Hàn Quốc muốn cùng ASEAN hưởng thịnh vượng hậu Covid-19

VOV.VN - ASEAN và Hàn Quốc có thể cùng nhau hưởng một cuộc sống thịnh vượng thông qua việc cùng hợp tác đối phó với Covid-19 hiệu quả.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chia sẻ như trên tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Hàn Quốc diễn ra theo hình thức trực tuyến chiều 12/11. Phát biểu tại Hội nghị, ông Moon Jae-in nhấn mạnh, ASEAN và Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức mình để bảo đảm sức khỏe cho người dân và bảo vệ nền kinh tế trước tác động của dịch bệnh Covid-19.

“Tôi cảm thấy rất may mắn khi Hội nghị Cấp cao của chúng ta được tổ chức vào thời điểm chúng ta cần đoàn kết và hợp tác chặt chẽ với nhau. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam vì đã đứng ra tổ chức Hội nghị trong thời điểm gian khó này.

Trong bối cảnh của đại dịch Covid-19, người dân Hàn Quốc cũng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ASEAN đã thể hiện tình bạn đích thực, đoàn kết với Hàn Quốc bằng việc hỗ trợ các trang thiết bị phòng chống dịch bệnh nhằm giúp Hàn Quốc vượt qua đại dịch. Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia cùng với ASEAN trong những nỗ lực ứng phó với Covid-19 và chuỗi cung ứng y tế trong ASEAN + 3”, ông Moon Jae-in nói.

Theo Tổng thống Hàn Quốc, tác động của Covid-19 đến từng quốc gia là rất khác nhau và không quốc gia nào có thể tự đối phó với dịch bệnh. Tuy nhiên với sự hợp tác giữa ASEAN và Hàn Quốc, hai bên có thể đối phó sớm với Covid-19 và những tác động của dịch bệnh đối với xã hội. 

Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc tập trung vào 7 lĩnh vực hợp tác then chốt, bao gồm, hợp tác y tế sâu rộng với ASEAN. Với chiến lược này, các bên có thể đóng vai trò dẫn dắt trong kỷ nguyên hậu Covid-19, thúc đẩy đem lại hòa bình và thịnh vượng lâu dài cho người dân.

“Hàn Quốc ủng hộ Khung phục hồi tổng thể của ASEAN được chính thực khởi động trong ngày hôm nay. Tôi hy vọng ASEAN và Hàn Quốc có thể cùng nhau hưởng một cuộc sống thịnh vượng bằng việc kết hợp 5 lĩnh vực then chốt mà ASEAN đề xuất và chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc”, ông Moon Jae-in khẳng định.

Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, tiếp nối những kết quả tốt đẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN-Hàn Quốc tháng 12/2019 tại Busan, Hàn Quốc, trong một năm qua, hai bên đã ghi nhận những nỗ lực trong duy trì và thúc đẩy hợp tác, ứng phó hiệu quả với các thách thức nổi lên trong đó có hệ lụy sâu rộng của Covid-19.

Với khả năng kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19 được thế giới ghi nhận, việc chia sẻ kinh nghiệm quý báu giữa các nước ASEAN và Huàn Quốc trong giai đoạn khó khăn là điều rất có ý nghĩa, giúp năng cao khả năng ứng phó của mỗi nước cũng như cả khu vực trước tình huống y tế khẩn cấp, giúp đảm bảo sức khỏe và đời sống của người dân.

Là đối tác kinh tế hàng đầu của nhau, chia sẻ nhu cầu hợp tác và liên kết khu vực, trong 3 thập kỷ qua, ASEAN và Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh phối hợp và hợp tác, nhất là thông qua các khuôn khổ do ASEAN dẫn dắt nhằm ứng phó hiệu quả các thách thức đang nổi lên, đóng góp cho hòa bình, ổn định của khu vực. Nhân dịp này Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Hàn Quốc đã giúp đỡ các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam ứng phó với Covid-19 thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khung phục hồi tổng thể ASEAN tập trung vào tái mở cửa, phục hồi và tự cường
Khung phục hồi tổng thể ASEAN tập trung vào tái mở cửa, phục hồi và tự cường

VOV.VN - Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai được thông qua tại Hội nghị Cấp cao lần này nằm trong các nỗ lực phục hồi của ASEAN, tập trung vào 3 giai đoạn chính.

Khung phục hồi tổng thể ASEAN tập trung vào tái mở cửa, phục hồi và tự cường

Khung phục hồi tổng thể ASEAN tập trung vào tái mở cửa, phục hồi và tự cường

VOV.VN - Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai được thông qua tại Hội nghị Cấp cao lần này nằm trong các nỗ lực phục hồi của ASEAN, tập trung vào 3 giai đoạn chính.

Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương
Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhật Bản sẽ luôn kề vai sát cánh với ASEAN để tạo dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở.

Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Nhật Bản ủng hộ tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

VOV.VN - Nhật Bản sẽ luôn kề vai sát cánh với ASEAN để tạo dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, cởi mở.

ASEAN-Trung Quốc đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác
ASEAN-Trung Quốc đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác

VOV.VN - "Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc trong năm 2021 tạo mốc kỷ niệm 30 năm hợp tác và phát triển".

ASEAN-Trung Quốc đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác

ASEAN-Trung Quốc đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác

VOV.VN - "Chúng ta cũng sẽ cùng nhau đề ra định hướng quan trọng trong quan hệ đối tác ASEAN-Trung Quốc trong năm 2021 tạo mốc kỷ niệm 30 năm hợp tác và phát triển".