Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

(VOV) -Việc triển khai lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi hiến pháp là  hoạt động mà cán bộ nhà nước và nhân dân rất quan tâm

Về vấn đề thẩm quyền và nhiệm vụ của hội đồng hiến pháp được đề cập trong Dự thảo sửa đối hiến pháp năm 1992, Luật sư Trần Cảnh Nhất, Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến: Trong dự thảo có đặt ra một vấn đề là hội đồng hiến pháp và trong đó có quy định một số nhiệm vụ. Nhưng theo tôi, nhân đợt sửa đổi hiến pháp lần này thì nên nới rộng thẩm quyền của hội đồng hiến pháp. Chính khi chúng ta nâng cao được nhiệm vụ của hội đồng bảo hiến này thì mới giúp cho nhân dân giám sát được việc tuân thủ hiến pháp và pháp luật. Và cũng giúp cho nhân dân có một công cụ hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước các hành vi vi hiến.

Còn ông Nguyễn Thuận, Phó Chủ tịch hội Luật gia thành phố Đà Nẵng, cho rằng việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn thể quần chúng nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là việc làm rất có ý nghĩa: Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 là  hoạt động mà cán bộ nhà nước và nhân dân rất quan tâm. Bởi vì họ mong muốn sự đổi mới cụ thể của đất nước trước tiên qua hiến pháp. Việc đưa hiến pháp ra toàn dân góp ý là phù hợp với trào lưu trên thế giới. Tức là làm thế nào các cơ chế pháp luật có sự tham gia của người dân. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng mở rộng đối tượng tham gia góp ý đến tận người dân thì mới nghe được ý kiến của nhân dân.

Tại Sơn La, tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, ông Đinh Công Sỹ, phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La nói: “Việc lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi vì thông qua việc lấy ý kiến này chính là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp của nhân dân và nhân dân có thể thể hiện được những quan điểm, nguyện vọng, cũng như mong muốn của mình vào các vấn đề lớn được thể hiện trong Hiến pháp. Từ việc tiếp xúc cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La trong thời gian qua cũng như với những nghiên cứu của cá nhân, trong thời gian tới đây với tư cách là đại biểu Quốc hội và là thường trực Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, tôi cũng sẽ tham gia đóng góp ý kiến một số vấn đề liên quan trực tiếp đến các điều khoản của Hiến pháp như các vấn đề Liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Đây là bước tiến rất quan trọng của bản Hiến pháp năm 1992. Vấn đề tiếp theo là việc xây dựng bộ máy chính quyền địa phương, đặc biệt là hệ thống cơ quan Ủy ban nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp xã, phường, thị trấn để làm sao trong thời gian tới các quy định về bộ máy chính quyền địa phương phải hết sức cụ thể, năng lực hoạt động của bộ máy này có hiệu quả hơn trong thời gian tới. Tôi cũng quan tâm việc bổ sung thêm 3 thiết chế mới trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đó là Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử Quốc gia và thiết chế về kiểm toán Nhà nước. Với thiết chế về Hội đồng Hiến pháp thì tôi cho rằng đây là một trong những bước tiến để tiếp tục thực hiện cơ chế bảo  hiến của nước ta từ trước tới giờ, và tôi rất ủng hộ việc dự thảo sửa đổi Hiến pháp bổ sung thêm nội dung này. Ngoài ra, tôi cũng rất ủng hộ việc quy định về chế độ kinh tế của chúng ta là không khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước mà là bình đẳng giữa các thành phần kinh tế hiện nay đã được khẳng định. Tôi rất ủng hộ quan điểm này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Việc lấy ý kiến nhân dân lần này được triển khai trên phạm vi rộng, thành phần tham gia đa dạng, diễn ra trong 3 tháng.

Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Hội nghị toàn quốc lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Việc lấy ý kiến nhân dân lần này được triển khai trên phạm vi rộng, thành phần tham gia đa dạng, diễn ra trong 3 tháng.

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) -Bộ Chính trị chỉ thị lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp từ ngày 2/1/2013 và kết thúc vào ngày 31/3/2013

Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các luật sư đã cho ý kiến trong nội dung về quyền con người, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa.

Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Khánh Hòa góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp

(VOV) - Các luật sư đã cho ý kiến trong nội dung về quyền con người, nghĩa vụ công dân và quyền dân chủ xã hội chủ nghĩa.