Hậu Giang kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam

VOV.VN - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Sáng nay 12/11, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và đương nhiệm, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cấp ủy, cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Trần Văn Huyến- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang ghi nhận trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang  không ngừng được củng cố, tăng cường về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Đảng đoàn, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; triển khai thực hiện đồng bộ và thắng lợi các nghị quyết của Tỉnh ủy, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và đạt nhiều kết quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phát huy dân chủ, tập hợp, đoàn kết các thành phần trong xã hội; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới, Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các văn bản của Trung ương về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp, chăm lo các tầng lớp nhân dân, tổ chức thực hiện đi vào chiều sâu, chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, hướng mạnh các hoạt động của Mặt trận về cơ sở.

Tại lễ kỷ niệm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang đã tổ chức giao lưu, trao đổi với các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua công tác Mặt trận gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mặt trận phải khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị
Mặt trận phải khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị.

Mặt trận phải khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị

Mặt trận phải khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị

VOV.VN - Ông Trần Quốc Vượng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải tiếp tục đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động, khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị.

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ông Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

VOV.VN - Với những kết quả đạt được, nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.