HĐBA LHQ họp về buôn bán ma tuý

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh: Việt Nam nhận thức đầy đủ những thách thức do buôn bán ma túy gây ra và luôn dành ưu tiên cao cho việc phòng, chống và kiểm soát ma túy…

Ngày 8/12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp cấp Bộ trưởng thảo luận chủ đề “Buôn bán ma túy như một mối đe dọa đối với an ninh quốc tế”. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon tham dự cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam-Phạm Bình Minh hoan nghênh những thành tựu cộng đồng quốc tế đạt được kể từ Khóa họp đặc biệt của Đại Hội Đồng LHQ năm 1998 về kiểm soát ma túy toàn cầu; đặc biệt là những nỗ lực của các cơ chuyên môn của LHQ trong vấn đề điều phối hoạt động kiểm soát ma túy quốc tế, đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng sử dụng các thủ đoạn tinh vi, khoa học công nghệ mới và lợi dụng tiến trình toàn cầu hóa để mở rộng thị trường sản xuất, tiêu thụ và có xu hướng tăng cường liên hệ với các loại tội phạm nguy hiểm khác như: Rửa tiền, buôn bán vũ khí, thành lập các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tài trợ cho các phần tử khủng bố và các hành động bạo lực, gây nên tình trạng bất ổn định, tác động tiêu cực lâu dài đến ổn định an ninh xã hội và phát triển kinh tế.

Khẳng định tầm quan trọng của tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực trong vấn đề phòng chống buôn bán, sản xuất và trung chuyển ma túy, ông Phạm Bình Minh nhấn mạnh vai trò dẫn đầu của các cơ quan LHQ, đặc biệt là UNODC. Trong khi trách nhiệm hàng đầu thuộc về các quốc gia, các cơ quan LHQ, trong đo có HĐBA, các tổ chức quốc và tế khu vực đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và điều phối các nỗ lực kiểm soát ma túy, trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả và tránh chồng chéo công việc và lãng phí nguồn lực.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh: Việt Nam nhận thức đầy đủ những thách thức do buôn bán ma túy gây ra và luôn dành ưu tiên cao cho việc phòng, chống và kiểm soát ma túy, thể hiện qua việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống và kiểm soát ma túy, thành lập Ủy ban quốc gia của Chính phủ về phòng chống ma túy, ban hành Kế hoạch tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy đến năm 2010. Việt Nam đã phê chuẩn cả ba Công ước quốc tế về kiểm soát ma túy, đồng thời tăng cường hợp tác với UNODC và các nước trong khu vực, đặc biệt các nước thuộc Tiểu vùng song Mekong trong lĩnh vực này.

Nhân dịp tham dự cuộc họp quan trọng này, Thứ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn sự hợp tác của Tổng thư ký LHQ, Ban Thư ký và các quốc gia thành viên, đặc biệt là các thành viên của HĐBA trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam đã luôn tham gia một cách tích cực, xây dựng và có trách nhiệm vào công việc của HĐBA, đóng góp vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế và thực hiện chức năng của HĐBA theo Hiến chương LHQ.

Trong hai kỳ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA, Việt Nam đã luôn nỗ lực để tăng cường đồng thuận trong giải quyết các vấn đề quan trọng, tổ chức các cuộc thảo luận về “Trẻ em và xung đột vũ trang” và “Phụ nữ, hòa bình và an ninh”, chủ trì thông qua Nghị quyết 1889 (2009) về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên