Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM chào xã giao TBT-CTN Lào

VOV.VN - GS-TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư – Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã dành thời gian tiếp đoàn.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều nay 15/1, GS-TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đoàn công tác đã đến chào xã giao Tổng bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith.  

Bàn giao sách Hồ Chí Minh toàn tập cho Học viện CT-HC quốc gia Lào.
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng bày tỏ cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith đã dành thời gian tiếp, chuyển lời chúc mừng năm mới, lời thăm hỏi sức khỏe ân cần của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, đồng thời khẳng định chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn ngay sau khi kết thúc Hội nghị Bộ Chính trị hai Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho việc xúc tiến triển khai các thỏa thuận đã ký giữa hai Đảng, nhất là trong hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, lý luận giữa hai Đảng, hai Học viện.

GS-TS Nguyễn Xuân Thắng đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith về kết quả hội đàm giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào, những kết quả trong quá trình hợp tác giữa hai Học viện thời gian qua trên các lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, xây dựng cơ cở vật chất... Kết quả làm việc với PGS-TS Kikeo Khaykhamphithun - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban tuyên huấn Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học xã hội quốc gia Lào về chương trình hợp tác lý luận giữa hai Đảng và Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2019-2023 giữa hai Học viện. Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào lần này, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ công bố và trao tặng tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập dịch từ tiếng Việt sang tiếng Lào gồm các tập 5,7 và 8 cho Học viện Chính trị -Hành chính quốc gia Lào.

Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 2 Học viện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Vorachith vui mừng đón tiếp GS-TS Nguyễn Xuân Thắng cùng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Lào, đồng tình với kết quả hợp tác giữa hai Học viện trong thời gian qua, nhất là việc triển khai biên dịch, xuất bản tác phẩm Hồ Chí Minh toàn tập bằng tiếng Lào. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Boungnhang Vorachith mong muốn những nội dung công việc đã thống nhất qua các cuộc làm việc giữa hai Học viện sẽ được hai bên xúc tiến triển khai một cách hiệu quả trong thời gian tới.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith gửi lời chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn sự giúp đỡ chí tình chí nghĩa của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng Lào, đồng thời khẳng định những tình cảm hiếm có dành cho nhau đó, là hết sức quí báu, góp phần tích cực vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam và Việt Nam - Lào./.    

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều người Lào sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam
Nhiều người Lào sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết định cho 119 cá nhân là người Lào di dân tự do vào tỉnh Quảng Trị nhập quốc tịch Việt Nam.

Nhiều người Lào sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

Nhiều người Lào sống tại Quảng Trị được nhập quốc tịch Việt Nam

VOV.VN - Chính phủ vừa quyết định cho 119 cá nhân là người Lào di dân tự do vào tỉnh Quảng Trị nhập quốc tịch Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào
Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào - Pany Yathotou.

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào

Chủ tịch Quốc hội hội kiến Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng được gặp lại Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào - Pany Yathotou.

Phạm nhân lao động ngoài trại giam: Lập Khu sản xuất, Điểm lao động?
Phạm nhân lao động ngoài trại giam: Lập Khu sản xuất, Điểm lao động?

VOV.VN -Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều đồng ý chủ trương cho lập Khu sản xuất, Điểm lao động cho phạm nhân lao động ngoài trại giam.

Phạm nhân lao động ngoài trại giam: Lập Khu sản xuất, Điểm lao động?

Phạm nhân lao động ngoài trại giam: Lập Khu sản xuất, Điểm lao động?

VOV.VN -Các ý kiến trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đều đồng ý chủ trương cho lập Khu sản xuất, Điểm lao động cho phạm nhân lao động ngoài trại giam.

Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào
Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

VOV.VN -Bộ phim tài liệu “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng” do Điện ảnh quân đội nước ta giúp Lào sản xuất.

Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

Việt Nam giúp Lào làm phim tài liệu về lịch sử Quân đội nhân dân Lào

VOV.VN -Bộ phim tài liệu “70 năm phát triển và vững mạnh dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng” do Điện ảnh quân đội nước ta giúp Lào sản xuất.