Gần 100 phóng viên quốc tế đăng ký đưa tin Đại hội Đảng XIII theo hình thức trực tuyến

VOV.VN - Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Việt Nam đã mời các phóng viên nước ngoài đăng ký để theo dõi và đưa tin về Đại hội Đảng XIII theo hình thức trực tuyến.

Tại cuộc họp chiều 18/1 thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tới Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII đã thông tin chi tiết về điều kiện tác nghiệp của phóng viên báo chí trong và ngoài nước tại sự kiện này.

Theo ông Lê Mạnh Hùng, đến thời điểm này, việc chuẩn bị cơ sở vật chất cho Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cơ bản đã hoàn thành. Đối với phóng viên trong nước, đã có 474 phóng viên của 191 cơ quan báo chí đăng ký tham gia đưa tin Đại hội. Với phóng viên các báo và hãng thông tấn nước ngoài có cơ quan thường trú tại Việt Nam, ban tổ chức đã mời 26 cơ quan tham dự. Theo đó, đã có 63 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên đăng ký tham gia đưa tin. Các phóng viên ở nước ngoài sẽ đăng ký và đưa tin theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

“Trong 13 lần tổ chức Đại hội Đảng, đây là lần đầu tiên Ban tổ chức tạo điều kiện và phối hợp để các phóng viên của các cơ quan báo chí, thông tấn nước ngoài theo dõi, đưa tin bằng hình thức trực tuyến. Qua liên hệ của Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao, hiện nay, chúng tôi đã mời 32 phóng viên của 17 báo Đảng ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao cũng mời 67 phóng viên của 67 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài đăng ký theo dõi đưa tin bằng hình thức trực tuyến”, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII cho biết.

Cũng theo ông Lê Mạnh Hùng, Ban tổ chức đã cấp các địa chỉ đăng ký cho từng phóng viên để theo dõi, đưa tin trực tuyến. Trung tâm Báo chí được thiết kế hiện đại, với đường truyền và băng thông tốt nhất. Khi Đại hội kết thúc và các văn kiện được hoàn tất sẽ được dịch sang 7 thứ tiếng để gửi tới các chính đảng và bạn bè quốc tế. 

Trước đó, cũng trong chiều 18/1, ông Lê Mạnh Hùng cùng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh đã đi kiểm tra việc hoàn thiện cơ sở vật chất của Trung tâm báo chí tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Đến nay, Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cơ bản đã hoàn thành và sẽ khai trương vào ngày 22/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Ông Hoàng Bình Quân cho biết, tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên.

1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

1.587 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

VOV.VN - Ông Hoàng Bình Quân cho biết, tham dự Đại hội XIII của Đảng có 1.587 đại biểu, đại diện cho gần 5,2 triệu đảng viên.

350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII
350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, toàn bộ các nhà báo tham gia tác nghiệp phải xét nghiệm Covid-19.

350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII

350 nhà báo được xét nghiệm Covid-19 chuẩn bị tác nghiệp tại Đại hội Đảng XIII

VOV.VN - Nhằm đảm bảo an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII, toàn bộ các nhà báo tham gia tác nghiệp phải xét nghiệm Covid-19.

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng
Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

Tiêu chuẩn lựa chọn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng

VOV.VN - So với các kỳ đại hội trước, việc lựa chọn đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được định hướng theo những tiêu chuẩn cụ thể và rõ ràng. Đây là điểm mới quan trọng nhất.