Hội đàm cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam - Lào

(VOV) - Hai bên trao đổi về kết quả hợp tác song phương, các hoạt động tăng cường quan hệ đặc biệt giữa  hai quân đội trong tình hình mới.

Hôm nay (25/6), tại cố đô Luang Prabang của Lào, Đoàn Đại biểu cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu, có cuộc gặp với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào do đồng chí Sengneun Sayalath, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào dẫn đầu, trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào từ ngày 24/6- 27/6.

Tại cuộc hội đàm, hai bên thông báo cho nhau về tình hình thế giới, khu vực và hai nước; kiểm điểm kết quả hợp tác song phương và vui mừng nhận thấy, Bộ Quốc phòng hai nước đã làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, nhận thức sâu sắc về quan hệ đặc biệt Việt Nam Lào. Hai nước đã có nhiều hoạt động sâu rộng, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện giữa hai nước, hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2012”;  thường xuyên trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác về đào tạo và tâp huấn cán bộ.   

Hai bên đã tích cực tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc kháng chiến; mùa khô 2012-2013 Ban công tác đặc biệt hai nước đã cất bốc được 413 hài cốt liệt sĩ nâng tổng số từ năm 1994 tới nay đã tìm kiếm, quy tập được 16.042 hài cốt liệt sĩ tại Lào hồi hương.

Trong thời gian tới hai bên tiếp tục đẩy mạnh  hoạt động giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước và hai quân đội trong tình hình mới; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống quân đội Lào và 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh  hợp tác giữa các đơn vị quân đội, tăng cường hợp tác an ninh, xây dựng cụm bản phát triển; xây dựng tuyến biên giới hai nước là biên giới hoà hình hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường hợp tác về giáo dục, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; tích cực hợp tác báo chí; tăng cường trao đổi đoàn và phối hợp chặt chẽ trong việc tìm kiếm, cất bốc khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hồi hương trong mùa khô 2013-2014, góp phần tăng cường quan hệ đặc biệt giữa hai nước và hai quân đội ngày càng bền vững ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật sẽ hội đàm cấp cao
Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật sẽ hội đàm cấp cao

(VOV) - Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ sẽ thống nhất tìm ra biện pháp cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật sẽ hội đàm cấp cao

Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật sẽ hội đàm cấp cao

(VOV) - Thủ tướng Nhật và Tổng thống Mỹ sẽ thống nhất tìm ra biện pháp cứng rắn hơn trong vấn đề Triều Tiên.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc
Hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

(VOV) - Hai bên trao đổi về phương hướng, các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

Hội đàm cấp cao Việt Nam - Trung Quốc

(VOV) - Hai bên trao đổi về phương hướng, các biện pháp lớn thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.

Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga
Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga

(VOV) -Hai bên nhất trí về các chiến lược toàn diện và mối quan hệ truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai nước

Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga

Hội đàm cấp cao Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nga

(VOV) -Hai bên nhất trí về các chiến lược toàn diện và mối quan hệ truyền thống vì lợi ích của nhân dân hai nước