Hàn Quốc đột phá trong cuộc đua chinh phục không gian

VOV.VN - Hàn Quốc mới đây đã trở thành quốc gia thứ 10 tham gia dự án Artemis của Mỹ để chinh phục không gian, đưa người lên Mặt Trăng.

Dự án Artemis thực chất là một Hiệp định có 10 quốc gia tham gia bao gồm Mỹ trong đó  tập hợp các nguyên tắc đặt ra cho việc khám phá Mặt Trăng có trách nhiệm đối với các nước. Hiệp định được lấy tên từ chương trình Artemis của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), nhằm mục đích thiết lập sự hiện diện bền vững của con người trên và xung quanh Mặt Trăng vào cuối những năm 2020.

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc hy vọng với việc trở thành nước thành viên thứ 10 của Hiệp định, Seoul sẽ mở rộng hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ với Washington, tham gia vào các mảng đa dạng của chương trình thám hiểm vũ trụ Artemis. Theo đó khoảng 10 năm sau Hàn Quốc sẽ có những bước phát triển về công nghệ vũ trụ ngang tầm với quốc gia có tiềm lực trước đó.

Động lực thôi thúc Hàn Quốc tăng tốc trong cuộc đua vũ trụ

So với các cường quốc về vũ trụ thì Hàn Quốc có sự bắt đầu muộn, nhưng sự phát triển lại có những kết quả khả quan và nhanh chóng. Sau vụ phóng tên lửa Naro có trọng lượng 140 tấn và bị thất bại vào năm 2013, tới năm 2016 Hàn Quốc thực hiện Dự án phát triển tàu vũ trụ thăm dò Mặt Trăng trị giá hơn 197,8 tỷ won (hơn 166 triệu USD). Theo kế hoạch, tàu thăm dò này sẽ được trang bị một loạt máy ảnh, cảm biến và máy quang phổ để thu thập dữ liệu trên Mặt Trăng cũng như tiến hành các thử nghiệm kết nối không gian.

Vào đầu năm nay, Hàn Quốc quyết định đầu tư 615 tỷ won (khoảng 549 triệu USD) cho các dự án không gian vũ trụ trong năm nay, trong đó có kế hoạch phóng tên lửa đầu tiên do nước này chế tạo và phát triển các vệ tinh mới.

Theo đó, Hàn Quốc cũng có kế hoạch phóng tên lửa Nuri mới có trọng tải 200 tấn vào cuối năm nay trong khi vụ phóng thứ hai, mang theo một vệ tinh, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2022.

Bên cạnh đó, nước này sẽ đầu tư 322,6 tỷ won cho các dự án phát triển công nghệ và dịch vụ cho các vệ tinh mới, lập kế hoạch phóng vệ tinh quan sát thế hệ mới cỡ trung vào tháng 3 tới tại Kazakhstan và đang phát triển một vệ tinh liên lạc địa tĩnh mới để đưa lên quỹ đạo Trái Đất.

Cùng với việc tham gia vào sân chơi chung, thì tàu quỹ đạo Mặt Trăng đầu tiên của Hàn Quốc (KPLO - Korea Pathfinder Lunar Orbiter) dự kiến phóng vào tháng 8/2022 cũng đã được phát triển với sự hợp tác của NASA. Ngoài ra, ShadowCam, thiết bị có thể vượt qua hạn chế tầm nhìn để ghi lại hình ảnh ở khu vực tối trên Mặt Trăng sẽ được lắp đặt trên con tàu quỹ đạo này. ShadowCam dự kiến sẽ làm nhiệm vụ quay lại khu vực không có ánh sáng Mặt trời chiếu tới trên Mặt Trăng để tìm điểm đặt chân tiềm năng cho chương trình Artemis. Với sự kiện này, Hàn Quốc từng bước vừa phát triển công nghệ vũ trụ trong nước, kết hợp với sự hợp tác của những cường quốc về vũ trụ khác trên thế giới sẽ dần chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực phát triển không gian nói chung.

Với sự tham gia này, Hàn Quốc mong muốn hướng tới đặt mục tiêu đưa tàu vũ trụ của riêng mình lên Mặt Trăng vào năm 2030. Theo đó nước này tích cực thúc đẩy các dự án khám phá không gian đầy thách thức, bằng cách phát triển phương tiện phóng của chính mình và đến năm 2030 có thể đạt được ước mơ hạ cánh xuống Mặt Trăng. Bước đầu tiên này sẽ cung cấp nền tảng vững chắc cho Hàn Quốc trong việc chinh phục không gian.

Hàn Quốc muốn củng cố an ninh quốc gia qua cuộc đua này?

Từ nhiều thế kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến nhiều cuộc chiến trên mặt đất, trên biển, và các cuộc chiến đó đã chứng tỏ được sức mạnh của bên thắng và cũng như bài học về đảm bảo sự an toàn cho quốc gia, dân tộc. Và gần đây, chúng ta đã nghe thấy, nhìn thấy manh nha cái gọi là “ cuộc chiến đại dương”, nghĩa là những cuộc chiến trong lòng biển cũng đã bắt đầu.

Riêng về không gian vũ trụ, từ nhiều chục năm trước những cường quốc trong lĩnh vực này như Nga, Mỹ đã phát triển nó. Và cũng chính quốc gia này cũng đã có những cạnh tranh trong cuộc chinh phục không gian.

Việc Washington đang tiến hành chương trình thám hiểm Mặt Trăng có người lái một chương trình đưa phi hành gia lên Mặt Trăng sau 50 năm kể từ dự án Apollo vào những năm 1970 là dấu hiệu cho thấy Mỹ rõ ràng đang có ưu thế lớn trong cuộc đua hiện diện ở sao Hỏa. Tuy vậy, các chuyên gia nhận định, cho đến nay, vẫn chưa có nước nào tự tin rằng mình có thể đưa người đến hành tinh nằm cách Trái đất 225 triệu km này.

Trong bối cảnh cuộc đua có dấu hiệu nóng lên trong những năm gần đây, cùng việc xuất hiện nhiều lo lắng rằng Trái đất ngày càng chật chội với loài người, Nga và Mỹ đều đang thể hiện tham vọng sớm đưa con người lên sinh sống trên hành tinh Đỏ và đánh dấu chủ quyền lần lượt với các thực thể ngoài không gian, bao gồm cả Mặt Trăng.

Từ góc độ đó, Mỹ muốn ra tay để các hoạt động chinh phục không gian có thể được minh bạch, ngăn chặn tranh chấp các hoạt động vũ trụ.

Hàn Quốc không thể nằm ngoài trong cuộc cạnh tranh này với tư cách là đồng minh của Mỹ. Hàn Quốc đã bắt đầu nghiên cứu tính khả thi cho sứ mệnh khám phá tiểu hành tinh gần Trái đất - Apophis. Việc này đảm bảo tính cạnh tranh, nhưng cũng là bước đi trước nhằm sắp đặt vị trí của quốc gia này ở một hành tinh có sự sống khác trong tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nóng bỏng cuộc đua chinh phục không gian giữa các nước lớn
Nóng bỏng cuộc đua chinh phục không gian giữa các nước lớn

VOV.VN - Bên cạnh Mặt Trăng, chinh phục Sao Hỏa cũng đang trở thành mục tiêu cạnh tranh khốc liệt giữa các nước.

Nóng bỏng cuộc đua chinh phục không gian giữa các nước lớn

Nóng bỏng cuộc đua chinh phục không gian giữa các nước lớn

VOV.VN - Bên cạnh Mặt Trăng, chinh phục Sao Hỏa cũng đang trở thành mục tiêu cạnh tranh khốc liệt giữa các nước.

Nga công bố kế hoạch mới về chinh phục không gian, cuộc đua nóng lại
Nga công bố kế hoạch mới về chinh phục không gian, cuộc đua nóng lại

VOV.VN - Nga hôm 31/5 tuyên bố về kế hoạch thử 2 tên lửa mới trong năm nay và tiếp tục chương trình Mặt Trăng vào năm 2021.

Nga công bố kế hoạch mới về chinh phục không gian, cuộc đua nóng lại

Nga công bố kế hoạch mới về chinh phục không gian, cuộc đua nóng lại

VOV.VN - Nga hôm 31/5 tuyên bố về kế hoạch thử 2 tên lửa mới trong năm nay và tiếp tục chương trình Mặt Trăng vào năm 2021.

Bạn biết gì về những chú chó đầu tiên chinh phục không gian?
Bạn biết gì về những chú chó đầu tiên chinh phục không gian?

VOV.VN - Ngày 20/8/1960, hai chú chó du hành vũ trụ Belka và Strelka của Liên Xô đã trở về Trái đất an toàn sau chuyến bay 17 vòng quanh Trái Đất của mình.

Bạn biết gì về những chú chó đầu tiên chinh phục không gian?

Bạn biết gì về những chú chó đầu tiên chinh phục không gian?

VOV.VN - Ngày 20/8/1960, hai chú chó du hành vũ trụ Belka và Strelka của Liên Xô đã trở về Trái đất an toàn sau chuyến bay 17 vòng quanh Trái Đất của mình.

Ngày này 54 năm trước, con người đầu tiên chinh phục không gian
Ngày này 54 năm trước, con người đầu tiên chinh phục không gian

VOV.VN - Hôm nay (12/4), thế giới kỷ niệm 54 năm sự kiện quan trọng trong lịch sử hàng không văn minh đương đại.

Ngày này 54 năm trước, con người đầu tiên chinh phục không gian

Ngày này 54 năm trước, con người đầu tiên chinh phục không gian

VOV.VN - Hôm nay (12/4), thế giới kỷ niệm 54 năm sự kiện quan trọng trong lịch sử hàng không văn minh đương đại.

Tàu vũ trụ NASA lần đầu tiên đi qua Mặt trăng Ganymede của sao Mộc trong hơn 2 thập kỷ
Tàu vũ trụ NASA lần đầu tiên đi qua Mặt trăng Ganymede của sao Mộc trong hơn 2 thập kỷ

VOV.VN - Tàu vũ trụ Juno của NASA đã bay qua mặt trăng Ganymede của sao Mộc vào 13h15 phút (giờ Mỹ) ngày 7/6 nhằm đem tới những hình ảnh cận cảnh đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ về bề mặt băng giá của thiên thể này.

Tàu vũ trụ NASA lần đầu tiên đi qua Mặt trăng Ganymede của sao Mộc trong hơn 2 thập kỷ

Tàu vũ trụ NASA lần đầu tiên đi qua Mặt trăng Ganymede của sao Mộc trong hơn 2 thập kỷ

VOV.VN - Tàu vũ trụ Juno của NASA đã bay qua mặt trăng Ganymede của sao Mộc vào 13h15 phút (giờ Mỹ) ngày 7/6 nhằm đem tới những hình ảnh cận cảnh đầu tiên trong hơn 2 thập kỷ về bề mặt băng giá của thiên thể này.

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)
Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

Khoảnh khắc 4 phi hành gia bay lơ lửng vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS)

VOV.VN - Bốn phi hành gia này mang theo nhân vật hư cấu “Bé Yoda” khi chui vào Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) trong trạng thái lơ lửng không trọng lượng

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ
Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

Tướng Mỹ lo ngại về sự nguy hiểm của Trung Quốc và Nga trong vũ trụ

VOV.VN - Cả Nga và Trung Quốc đều đẩy mạnh các hoạt động trong vũ trụ. Mỹ xem đó như mối nguy hiểm về quân sự và có những động thái đối phó.