Gia Lai phải tập trung thúc đẩy xóa đói giảm nghèo

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Gia Lai đạt được nhiều thành tựu rất lớn, nhưng tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao.

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Gia Lai, sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Đoàn công tác của Quốc hội đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đại diện Ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Binh đoàn 15 tham dự.

Sau 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đã thu được nhiều thành quả to lớn về kinh tế- xã hội, góp phần quan trọng cho sự phát triển đi lên của đất nước.

Nhiều năm gần đây, Gia Lai đã tạo được sự bứt phá mạnh mẽ. GDP hàng năm tăng trưởng trên 12%, thu ngân sách năm 2010 đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng năm 2011, trong điều kiện thắt chặt tín dụng, nhiều lĩnh vực hoạt động gặp nhiều khó khăn nhưng tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng qua vẫn đạt được 2.520 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng gần 13%.

Sau khi đi kiểm tra thực tế ở cơ sở, gặp gỡ tiếp xúc với đông đảo bà con cử tri tại các huyện Đắc Đoa và Chư Păh, nghe báo cáo của tỉnh và ý kiến của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng các sở ban ngành chức năng tỉnh Gia Lai, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Các cấp ủy đảng, chính quyền cơ bản đã thực hiện tốt chính sách dân tộc và xóa đói giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiếu số.

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Gia Lai

Bằng chứng rõ nhất là đến nay, toàn bộ 186 xã trong tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã, có trạm y tế, nhà bưu điện văn hóa xã và điện lưới quốc gia. 95% học sinh trong độ tuổi đi học đã đến trường. Đến cuối năm 2010, theo tiêu chí mới, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh chỉ còn 27,56%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, những thành tựu đạt được của Gia Lai rất lớn, nhưng lĩnh vực xóa đói giảm nghèo thì chưa đạt vì tỷ lệ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn chiếm tới 79% trong tổng số hộ nghèo toàn tỉnh.

Bởi vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, lãnh đạo tỉnh Gia Lai cần đánh giá lại một cách toàn diện về thực hiện chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo trên địa bàn để tìm giải pháp triển khai hiệu quả hơn nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là đồng bào dân tộc thiểu số ở đây được thụ hưởng đầy đủ chính sách ưu tiên của Đảng và Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng chỉ ra 5 vấn đề bất cập hiện nay của Gia Lai, trong đó có một thực trạng tỷ lệ giàu nghèo đang ngày càng lan rộng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo địa phương phối hợp chặt chẽ hơn với các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn, nhất là Tập đoàn Công nghiệp Cao cu Việt Nam phát huy hết năng lực của lực lượng lao động tại chỗ, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy nhanh tiến độ xóa đói giảm nghèo.

Cũng trong sáng 17/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3- đơn vị chủ lực đóng quân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên