Hình ảnh: Trao giải báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

VOV.VN - VOV giành 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích tại lễ trao giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc".

Sáng 16/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng kết và trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 13, năm 2017-2018.

Các đại biểu dự lễ trao Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 13.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, lễ trao giải là hoạt động nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc tham gia tuyên truyền về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và MTTQ Việt Nam, góp phần cổ vũ, động viên các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Ban Tổ chức Giải báo chí đã nhận được hơn 1.500 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của gần 200 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương. Hội đồng chung khảo đã quyết định trao giải cho 76 tác phẩm với cơ cấu: 1 giải đặc biệt, 3 giải A, 13 giải B, 27 giải C, 32 giải Khuyến khích. 

Đài Tiếng nói Việt Nam có 9 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 giải Đặc biệt, 1 giải A, 1 giải B, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích. Nhóm tác giả thuộc Truyền hình Nông nghiệp Nông thôn VTC16, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận giải Đặc biệt với tác phẩm: “Hành trình rẻo cao – Các dân tộc rất ít người ở Việt Nam”.

Trong 3 tác phẩm đạt giải A, có tác phẩm "Để kéo không bị méo" của nhóm tác giả: Phạm Thị Nhung, Cầm Thị Hoài Thu, Giàng Seo Pùa, Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Hòa, Thào Hoàng Minh, Phan Hương Giang thuộc Ban Dân tôc (VOV4).
Tác phẩm đạt giải B của Đài Tiếng nói Việt Nam là: "Đài hoa tưởng nhớ" của nhóm tác giả của Ban Thời sự (VOV1).
Tác giả Phạm Thị Hòa, Báo điện tử VOV.VN với tác phẩm: "Xử lý cán bộ, phải tự thấy rằng hôm qua ai đã đưa họ lên"; tác phẩm: "Đằng sau cái gọi là "Hội thánh đức chúa trời mẹ" của tác giả Thanh Nga (VOV Đông Bắc); tác phẩm "Chương trình phát thanh tổng hợp: Đối ngoại Việt Nam - Vị thế mới đón năm 2018" của các tác giả: Thu Hoa, Ánh Huyền, Hồng Vân, Lan Phương (VOV5)  của Đài Tiếng nói Việt Nam đạt giải C.
Các tác giả nhận giải Khuyến khích./.





Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia nói lên tiếng nói của người dân
Các tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia nói lên tiếng nói của người dân

VOV.VN -Các tác phẩm của VOV đạt Giải Báo chí Quốc gia lần này khẳng định nỗ lực của nhà báo trong việc nâng cao chất lượng các loại hình báo chí.

Các tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia nói lên tiếng nói của người dân

Các tác phẩm đạt Giải báo chí Quốc gia nói lên tiếng nói của người dân

VOV.VN -Các tác phẩm của VOV đạt Giải Báo chí Quốc gia lần này khẳng định nỗ lực của nhà báo trong việc nâng cao chất lượng các loại hình báo chí.

Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017: VOV đoạt 2 giải A
Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017: VOV đoạt 2 giải A

VOV.VN - Đây giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc hàng năm. 

Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017: VOV đoạt 2 giải A

Trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017: VOV đoạt 2 giải A

VOV.VN - Đây giải thưởng cao quý nhất dành tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc, tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc hàng năm. 

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017
Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 93 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối 21/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017.

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017

Toàn cảnh Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 93 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối 21/6, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 12 - 2017.