Giám đốc Sở thừa nhận có chuyện phiền hà, sách nhiễu trong cấp giấy tờ đất

VOV.VN - Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hoá khóa XVIII diễn ra chiều nay (11/7), Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Thanh Hoá khẳng định: Thời gian qua, trên địa bàn có chuyện phiền hà, sách nhiễu trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đại diện Sở Tài nguyên-Môi trường, từ tháng 1 năm 2022 đến nay đã tiếp nhận 325.000 hồ sơ đối với hộ gia đình cá nhân đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đã giải quyết 308.808 hồ sơ; đang giải quyết là 8.487; trả lại, rút chờ bổ sung là 8.186 hồ sơ.

Chất vấn về vấn đề này, đại biểu Đinh Ngọc Thuý, huyện Nông Cống nêu ý kiến: Đối với những trường hợp đã nộp hồ sơ đề nghị, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nhưng chưa được giải quyết. Theo Kế hoạch 182, UBND tỉnh yêu cầu những trường hợp này phải hoàn thành trong năm 2022?

Ông Lê Sỹ Nghiêm, Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường trả lời: "Việc cấp giấy chứng nhận của Sở Tài nguyên-Môi trường và UBND các huyện có chậm. Từ đầu năm 2022 đến nay số lượng tăng đột biến, tăng 325.000 hồ sơ. Tuy nhiên, số lượng trả lại hồ sơ tương đối nhiều, đây mới là vấn đề bức xúc".

Liên quan nội dung này, Bí Thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh đặt vấn đề: Dư luận, nhân dân, một bộ phận người đi làm thủ tục cho rằng vẫn còn tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, chưa đề cập đến. Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường có thừa nhận rằng hiện nay vẫn còn tình trạng sách nhiễu, phiền hà, tiêu cực trong việc cấp giấy không?

Ông Lê Sỹ Nghiêm thừa nhận: "Chúng tôi khẳng định còn sự nhũng nhiễu. Nhưng không phải mình khâu giải quyết công việc của Chi nhánh (Chi nhánh Văn phòng Đăng ký). Việc cấp giấy chứng nhân lần đầu cho hộ gia đình cá nhân, thẩm quyền cấp là UBND huyện. Như vậy việc nhũng nhiễu sẽ nhiều khâu, có thể từ xã, chi nhánh, có thể phòng TNMT và có những nơi từ phòng TNMT lên lãnh đạo huyện còn một khoảng thời gian. Việc nhũng nhiễu trong đo đạc, trả lại hồ sơ là của chi nhánh".

Cũng trong phiên chất vấn chiều nay, nhiều đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường, đề nghị làm rõ việc chậm thu hồi dự án sai phạm, chậm sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; tiến độ triển khai quy hoạch, điều chỉnh các quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thay thế cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm
Phó Chủ tịch Quốc hội: Thay thế cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp 15 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quảng Nam siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thay thế cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

Phó Chủ tịch Quốc hội: Thay thế cán bộ đùn đẩy, thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp 15 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Quảng Nam siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc thay thế các cán bộ, công chức đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, nhất là người đứng đầu

Luật Đất đai phải xóa bỏ bất công từ lợi ích do chênh lệch địa tô
Luật Đất đai phải xóa bỏ bất công từ lợi ích do chênh lệch địa tô

VOV.VN - Chênh lệch địa tô được hình thành từ việc chuyển mục đích sử dụng đất. Đất nông nghiệp được mua gom, đền bù với giá rẻ rồi chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ có giá cao gấp chục lần. Điều này tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội.

Luật Đất đai phải xóa bỏ bất công từ lợi ích do chênh lệch địa tô

Luật Đất đai phải xóa bỏ bất công từ lợi ích do chênh lệch địa tô

VOV.VN - Chênh lệch địa tô được hình thành từ việc chuyển mục đích sử dụng đất. Đất nông nghiệp được mua gom, đền bù với giá rẻ rồi chuyển đổi sang đất phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ có giá cao gấp chục lần. Điều này tiềm ẩn nhiều bất công trong xã hội.

Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm đất đai
Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm đất đai

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm đất đai trên địa bàn này.

Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm đất đai

Đồng Nai yêu cầu huyện Trảng Bom kiểm điểm tổ chức, cá nhân sai phạm đất đai

VOV.VN - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm đất đai trên địa bàn này.