Hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, phong phú

VOV.VN - Các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội đã tạo ra một diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Chiều tối nay, 24/3, tại Nhà Quốc hội diễn ra Lễ Tổng kết hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Dự lễ tổng kết có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành ở Trung ương; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và các nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Nhóm nữ đại biểu Quốc hội khóa XIV nêu rõ, được thành lập từ tháng 5-2008, trải qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội, các hoạt động của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút được sự tham gia tích cực của các thành viên và đáp ứng mục tiêu đặt ra khi thành lập Nhóm.

Các hoạt động này đã tạo ra một diễn đàn để các nữ đại biểu Quốc hội có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng hoạt động đại biểu, hỗ trợ cho các đại biểu hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn vai trò đại diện của mình, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, vai trò và vị thế của Nhóm nữ đại biểu Quốc hội được nâng cao và khẳng định: "Nhóm đã tổ chức nhiều hoạt động, đề xuất nhiều kiến nghị về thúc đẩy bình đẳng giới tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Các nữ đại biểu Quốc hội tham gia ngày càng tích cực trong các hoạt động của Quốc hội, tiếp tục khẳng định bản lĩnh và trí tuệ của người đại biểu nhân dân. Nữ đại biểu Quốc hội chiếm tỷ lệ 26,7% tổng số đại biểu Quốc hội. Tại 10 kỳ họp Quốc hội, các nữ đại biểu Quốc hội đã có hàng trăm lượt ý kiến phát biểu góp ý vào các báo cáo trình Quốc hội, các dự án luật; 31,58% lượt ý kiến tham gia tại các phiên chất vấn. Lần đầu tiên có nữ đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến pháp luật." -  Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho biết.

Cùng với đó, các nữ đại biểu Quốc hội đã tham gia có trách nhiệm, hiệu quả và có nhiều đóng góp quan trọng trên các diễn đàn quốc tế. Đặc biệt, trong năm 2020, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 và Hội nghị cấp cao ASEAN, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có những đóng góp đáng kể vào việc tổ chức thành công và tham gia đầy trách nhiệm.

Trong nhiệm kỳ này, các nữ đại biểu Quốc hội cũng vinh dự đón nhận những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước và quốc tế như Huân chương Ít-xa-la của Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Lao động hạng Nhất…Những phần thưởng cao quý ấy minh chứng cho sự ghi nhận những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của các nữ đại biểu Quốc hội.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội sẽ phối hợp với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức các đợt bồi dưỡng nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng mong rằng, những hoạt động này sẽ góp phần thiết thực để đạt mục tiêu có 35% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và phải đạt hơn 30% nữ đại biểu Quốc hội trúng cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực
50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực

VOV.VN - Khóa học nhằm trang bị cho các nữ ứng cử viên những kiến thức tổng quan về Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội, vai trò của nữ giới trong chính trị...

50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực

50 nữ ứng cử viên lần đầu ứng cử ĐBQH tập huấn nâng cao năng lực

VOV.VN - Khóa học nhằm trang bị cho các nữ ứng cử viên những kiến thức tổng quan về Quốc hội, Luật Tổ chức Quốc hội, vai trò của nữ giới trong chính trị...

Tỷ lệ nữ tham gia Trung ương, Quốc hội hiện đạt bao nhiêu?
Tỷ lệ nữ tham gia Trung ương, Quốc hội hiện đạt bao nhiêu?

VOV.VN - Tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng khoá XII đều tăng so với khoá XI. Đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ sau cũng cao hơn nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu đặt ra.

Tỷ lệ nữ tham gia Trung ương, Quốc hội hiện đạt bao nhiêu?

Tỷ lệ nữ tham gia Trung ương, Quốc hội hiện đạt bao nhiêu?

VOV.VN - Tỷ lệ nữ tham gia các cấp uỷ Đảng khoá XII đều tăng so với khoá XI. Đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ sau cũng cao hơn nhiệm kỳ trước. Tuy nhiên, chưa đạt chỉ tiêu phấn đấu đặt ra.