HĐND tỉnh Trà Vinh thông qua kết quả bầu Phó Chủ tịch tỉnh

VOV.VN -Ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Huyện ủy Càng Long, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Sáng nay (9/1), Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VIII tổ chức kỳ họp bất thường để thông qua một số Nghị quyết bổ sung quan trọng và xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Văn Hẳn, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Huyện ủy Càng Long, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011 – 2016, với số phiếu tán thành là 35/41 đại biểu tham dự.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, quê quán ở xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú và có trình độ chuyên môn Thạc sĩ quản lý giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh
Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công trình nhà máy nhiệt điện và luồng cho tàu có trọng tải lớn.

Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh

Thủ tướng kiểm tra 2 công trình trọng điểm tại Trà Vinh

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kiểm tra công trình nhà máy nhiệt điện và luồng cho tàu có trọng tải lớn.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh Trà Vinh, Long An
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh Trà Vinh, Long An

Theo đó, ông Đồng Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh Trà Vinh, Long An

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự UBND 2 tỉnh Trà Vinh, Long An

Theo đó, ông Đồng Văn Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2011-2016.

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh
Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh

(VOV)-Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và Quý I/2013.

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Trà Vinh

(VOV)-Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại huyện ủy Trà Cú, tỉnh Trà Vinh về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2012 và Quý I/2013.

Ông Đồng Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch tỉnh Trà Vinh
Ông Đồng Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch tỉnh sau nhiều tháng Chủ tịch Trần Khiêu bị miễn nhiệm.

Ông Đồng Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Ông Đồng Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trà Vinh Đồng Văn Lâm được bầu làm Chủ tịch tỉnh sau nhiều tháng Chủ tịch Trần Khiêu bị miễn nhiệm.

Chủ tịch nước khảo sát tuyến đê biển Trà Vinh và Sóc Trăng
Chủ tịch nước khảo sát tuyến đê biển Trà Vinh và Sóc Trăng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị có sự lựa chọn công trình trọng điểm, xung yếu để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư.

Chủ tịch nước khảo sát tuyến đê biển Trà Vinh và Sóc Trăng

Chủ tịch nước khảo sát tuyến đê biển Trà Vinh và Sóc Trăng

VOV.VN -Chủ tịch nước đề nghị có sự lựa chọn công trình trọng điểm, xung yếu để thu hút nhiều nguồn lực đầu tư.

Trà Vinh triển khai các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng khẩn trương, nghiêm túc
Trà Vinh triển khai các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng khẩn trương, nghiêm túc

Đảng bộ tỉnh đã tổ chức được 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho gần 700 cán bộ chủ chốt, triển khai  gần 3.400 cuộc học tập Chỉ thị 03.

Trà Vinh triển khai các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng khẩn trương, nghiêm túc

Trà Vinh triển khai các Chỉ thị và Nghị quyết của Đảng khẩn trương, nghiêm túc

Đảng bộ tỉnh đã tổ chức được 2 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 cho gần 700 cán bộ chủ chốt, triển khai  gần 3.400 cuộc học tập Chỉ thị 03.

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Trà Vinh
Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Trong phát triển kinh tế-xã hội, Trà Vinh không thể dựa vào ngân sách Trung ương mãi, phải tự vươn lên". 

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Trà Vinh

Ông Nguyễn Thiện Nhân làm việc tại tỉnh Trà Vinh

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: "Trong phát triển kinh tế-xã hội, Trà Vinh không thể dựa vào ngân sách Trung ương mãi, phải tự vươn lên".