HĐND tỉnh Sơn La thông qua 32 Nghị quyết tại kỳ họp thứ 8

VOV.VN - 32 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển và phân bổ vốn, các cơ chế, chính sách... đã được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Sơn La khóa VX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra trong 2 ngày 7 – 8/12.

Ngoài 15 nghị quyết do UBND tỉnh trình thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, các đại biểu HĐND tỉnh Sơn La đã xem xét, thông qua nhiều nghị quyết lĩnh vực pháp chế; văn hóa – xã hội và dân tộc.

Nhiều nghị quyết được cử tri và nhân dân quan tâm như: cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường từ Quảng trường Tây Bắc - Trung tâm xã Hua La, thành phố Sơn La; Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 42 ngày 15/3/2017 và Nghị quyết số 92 ngày 28/02/2019 của HĐND tỉnh về việc quy định chính sách đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực III và bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2023-2025...

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, ông Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La nhấn mạnh: Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; vì vậy đề nghị ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh sớm cụ thể hóa và nghiêm túc tổ chức thực hiện để sau khi được ban hành, nội dung các nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị các cấp, các ngành triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi 28 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2024; trong đó trọng tâm là tạo chuyển biến mạnh mẽ về thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, công trình trọng điểm của tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, gắn với khai thác tiềm năng các vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ngày 6/12, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp".

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La

VOV.VN - Ngày 6/12, Trường Chính trị tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp".