Hòa Bình xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới

VOV.VN - 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ khóa 2020-2025, đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, chiều nay (3/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020–2025 đã họp phiên bế mạc, thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng.

Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết xác định nhiệm vụ trọng tâm tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước; đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển, thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực Trung du và Miền núi Bắc Bộ và đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển của cả nước.

Hòa Bình phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh trung bình của cả nước

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm 2021-2025 đạt 9%. Đến năm 2025: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 100 triệu đồng; thu ngân sách nhà  nước đạt 10.000 tỷ đồng.

Về xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,5-3%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025). Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội dưới 48%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt khoảng 63%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25%; có 10 bác sỹ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt từ 95% dân số trở lên; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới trên 70%. 

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hằng năm có từ 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Hằng năm, có từ 80% chính quyền cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ và có từ 80% tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ khóa 2020-2025, đặc biệt nhấn mạnh đến tăng cường đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nêu cao vai trò người đứng đầu cấp ủy, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc.

Tăng cường và đổi mới các hoạt động xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết dứt điểm kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Phấn đấu trong 5 năm thu hút các dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký đầu tư khoảng 80.000 tỷ đồng và khoảng 1.000 triệu USD vốn FDI. Tiếp tục đổi mới và quan tâm phát triển kinh tế tập thể phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 22.300 hộ cá thể tham gia Hợp tác xã, tổ hợp tác; không ngừng nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của tổ chức hợp tác và thành viên hợp tác trong thời kỳ hội nhập.

Ưu tiên đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp như: Yên Quang, Mông Hóa, Nam Lương Sơn, Lạc Thịnh; mở rộng khu công nghiệp Lạc Thịnh lên khoảng 1.000 ha; bổ sung quy hoạch phát triển các cụm khu công nghiệp phù hợp với lợi thế cạnh tranh của từng địa phương trong tỉnh; quan tâm đầu tư kết nối hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng tỷ lệ lấp đầy diện tích các khu công nghiệp trên 80%. Phấn đấu đến năm 2025 diện tích đất các khu, cụm công nghiệp chiếm khoảng 1% diện tích đất tự nhiên của tỉnh.

Tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra

Chú trọng khai thác thị trường vùng thủ đô Hà Nội song song với thu hút các thị trường trong nước và quốc tế. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo vào phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, đón khoảng 4,9 triệu lượt khách, trong đó có 1 triệu lượt khách quốc tế; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 5.400 tỷ đồng....

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII gồm 52 đồng chí. Ban Thường vụ tỉnh ủy Hòa Bình gồm 12 đồng chí. Ông Ngô Văn Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 gồm 19 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025 Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Đại hội đã khẳng định quyết tâm phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu mà chủ đề đại hội đã đặt ra: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước”.

Trên cơ sở đó, Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội, giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội, để bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và tổ chức triển khai thực hiện. Đây chính là kết tinh trí tuệ và ý chí của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là kết quả của sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo Cương lĩnh chính trị và đường lối, chủ trương của Đảng vào điều kiện thực tế của tỉnh Hòa Bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới
Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

VOV.VN - Trong 52 người của BCH Đảng Bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, không có tên ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới

VOV.VN - Trong 52 người của BCH Đảng Bộ tỉnh Hòa Bình khóa XVII, không có tên ông Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Chủ tịch Quốc hội: Hòa Bình cần lấy sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ
Chủ tịch Quốc hội: Hòa Bình cần lấy sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cần dựa vào sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch Quốc hội: Hòa Bình cần lấy sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ

Chủ tịch Quốc hội: Hòa Bình cần lấy sự tín nhiệm của nhân dân để đánh giá cán bộ

VOV.VN - Theo Chủ tịch Quốc hội, Đảng bộ tỉnh Hòa Bình cần dựa vào sự hài lòng và tín nhiệm của nhân dân làm tiêu chí để đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ, đảng viên.

Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kiểm tra dự án khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng
Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kiểm tra dự án khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng

Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu giãn tiến độ thi công để kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư của dự án làm khẩu hiệu 11 chữ chi hơn 10 tỷ đồng.

Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kiểm tra dự án khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng

Tỉnh ủy Hòa Bình yêu cầu kiểm tra dự án khẩu hiệu 11 chữ hơn 10 tỷ đồng

Tỉnh ủy Hòa Bình vừa có văn bản yêu cầu giãn tiến độ thi công để kiểm tra, rà soát thủ tục đầu tư của dự án làm khẩu hiệu 11 chữ chi hơn 10 tỷ đồng.