Học giả Trung Quốc: Chiến thắng 30/4 mang tầm thế giới

Giáo sư Cốc Nguyên Dương - nguyên Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị và kinh tế thế giới, Viện Khoa học-Xã hội Trung Quốc - là chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc nghiên cứu về Việt Nam.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN, Giáo sư Cốc Nguyên Dương khẳng định, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ đánh dấu sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn; mà còn là sự kiện trọng đại mang tầm thế giới, xứng đáng để chúng ta mãi mãi kỷ niệm.  

PV: Thưa Giáo sư Cốc Nguyên Dương, là người có nhiều năm gắn bó và quan tâm tới tình hình Việt Nam, giáo sư đã đón nhận tin chiến thắng 30/4/1975 của quân và dân Việt Nam như thế nào?

GS Cốc Nguyên Dương: 35 năm trước, vào ngày 30/4/1975, dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đánh chiếm Phủ Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn, đánh dấu sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam giành thắng lợi hoàn toàn.

Đây không chỉ là sự kiện trọng đại đối với nhân dân Việt Nam, mà còn là sự kiện trọng đại đối với nhân dân Trung Quốc. Tôi còn nhớ, tin vui miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng vào ngày 30/4/1975 đã lan đến Trung Quốc rất nhanh, được phát trên sóng của Đài phát thanh Nhân dân Trung ương Trung Quốc, được đăng tải trên Nhân dân nhật báo cùng nhiều tờ báo khác ở Trung Quốc. Không chỉ tôi, mà nhân dân Trung Quốc đều rất xúc động trước tin vui này…

Tôi còn nhớ, vào những năm 60 của thế kỷ trước, khi tôi đang trau dồi thêm vốn tiếng Việt tại Việt Nam, thầy giáo đã đưa chúng tôi tới thăm vĩ tuyến 17. Tôi rất đau lòng khi thấy đất nước Việt Nam hình chữ S bị chia cắt thành hai miền Nam- Bắc bởi vĩ tuyến 17. Bởi vậy, khi nghe tin miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước Việt Nam thống nhất, tôi rất đỗi vui mừng, xúc động, cảm giác ấy khó có thể diễn đạt bằng lời.

PV: Giáo sư đánh giá thế nào về tình đoàn kết gắn bó, tương trợ lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam?

GS Cốc Nguyên Dương: Về sự giúp đỡ, hỗ trợ mà nhân dân Trung Quốc dành cho cuộc kháng chiến này, tôi cho rằng, nhân dân Việt Nam hiểu rất rõ. Ở đây tôi xin cung cấp thêm một số thông tin. Ngày 19/8/1963, Chủ tịch Mao Trạch Đông ra Tuyên bố, phản đối bè lũ đế quốc Mỹ-Ngô Đình Diệm xâm lược miền Nam Việt Nam và tàn sát nhân dân miền Nam Việt Nam. Ngày 20/12/1967, Chủ tịch Mao Trạch Đông gửi điện chúc mừng 7 năm thành lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam Việt Nam, trong đó nhấn mạnh: “700 triệu nhân dân Trung Quốc là hậu thuẫn kiên cường của nhân dân Việt Nam. Đất nước Trung Quốc rộng lớn là hậu phương vững chắc của nhân dân Việt Nam.”

Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 3 năm 1971, Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai nói: “Nhân dân Việt Nam anh dũng chiến đấu trên tiền tuyến chống Mỹ. Đây là sự chi viện mạnh mẽ nhường nào cho nhân dân Trung Quốc đang tiến hành Cách mạng Xã hội chủ nghĩa và xây dựng Xã hội Chủ nghĩa. Nhân dân Trung Quốc phải cảm ơn nhân dân Việt Nam. Còn về sự chi viện của nhân dân Trung Quốc đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ và sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam, đây là nghĩa vụ quốc tế vô sản Trung Quốc không thể chối bỏ, hoàn toàn là việc nên làm.” Tôi rất tâm đắc với phát biểu này của thủ tướng Chu Ân Lai.

Tôi cho rằng, Việt Nam sở dĩ giành được giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trước hết là bởi nhân dân Việt Nam đã có sự hy sinh xương máu to lớn. Theo tôi được biết, hàng triệu người dân Việt Nam đã ngã xuống trong 30 năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Gần như mỗi gia đình người Việt Nam đều có người hy sinh vì Tổ quốc. Là một học giả Trung Quốc, tôi hết sức kính phục trước ý chí kiên cường của nhân dân Việt Nam. 

PV: Thưa Giáo sư, 35 năm đã trôi qua, nhìn lại chiến thắng 30/4/1975 của quân và dân Việt Nam, giáo sư đánh giá thế nào về ý nghĩa của ngày trọng đại mang tính lịch sử này?

GS Cốc Nguyên Dương: Chiến thắng 30/4/1975 là sự kiện lịch sử trọng đại mang tầm thế giới. Chúng ta đều biết, đế quốc Mỹ là cường quốc quân sự số 1 thế giới. Trong cuộc chiến xâm lược Việt Nam, không chỉ có đế quốc Mỹ mà các nước đồng minh của Mỹ cũng tham gia. Thế nhưng, nhân dân Việt Nam anh dũng kiên cường đã đánh bại được đế quốc Mỹ. Đây là sự kiện hết sức vĩ đại. Việt Nam đã nêu một tấm gương sáng ngời cho nhân dân thế giới trong cuộc tranh đấu giành lấy hòa bình, chống lại chủ nghĩa đế quốc xâm lược.

Với những người Mỹ phát động chiến tranh xâm lược Việt Nam, sự kiện 30/4 của 35 năm về trước là một cơn ác mộng. Nhưng với nhân dân Việt Nam và với nhân dân Trung Quốc, đây lại là sự kiện trọng đại làm nức lòng người. Với chiến thắng 30/4/1975, nhân dân Việt Nam đã mang lại niềm tự hào cho người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới.

Như tôi đã trình bày ở trên, chiến thắng 30/4/1975 không chỉ đánh dấu sự kiện Việt Nam hoàn toàn giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, mà còn là sự chi viện to lớn cho Chủ nghĩa Xã hội, cho người dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

Tôi cho rằng, ngày nay, chúng ta cần phải đánh giá sự kiện 30/4/1975 bằng nhãn quang lịch sử như vậy. Một ngày có ý nghĩa như ngày 30/4/1975 xứng đáng để chúng ta mãi mãi kỷ niệm.

PV: Xin cảm ơn Giáo sư về cuộc trò chuyện này!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên