Giám sát thực hiện pháp luật về PCCC tại Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 6/7, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội làm việc tại Hải Phòng về việc hoàn thiện nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020 – 2022.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, trong giai đoạn 2020 - 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 245 vụ cháy, làm chết 3 người, bị thương 16 người, thiệt hại về tài sản khoảng 78,5 tỷ đồng và hơn 25 ha thảm thực bì rừng. So với giai đoạn 2017-2019, tình hình cháy nổ trên địa bàn Hải Phòng giảm về cả số vụ và thiệt hại.

Thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội, thành phố Hải Phòng cũng triển khai nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao năng lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng cháy và chữa cháy; kiểm tra, thanh tra và xử lý kịp thời các vi phạm; phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và địa phương trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Công an thành phố Hải Phòng, UBND các quận huyện tăng cường ứng dụng App “Báo cháy 114” và Zalo phục vụ tuyên truyền PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH); xây dựng phong trào toàn dân tham gia phong trào PCCC...

Theo Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hải Phòng, phương châm 4 tại chỗ trong công tác này được TP Hải Phòng đặc biệt quan tâm; lực lượng chuyên nghiệp, các đội PCCC tại các Khu, cụm công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng hoạt động và phát huy hiệu quả.

Đại tá Hoàng Văn Bình nói: "Về lực lượng hiện nay có 21 đội chữa cháy ở các khu công nghiệp cũng như một số doanh nghiệp mà theo quy định phải có trang bị xe chữa cháy, với 265 đội viên, trang bị 33 xe chữa cháy. Đây là lực lượng trong thời gian qua hỗ trợ rất tích cực cho thành phố, chẳng hạn như vụ cháy chợ Tam Bạc cũng phải huy động 7-8 xe của các khu công nghiệp và một số doanh nghiệp; vụ cháy chợ Núi Đèo huy động 5-7 xe của hai khu công nghiệp Nam Cầu Kiền và Khu công nghiệp Vsip".

Tuy nhiên, trên địa bàn TP Hải Phòng hiện vẫn còn hơn 570 cơ sở chưa mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Đoàn giám sát đề nghị UBND Thành phố làm rõ nguyên nhân tình trạng này và phân loại các cơ sở thành từng nhóm cụ thể.

Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập của TP Hải Phòng trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, như: Trụ nước chữa cháy đô thị chưa lắp đặt đủ số lượng; một số công trình xây dựng không tuân thủ các quy chuẩn về phòng cháy và chữa cháy; một số khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ như khu công nghiệp, khu dân cư, khu du lịch, chợ dân sinh...

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung chỉ đạo và triển khai các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi phạm; nâng cao năng lực và trang bị cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy; phát huy vai trò của các tổ chức xã hội và cộng đồng trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức nói: "Từ Công an thành phố, Công an quận, huyện đến các Đội Cảnh sát PCCC phải nghiên cứu thật kỹ các quy định của Nghị quyết 99 và các quy định trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tham mưu, hướng dẫn đầy đủ nhất cho những người dân, đó là doanh nghiệp, các hộ kinh doanh và các cá nhân; vướng chỗ nào thì tham mưu cho UBND thành phố có những văn bản mang tính chỉ đạo ngay để giải quyết những vấn đề vướng mắc hiện nay trong thực thi pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, trên cơ sở đó, các đồng chí kiến nghị ngay với cơ quan cấp trên".

Trước đó, Đoàn giám sát đã làm việc tại quận Hải An (TP Hải Phòng) và kiểm tra thực địa tàu chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hải Phòng 01 của Công an Thành phố.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải Phòng xử lý nghiêm các phòng trà, cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC
Hải Phòng xử lý nghiêm các phòng trà, cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC

VOV.VN - Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang ở nguy cơ “báo động”, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các các ban ngành, địa phương toàn thành phố.

Hải Phòng xử lý nghiêm các phòng trà, cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC

Hải Phòng xử lý nghiêm các phòng trà, cơ sở không đảm bảo yêu cầu PCCC

VOV.VN - Công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang ở nguy cơ “báo động”, cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các các ban ngành, địa phương toàn thành phố.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần sửa đổi các quy định về PCCC theo hướng linh hoạt
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần sửa đổi các quy định về PCCC theo hướng linh hoạt

VOV.VN - Tại cuộc họp với các Bộ và cơ quan liên quan về sửa đổi hoàn thiện, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, diễn ra chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị phân loại hơn 38.000 cơ sở hiện hữu còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần sửa đổi các quy định về PCCC theo hướng linh hoạt

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Cần sửa đổi các quy định về PCCC theo hướng linh hoạt

VOV.VN - Tại cuộc họp với các Bộ và cơ quan liên quan về sửa đổi hoàn thiện, các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, diễn ra chiều nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị phân loại hơn 38.000 cơ sở hiện hữu còn tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Khen thưởng Đội PCCC tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy chung cư ở Bình Dương
Khen thưởng Đội PCCC tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy chung cư ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 5/6, Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen đột xuất cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc khi kịp thời dập tắt đám cháy tại Chung cư Bcons Suối Tiên, ở phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An. 

Khen thưởng Đội PCCC tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy chung cư ở Bình Dương

Khen thưởng Đội PCCC tại chỗ kịp thời dập tắt đám cháy chung cư ở Bình Dương

VOV.VN - Ngày 5/6, Công an tỉnh Bình Dương đã tặng giấy khen đột xuất cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc khi kịp thời dập tắt đám cháy tại Chung cư Bcons Suối Tiên, ở phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An.