Hà Nội sẽ trình Quốc hội Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào tháng 5/2024

VOV.VN -Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì xây dựng Luật) triển khai theo quy trình xây dựng 14 nội dung hoạt động chính, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Chiều 2/3, Thường trực Thành uỷ và Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của Thành uỷ Hà Nội làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư Pháp về đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Chủ trì  hội nghị là Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng- Trưởng ban Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Trình bày báo cáo việc triển khai xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho biết, trên cơ sở kết quả tổng kết thi hành Luật Thủ đô năm 2012, UBND Thành phố đã lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) với 9 nhóm chính sách trên các lĩnh vực, báo cáo tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ theo chỉ đạo của Thành ủy và gửi Bộ Tư pháp để phục vụ việc lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật.

Theo đó, giải trình cụ thể các ý kiến góp ý đối với 20 nội dung; dự kiến tiếp thu, điều chỉnh, rút gọn 7 nội dung, bổ sung 2 giải pháp chính sách; phân tích, so sánh những nội dung, chính sách đặc thù, vượt trội, đột phá mới với các chủ trương, chính sách của Đảng ở các Nghị quyết Trung ương, các văn bản pháp luật hiện hành.

Ngày 23/2/2023, Chính phủ đã tổ chức phiên họp để xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), cơ bản thông qua 9 nhóm chính sách như trong Đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) do Bộ Tư pháp trình.

Ông Trần Sỹ Thanh cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp (cơ quan chủ trì xây dựng Luật) triển khai theo quy trình xây dựng 14 nội dung hoạt động chính, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5/2024.

Trên cơ sở để xuất của TP Hà Nội, nêu ý kiến về việc sửa đổi Luật Thủ đô, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Luật Thủ đô (sửa đổi) nằm trong cả hệ thống pháp luật,  việc lựa chọn chính sách nào, cơ chế gì, cái gì là đặc thù, vượt trội phải có sự lựa chọn, không dàn trải có trọng tâm theo đúng tinh thần chỉ đạo Thông báo kết luận của Chính phủ trên cơ sở tổng kết đánh giá 10 năm thi hành Luật Thủ đô và sắp tới là tổng kết đánh giá những Nghị quyết của Hà Nội thí điểm như mô hình thí điểm chính quyền đô thị… gắn với cơ cơ chế chính sách. Vì vậy, đề xuất trong dự án luật này phải đảm bảo sự đồng bộ với kết quả tổng kết, sơ kết những Nghị quyết trên những gì đã chín, đã rõ, đã được thực hiện kiểm nghiệm được sự đồng thuận cao đưa vào trong luật còn những vấn đề vẫn cần phải tiếp tục nghiên cứu, thậm chí tiếp tục thí điểm hay có quá nhiều ý kiến khác nhau thì có thể có cơ chế khác cùng với luật…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng đánh giá, 2 năm qua Hà Nội đã hơp tác chặt chẽ với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết, xây dựng Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được TP rà soát, xem xét kỹ lưỡng đề xuất rút gọn 9 nhóm chính sách, trên cơ sở 16 nhóm chính sách dự kiến ban đầu.

Các nội dung này đều dựa trên cơ sở tổng kết thực hiện Luật Thủ đô 2012 và nhu cầu thực tiễn đời sống Thủ đô như: Việc xây dựng các khu nhà ở xã hội quy mô lớn đồng bộ về hạ tầng; khuyến khích sử dụng đất hiệu quả, thu hồi các dự án có sử dụng đất kéo dài gây lãng phí; bảo vệ và phát huy kho tàng di sản, di tích văn hóa, lịch sử; phát triển các đô thị vệ tinh, kéo giãn mật độ dân cư thị thị lõi; tỷ lệ điều tiết ngân sách, nguồn lực đầu tư; khó khăn trong xử lý vi phạm sử dụng đất đai, trật tự xây dựng...

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư pháp, các Ủy ban của Quốc hội, nhất là Ủy ban Pháp luật tiếp tục đồng hành, sát cánh với TP Hà Nội với tinh thần khẩn trương, quyết liệt để hoàn thiện Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và đúng lộ trình dự kiến.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long khẳng định, Bộ Tư pháp nhất trí với lộ trình và các đề xuất của TP Hà Nội. Từ đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm cơ chế, chính sách thực sự vượt trội, khả thi cho Hà Nội phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những chính sách lớn được đề xuất xây dựng trong Luật Thủ đô (sửa đổi)
Những chính sách lớn được đề xuất xây dựng trong Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực để phát triển.

Những chính sách lớn được đề xuất xây dựng trong Luật Thủ đô (sửa đổi)

Những chính sách lớn được đề xuất xây dựng trong Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực để phát triển.

Hà Nội đề xuất 4 định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Hà Nội đề xuất 4 định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh.

Hà Nội đề xuất 4 định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Hà Nội đề xuất 4 định hướng xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Thành phố Hà Nội đề xuất việc sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô nhằm giải quyết những hạn chế, bất cập, tháo gỡ vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp, giúp Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh.

Làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)
Làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh cần bổ sung đánh giá theo 3 trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng chính quyền đô thị; Ngân sách, tài chính đặc thù; Quản lý dân cư, đảm bảo quốc phòng, an ninh

Làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

Làm rõ yêu cầu đặc biệt của yếu tố Thủ đô trong việc xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)

VOV.VN - Ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh cần bổ sung đánh giá theo 3 trụ cột để xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi): Xây dựng chính quyền đô thị; Ngân sách, tài chính đặc thù; Quản lý dân cư, đảm bảo quốc phòng, an ninh