Góp ý dự án luật trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất

VOV.VN - Sáng 1/4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với các dự án luật dự kiến trình tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị tập trung thảo luận 4 dự án luật gồm: Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Hộ tịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các luật nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Góp ý vào dự thảo Luật Tiếp cận thông tin, ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cần làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của luật, nhất là khái niệm “cơ quan nhà nước” và đối tượng có trách nhiệm cung cấp thông tin. Thực tế hiện nay vẫn còn tình trạng lạm quyền hoặc né tránh cung cấp thông tin.

Ông Bùi Thanh Toàn nêu vấn đề và đề nghị bổ sung quy định rõ chế tài xử lý vi phạm, cũng như trách nhiệm của người sử dụng thông tin sau khi được cung cấp: “Chế tài vi phạm chắc chắn đã nằm trong các luật, các quy định khác, tuy nhiên vẫn cần nhấn mạnh trong luật này. Trong dự thảo luật chủ yếu là thấy chủ thể cung cấp thông tin. Thế còn người cung cấp thông tin sao? Ví dụ tôi được cơ quan A đó cung cấp thông tin, nhưng sau đấy tôi làm sai lệch  thông tin đấy thì tôi bị xử lý như thế nào? Đương nhiên trong luật thì không thể quy định cụ thể xử lý, nhưng cần phải có một câu nhấn mạnh là sẽ có luật khác xử lý".

Cùng nội dung này, một số đại biểu đề nghị cần quy định cụ thể hơn các trường hợp được từ chối cung cấp thông tin để tránh lạm dụng lý do “bí mật nhà nước”. Đồng thời, cần bắt buộc cung cấp thông tin qua môi trường số và tăng cường chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan. Hiện vẫn còn tình trạng "cát cứ" thông tin giữa các ngành, làm hạn chế quyền tiếp cận thông tin của người dân.

Đối với Luật Trợ giúp pháp lý, bà Lê Thị Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk cho rằng, cần mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Do đó luật cần bổ sung nhóm người cao tuổi neo đơn, nạn nhân bạo lực gia đình vào diện được trợ giúp pháp lý kịp thời, đồng thời điều chỉnh cơ chế tài chính để thu hút luật sư, chuyên gia tham gia.

“Nếu giữ nguyên theo quy định cũ thì rất khó huy động lực lượng luật sư giỏi hoặc là chuyên gia pháp luật có tâm huyết tham gia vào việc hỗ trợ pháp lý, đặc biệt là tại các địa bàn khó khăn, làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như khả năng tiếp cận công lý của người dân. Sở Tư pháp kiến nghị xây dựng một cơ chế tài chính đảm bảo nguồn lực cho công tác trợ giúp pháp lý, đặc biệt là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn gắn với chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với người thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý”, bà Lê Thị Thanh Thủy đề xuất.

Kết luận hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng các ý kiến góp ý. Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để nghiên cứu, hoàn thiện nội dung tham gia thảo luận tại kỳ họp Quốc hội tới, góp phần nâng cao chất lượng các dự án luật, bảo đảm khi ban hành sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả.

16-10_toan_canh.jpg

ĐBQH Đắk Lắk góp ý với 4 dự án luật nhóm khoa học và công nghệ

VOV.VN - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự án luật gồm: Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Từ buôn làng Đắk Lắk, cử tri đặt trọn niềm tin vào đại biểu Quốc hội
Từ buôn làng Đắk Lắk, cử tri đặt trọn niềm tin vào đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Cử tri tại tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Cùng với theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri chủ động tìm hiểu tiểu sử, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và trao đổi thông tin trong cộng đồng để lựa chọn những người xứng đáng.

Từ buôn làng Đắk Lắk, cử tri đặt trọn niềm tin vào đại biểu Quốc hội

Từ buôn làng Đắk Lắk, cử tri đặt trọn niềm tin vào đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Cử tri tại tỉnh Đắk Lắk đã và đang tích cực chuẩn bị cho ngày bầu cử. Cùng với theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri chủ động tìm hiểu tiểu sử, tham gia các buổi tiếp xúc cử tri và trao đổi thông tin trong cộng đồng để lựa chọn những người xứng đáng.

ĐBQH Đắk Lắk góp ý với 4 dự án luật nhóm khoa học và công nghệ
ĐBQH Đắk Lắk góp ý với 4 dự án luật nhóm khoa học và công nghệ

VOV.VN - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự án luật gồm: Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

ĐBQH Đắk Lắk góp ý với 4 dự án luật nhóm khoa học và công nghệ

ĐBQH Đắk Lắk góp ý với 4 dự án luật nhóm khoa học và công nghệ

VOV.VN - Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 4 dự án luật gồm: Luật Công nghệ cao (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ;và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần giúp Hà Nội phát triển văn minh hiện đại
Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần giúp Hà Nội phát triển văn minh hiện đại

VOV.VN - Sáng 28/6, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương và 54 điều. Bên hành lang kỳ họp, nhiều đại biểu cho rằng, đây sẽ là hành lang pháp lý để Hà Nội thu hút các nhà khoa học, người tài và thu hút các nhà đầu tư, góp sức xây dựng phát triển Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại.

Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần giúp Hà Nội phát triển văn minh hiện đại

Luật Thủ đô (sửa đổi) góp phần giúp Hà Nội phát triển văn minh hiện đại

VOV.VN - Sáng 28/6, với đa số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương và 54 điều. Bên hành lang kỳ họp, nhiều đại biểu cho rằng, đây sẽ là hành lang pháp lý để Hà Nội thu hút các nhà khoa học, người tài và thu hút các nhà đầu tư, góp sức xây dựng phát triển Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại.