Góp ý Luật Hóa chất (sửa đổi): Hóa chất nguy hiểm bắt buộc phải khai báo

VOV.VN - "Cần thiết phải quản lý hóa chất, đặc biệt là hóa chất nguy hiểm bắt buộc phải khai báo", đây là ý kiến của các đại biểu khi cho ý kiến vào dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi).

 Khai báo hóa chất và bảo mật thông tin hóa chất quy định trong dự thảo Luật Hóa chất (sửa đổi) là 2 vấn đề được, doanh nghiệp quan tâm. Theo các doanh nghiệp, việc đầu tư sản phẩm mất rất nhiều tâm sức, nguồn lực, do đó để bảo hộ những sáng chế, phát minh của doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư phát triển, cần xây dựng thông tư, nghị định liên quan đến bảo mật thông tin.

Ông Nguyễn Hoài Sơn, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dow Việt Nam kiến nghị: "Doanh nghiệp rất mong muốn được hợp tác để tạo điều kiện cho cơ quan quản lý nhà nước tiếp cận những thông tin. Ngược lại thì cũng rất mong muốn được có nghĩa vụ phải bảo mật thông tin. Doanh nghiệp phải đầu tư rất là nhiều để đưa ra một sản phẩm. Chúng tôi đã gặp một vài trường hợp hải quan yêu cầu phải khai báo 100% hóa chất, như vậy cũng vi phạm đến bảo mật thông tin"

Cục Hóa chất, Bộ Công Thương cho biết: thông tin doanh nghiệp khai báo chính là dữ liệu sống để các cơ quan quản lý có thể ứng phó nếu xảy ra sự cố. Nếu tổ chức, doanh nghiệp chỉ khai báo 1 lần vào cuối năm sẽ dẫn đến việc "cô lập" dữ liệu. Việc không biết trong kho của các doanh nghiệp có loại hóa chất nào và ứng xử sai với sự cố hóa chất sẽ trở thành thảm họa đối với môi trường và sức khỏe con người.

Ông Phùng Mạnh Ngọc, Cục trưởng Cục Hóa chất, Bộ Công Thương khẳng định: "Không phải hóa chất nào cũng chữa được bằng nước; không phải hóa chất nào cũng bằng các biện pháp thu gom. Thế thì bây giờ quyết định khai trên cơ sở dữ liệu thì chúng ta có dự liệu sống để chúng ta làm được. Còn nếu chúng ta không khai trên cơ sở dữ liệu mà bảo là phiền hà, làm 1 năm 1 lần thì dữ liệu đấy là dữ liệu chết. Như vậy khi xảy ra sự cố thì không thể cung cấp dữ liệu để xử lý những vấn đề đó được. Cái này Bộ Công thương cũng không làm thêm thủ tục, khai báo ở đây hoàn toàn tự động".

Đại diện cơ quan soạn thảo dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) cũng khẳng định, cần thiết phải quản lý hóa chất nguy hiểm và việc khai báo thông tin hóa chất hiện nay hoàn toàn không gây phiền hà, không mất nhiều thời gian của các tổ chức, doanh nghiệp, bởi tất cả đang được triển khai hoàn toàn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Anh Dũng là nghiêm trọng và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật.

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Đề nghị Ban Bí thư kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Anh Dũng là nghiêm trọng và đề nghị Ban Bí thư kỷ luật.