Hà Tĩnh công bố Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội

(VOV) -GDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 35 triệu đồng vào năm 2015 và gần 98 triệu đồng vào năm 2020.

Chiều nay (27/4) tại thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh.

Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các đại sứ và tổ chức quốc tế tại Việt Nam; đại biểu từ Lào, Thái Lan; nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 do Tập đoàn Monitor của Mỹ xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 27/11/2012. Mục tiêu là xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2011 – 2020 đạt 18,4%/năm, trong đó giai đoạn 2011 – 2015 đạt 15,8%/ năm và giai đoạn 2016-2020 đạt 21,1%/ năm. GDP bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng vào năm 2015 và gần 98 triệu đồng vào năm 2020. Giảm hộ nghèo bình quân từ 3-4%/ năm.

Để triển khai thực hiện quy hoạch dự kiến cần nguồn vốn gần 540.000 tỷ đồng từ nay cho tới năm 2020. Trong số này có 19% là từ ngân sách Nhà nước, còn lại 80% là phải huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và nhà đầu tư, trong đó vốn ngân sách Nhà nước là nguồn lực khởi động mang tính chất định hướng, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút đầu tư các khu kinh tế, khu công nghiệp và các đô thị của tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, nhiều nhà đầu đã phát biểu bày tỏ cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ của chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đối với các doanh nghiệp, trong đó cải cách thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng được tỉnh hết sức chú trọng.

Ông Thái Chi Pháp, Trưởng đại diện Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp, Formosa Hà Tĩnh -  một tập đoàn có vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD trong giai đoạn 1 vào Khu kinh tế Vũng Áng, đại diện cho các nhà đầu tư nói: “Các nhà lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có tầm nhìn chiến lược đối với định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hơn nữa cũng thế hiện tính hiệu quả cao trong quá trình thúc đẩy dự án. Do vậy, tỉnh Hà Tĩnh đã tạo được môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là lĩnh vực thu hút đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn của nền kinh tế, năm 2012 đứng thứ 6 của cả nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh trong việc hoàn thành Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, đặc biệt là mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt gần 98 triệu đồng vào năm 2020. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cần có quyết tâm cao và các giải pháp tổng thể, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để triển khai hiệu quả Quy hoạch này.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, tỉnh Hà Tĩnh đã trao 6 giấy chứng nhận đầu tư, ký cam kết với 10 nhà đầu tư khác với tổng số vốn gần 55.000 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4
Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) -Các cấp ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.

Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

Đảng bộ Hà Tĩnh sau 1 năm thực hiện Nghị quyết TW4

(VOV) -Các cấp ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các địa phương đã xây dựng kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế.