Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tích cực đổi mới toàn diện

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân: Sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn tới đang đặt ra yêu cầu mới quan trọng nhưng rất khó khăn

 

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân, sáng nay (15/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm, chúc mừng và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng).

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Học viện chính trị (Bộ Quốc phòng) được thành lập cách đây 63 năm. Trong những năm qua, cùng với giáo dục đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của Học viện đã có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, đóng góp tích cực vào việc nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cung cấp những cơ sở khoa học giúp Ban chấp hành TW Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương hoạch định đường lối, chủ trương về quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng lý luận, góp phần làm  thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời trực tiếp phục vụ cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện. 
Nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Học viện Chính trị đã tích cực đổi mới toàn diện cả về mô hình, mục tiêu, chương trình, nội dung, hình thức và phương pháp dạy học phù hợp với yêu cầu đào tạo cán bộ chính trị, chính ủy - lực lượng chủ trì về chính trị cấp trung đoàn, sư đoàn, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng và nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị
“Sự nghiệp xây dựng quân đội trong giai đoạn tới đang đặt ra yêu cầu mới quan trọng nhưng rất khó khăn, với thành tích đạt được, với sự quan tâm sâu sắc góp phần xây dựng truyền thống quân đội, tự hào về hoạt động chính trị của Đảng nói chung, trong quân đội nói riêng, đưa Học viện Chính trị trở thành trung tâm nghiên cứu đào tạo lớn nhất về công tác chính trị trong quân đội nhân dân góp phần làm cho đất nước vững mạnh, bền vững trong thế kỷ 21. Trong bối cảnh đó đặt ra nhiệm vụ tiếp tục xây dựng niềm tin chính trị đối với sự phát triển đất nước, vai trò quân đội, khẳng định và củng cố quyết tâm chính trị để xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và có sáng kiến chính trị xây dựng đất nước và xây dựng quân đội”- ông Nguyễn Thiện Nhân nói.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tin rằng, với bề dày truyền thống, Học viện Chính trị sẽ phát huy mạnh mẽ những thành tích đã đạt được, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn quân sự. Đồng thời tập trung xây dựng Đảng bộ Học viện trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến mẫu mực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ đào tạo, hợp tác quốc tế, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm trường Sĩ quan Không quân

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao trình độ đào tạo, hợp tác quốc tế, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ đào tạo sĩ quan, chiến sĩ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Cử tri nêu một số kiến nghị về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với giáo viên công tác tại miền núi…

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp xúc cử tri Bắc Giang

Cử tri nêu một số kiến nghị về chế độ hưởng phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với giáo viên công tác tại miền núi…

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội
Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

Ông Nguyễn Thiện Nhân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được của hai khu dân cư số 6 và số 9 phường Quán Thánh, quận Ba Đình.