Gặp mặt 85 trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu

Những cá nhân được tôn vinh là những nhân tố nòng cốt để tiếp tục thúc đẩy phong trào nữ công nhân viên chức lao động.

Chiều 4/6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt 85 đại biểu dự Hội nghị biểu dương Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ Nhất.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhiệt liệt chúc mừng 85 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở được vinh danh tại Hội nghị biểu dương Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất.

Ghi nhận và đánh giá cao thành tích của các chị - những cán bộ tâm huyết trong hoạt động công đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Những cá nhân được tôn vinh, biểu dương lần này là những nhân tố nòng cốt để tiếp tục thúc đẩy phong trào nữ công nhân viên chức lao động thời gian tới.

Hoan nghênh sáng kiến của Tổng Liên đoàn Việt Nam lần đầu tiên tổ chức biểu dương Trưởng ban Nữ công Công đoàn cơ sở tiêu biểu toàn quốc, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, diễn ra trước dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập tổ chức công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014), Hội nghị là món quà ý nghĩa động viên kịp thời đội ngũ công nhân viên chức lao động và cán bộ công đoàn hăng hái thi đua góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Đây là dịp các cán bộ nữ công gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động công đoàn phù hợp với đặc thù từng cơ quan, đơn vị; khẳng định thành tích và sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn trong hoạt động nữ công; biểu dương khen thưởng kịp thời các cá nhân điển hình tiên tiến vượt qua khó khăn tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho tổ chức công đoàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng mong muốn, các cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn cơ sở quan tâm nhiều hơn nữa tới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, góp phần nâng cao vai trò của phụ nữ trong xã hội.

Đại diện cán bộ nữ công công đoàn cơ sở tiêu biểu khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, anh hùng của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng với 8 chữ vàng Bác Hồ trao tặng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; không ngừng học hỏi tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt công việc được giao, phấn đấu trở thành người phụ nữ có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo… góp phần trực tiếp vào việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời gian tới…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên