Gần 17 tỉ USD được cam kết đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi năm 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đầu tư vào hai huyện Hóc Môn, Củ Chi có ý nghĩa lớn lao, thể hiện tâm huyết và trách nhiệm của các nhà đầu tư với các huyện là “cái nôi cách mạng”.

Tại hội nghị, tổng số vốn mà các nhà đầu tư đã ký các biên bản hợp tác, ghi nhớ, cam kết đầu tư lên tới gần 17 tỷ USD, trong đó, các dự án được trao giấy chứng nhận đầu tư lên tới gần nửa tỉ USD. Cùng dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương; các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau đại dịch COVID-19, đây là hội nghị xúc tiến đầu tư lớn nhất nước ta với sự tham dự của 550 đại biểu, chủ yếu là doanh nghiệp. Hội nghị cũng là cụ thể hóa ý tưởng của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ĐBQH TP.HCM, khi tiếp xúc cử tri hai huyện vào năm ngoái, với mong muốn thúc đẩy hai huyện giàu truyền thống cách mạng phát triển mạnh mẽ hơn, đồng thời tạo một cực tăng trưởng mới về phía Tây cho TP.HCM. Chào đón nhà đầu tư đến với Củ Chi và Hóc Môn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên khẳng định, sẵn sàng đón nhận và hỗ trợ cao nhất cho nhà đầu tư.

Tại hội nghị này, hai huyện Củ Chi và Hóc Môn đã giới thiệu các tiềm năng phát triển, các lợi thế riêng có và kêu gọi đầu tư vào 55 dự án với tổng vốn hơn 285 nghìn tỉ đồng vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thương mại dịch vụ…  

Thông tin rất đáng mừng là ngay tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư cho biết đã có thể giải ngân đầu tư ngay trong năm nay vào hai huyện trong các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nhà ở xã hội quy mô lớn cho công nhân; nhà máy xử lý rác thải rắn, logistic. Một Quỹ đầu tư của Singapore mong muốn đầu tư 1,1 tỷ USD tại xã Trung An, huyện Củ Chi trên diện tích 1.000 ha để xây dựng khu đô thị, công nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái…

Phát biểu tại Hội nghị, hoan nghênh các doanh nghiệp cam kết đầu tư vào Củ Chi và Hóc Môn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đây là những địa phương có nhiều lợi thế phát triển, vùng đệm giáp với Long An, Bình Dương, có khả năng kết nối đường thủy và hướng ra sông Sài Gòn. Quy mô dân số hai huyện khoảng 1 triệu dân, tương đương Thành phố Đà Nẵng:

“Người ta nói Củ Chi và Hóc Môn ví như con rồng đang ngủ bên cạnh phần còn lại phát triển rất sôi động của TP.HCM. TP.HCM là thành phố năng động nhất nước ta, đóng góp 1/3 ngân sách đất nước, dưới 1/3 GDP. Nhưng hai huyện này phát triển ở mức thấp. Như Củ Chi đóng góp ngân sách chỉ trên 1.000 tỉ đồng. Trong khi tương đương (dân số), Đà Nẵng đóng góp ngân sách 25 nghìn tỉ. Để thấy rằng chúng ta phải có sự phát triển để xứng đáng với vị trí quan trọng của hai huyện này ở một Thành phố đầy năng động, sức sống như TP.HCM. Và TP.HCM phải giải được bài toán mở rộng không gian phát triển một cách cân bằng để thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn lực phát triển gồm đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là về kinh tế đô thị, du lịch, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, thu hút tốt nguồn lực tri thức con người, giải phóng tiềm năng đất đai, từ đó nhanh chóng giải tỏa áp lực về dân số, hạ tầng, các thách thức ngày càng nghiêm trọng về nhà ở, công ăn việc làm, an ninh đô thị”.

Hoan nghênh các doanh nghiệp cam kết đầu tư nhiều dự án vào hai huyện Hóc Môn và Củ Chi, trong đó có những dự án lớn hướng tới người dân, như dự án đầu tư gần 30.000 căn nhà cho công nhân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các nhà đầu tư nói đi đôi với làm, nhanh chóng triển khai dự án và nói không với tiêu cực, tham nhũng. Cùng với đó là cam kết vảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và cộng đồng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, truyền thống cách mạng:

“Sự phát triển của Hóc Môn và Củ Chi được định hướng là một phiên bản phát triển được chọn lọc và phát huy từ những thành công và thất bại trong quá trình phát triển đô thị, tiến trình công nghiệp hóa; phát triển theo hướng hài hòa, bền vững các ngành, lĩnh vực của chính TP.HCM, của vùng Nam Bộ và của cả nước. Do vậy, cần lắng nghe, động viên ý kiến từ các chuyên gia, nhà hoạch định, những tư duy, bộ não trong và ngoài nước. Ý tôi nói là để không có những sai lầm trong phát triển ở hai huyện này. Nguyên tắc xuyên suốt của các dự án phát triển Hóc Môn và Củ Chi: phải đặt lợi ích của người dân vào vị trí trung tâm. Đó là đô thị sinh thái, thông minh, bền vững. Và Hóc Môn - Củ Chi không phải là mâm cỗ mới, dành cho các nhà đầu tư BĐS tận dụng cơ hội từ các cơn sốt giá nhà ở TP.HCM. Chúng ta mong muốn thu hút người giàu, người giỏi đến với Củ Chi, Hóc Môn, tạo ra nhiều việc làm, thu ngân sách bền vững... nhưng chúng ta cũng mong muốn người dân nơi đây được sống trong những điều kiện tốt hơn, nhiều tiện ích xã hội ngang với các quận trung tâm, tiếp cận các điều kiện về việc làm, nhà ở, trường học, phù hợp…Chủ tịch nước khuyến khích các dự án bất động sản khu công nghiệp ít ô nhiễm, các dự án bất động sản như nhà ở cho người nghèo và cho công nhân, những dự án trường học gồm cả đại học có chất lượng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực này”.

Nêu nút thắt quan trọng đối với hai huyện Củ Chi và Hóc Môn hiện nay chính là hệ thống giao thông, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP.HCM và các bộ, ngành nhanh chóng “xắn tay” tháo gỡ các nút thắt về cơ chế, chính sách để sớm huy động nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông có tính huyết mạch kết nối như cao tốc từ An Sương đi Mộc Bài (Tây Ninh). Kết nối tạo tuyến hành lang kinh tế Đông Tây của TP.HCM trên cơ sở hoàn thành đường vành đai 3 để đưa Hóc Môn và Củ Chi ở khu phía Tây đến gần với khu phía Đông TP.HCM và ngược lại; đầu tư đường vành đai 4 để nối kết Vùng TP.HCM, tuyến đường ven sông Sài Gòn nối với khu vực nội thành, kết nối giao thông giữa huyện Củ Chi, Hóc Môn với Trung tâm TP; kết nối Củ Chi, Hóc Môn với hệ thống sân bay quốc tế và cảng biển để tiếp cận thị trường thế giới,… 

Trong điều chỉnh quy hoạch Huyện Hóc Môn và Huyện Củ tri, Chủ tịch nước nước lưu ý phải đảm bảo phù hợp với định hướng chiến lược mới, xứng tầm là một cực tăng trưởng chất lượng cao và là thành phố mới sinh thái, văn minh. Thúc đẩy tiến độ xây dựng khu đô thị Tây - Bắc TP làm hạt nhân với định hướng "sinh thái, thông minh và bền vững" kết nối với Long An, Tây Ninh, tạo ra sức lan tỏa kinh tế.

Bên cạnh các chính sách về kinh tế cần quan tâm nhiều hơn nữa các vấn đề đời sống dân sinh, luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách phúc lợi và bảo trợ xã hội, chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, người già, người tàn tật cũng như các đối tượng yếu thế trong xã hội. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước, tại hội nghị, các nhà đầu tư cũng đã tặng Củ Chi và Hóc Môn mỗi huyện 500 căn nhà tình thương. Trong đó, riêng Tập đoàn Sovico và HDBank đã trao tặng 280 căn nhà tình nghĩa - tình thương, 10.000 thẻ BHYT, 1.000 suất học bổng và xây dựng 2 trường mẫu giáo cho địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi
Chủ tịch nước dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi

VOV.VN - Hội nghị xúc tiến đầu tư này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hai huyện mà còn đối với cả TPHCM, bởi đây là cơ hội cho Thành phố mở rộng hơn nữa không gian phát triển kinh tế về phía Tây.

Chủ tịch nước dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi

Chủ tịch nước dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Hóc Môn và Củ Chi

VOV.VN - Hội nghị xúc tiến đầu tư này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với hai huyện mà còn đối với cả TPHCM, bởi đây là cơ hội cho Thành phố mở rộng hơn nữa không gian phát triển kinh tế về phía Tây.

Chủ tịch nước thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
Chủ tịch nước thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2004 và hiện đã hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư với 450 tỉ đồng, trở thành dự án phù hợp với tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao theo Luật công nghệ cao.

Chủ tịch nước thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước thăm Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

VOV.VN - Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh được thành lập từ năm 2004 và hiện đã hoàn thành công tác kêu gọi đầu tư với 450 tỉ đồng, trở thành dự án phù hợp với tiêu chí nông nghiệp công nghệ cao theo Luật công nghệ cao.

Chủ tịch nước biểu dương gương dũng cảm cứu người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Nam Định
Chủ tịch nước biểu dương gương dũng cảm cứu người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Nam Định

VOV.VN - Trung úy Thái Ngô Hiếu gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên đuối nước ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn anh Nguyễn Đức Chính nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8.

Chủ tịch nước biểu dương gương dũng cảm cứu người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Nam Định

Chủ tịch nước biểu dương gương dũng cảm cứu người ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Nam Định

VOV.VN - Trung úy Thái Ngô Hiếu gắng hết sức mình cứu 4 thanh niên đuối nước ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn anh Nguyễn Đức Chính nhảy từ cầu Thịnh Long ở độ cao khoảng 30m xuống sông Ninh Cơ để cứu một nữ sinh lớp 8.