ra, một quân đội anh hùng và đầy truyền thống tự hào. Tổng Bí thư cũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ toàn quân khu ra sức phấn đấu rèn luyện, học tập; giữ vững độc lập, chủ quyền, xây dựng thế trận lòng dân. Bảo đảm cho quốc phòng ở khu vực luôn ổn định và phát triển. Nói về sự quan tâm của Tổng Bí thư đến lực lượng vũ trang, Thượng tá Lã Phú Huy, Chính trị viên Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 khẳng định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là người lãnh đạo gương mẫu; là tấm gương để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập, noi theo. 

“Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo Đảng, Nhà nước, là Bí thư Quân ủy Trung ương, bác đã luôn quan tâm đến mọi mặt đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Tổng Bí thư thực sự là người lãnh đạo gương mẫu, là tấm gương để toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta học tập noi theo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người lãnh đạo đã có nhiều quyết sách, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng. Tinh thần chiến đấu của bác, ý chí của bác sẽ là nguồn động lực để toàn đảng, toàn dân, toàn quân, cũng như bản thân chúng tôi quyết tâm phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao”, Thượng tá Lã Phú Huy nói.

 Nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nói đến một nhà lãnh đạo tài năng về xây dựng Đảng, xây dựng chiến lược con người, nhất là đội ngũ cán bộ. Tổng Bí thư không chỉ quan tâm, chăm chút cho các mặt công tác xây dựng Đảng mà chính ông là tiêu biểu cho người chiến sĩ cộng sản liêm chính, chí công vô tư. Từ ông toát ra sức mạnh về một người đảng viên hết lòng, hết sức phụng sự Đảng, phụng sự nhân dân như những chia sẻ của Đại úy Thạch Thiệt, Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9.

“Tôi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất tôi rất xúc động. Tổng Bí thư mất là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và đối với Quân đội nói riêng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, sự cống hiến của bác Tổng bí thư rất là to lớn cho Nhà nước nói chung và Quân đội nói riêng. Tôi cũng theo dõi cái phòng làm việc của bác rất là giản dị”, Đại úy Thạch Thiệt chia sẻ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, để lại niềm tiếc thương khôn nguôi đối với mỗi người dân châu thổ Cửu Long trong những ngày tháng 7 này. Sự chỉ đạo, tầm nhìn chiến lược và tình cảm ông dành cho Đảng, cho nhân dân cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng luôn là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên, người dân học tập và noi theo.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ
Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ

VOV.VN - Hơn 10 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà ngục Sơn La, thăm Di tích Nhà ngục Sơn La. Lưu bút của Tổng Bí thư tại đây luôn là kim chỉ nam trong hoạt động của cán bộ, nhân viên Bảo tàng.

Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ

Bảo tàng Sơn La: Lưu bút của Tổng Bí thư là kim chỉ Nam trong thực hiện nhiệm vụ

VOV.VN - Hơn 10 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác đã dâng hương và viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà ngục Sơn La, thăm Di tích Nhà ngục Sơn La. Lưu bút của Tổng Bí thư tại đây luôn là kim chỉ nam trong hoạt động của cán bộ, nhân viên Bảo tàng.

Báo chí Indonesia đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Báo chí Indonesia đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Sau khi được tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời, các cơ quan truyền thông, tờ báo lớn của Indonesia đã đồng loạt đưa tin buồn, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam cũng như củng cố các mối quan hệ ngoại giao.

Báo chí Indonesia đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Báo chí Indonesia đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Sau khi được tin Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời, các cơ quan truyền thông, tờ báo lớn của Indonesia đã đồng loạt đưa tin buồn, đánh giá cao công lao của Tổng Bí thư đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam cũng như củng cố các mối quan hệ ngoại giao.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cuba tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 19/7, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.