Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

VOV.VN - Ban Tuyên giáo đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tuyên truyền về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị.

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị Báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc, các đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 3/2015.

Thông tin về những điểm mới của Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014; một số nhiệm vụ, giải pháp để đưa Luật Bảo hiểm y tế vào cuộc sống, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có một số điểm quan trọng mang tính đột phá mạnh mẽ để khắc phục những hạn chế, bất cập hiện hành, tạo cơ chế pháp lý bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế và tính bền vững của Quỹ Bảo hiểm y tế để thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được khuyến khích với cơ chế giảm dần mức đóng từ thành viên thứ hai trở đi, đến người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Việc sửa đổi, bổ sung Luật lần này quan tâm nhiều đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế đối với một số đối tượng chính sách.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: "Ở đây chúng ta bỏ quy định cùng chi trả, nâng mức hỗ trợ. Ví dụ người nghèo không phải chi trả; người cận nghèo trước đồng chi trả 20% thì nay chỉ phải chi trả 5%. Người tham gia khám bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký khám ban đầu, đủ mọi thủ tục, quỹ sẽ thanh toán theo 3 mức, trong đó 100% đối với người nghèo, dân tộc thiểu số, hay khám chữa bệnh tại trạm y tế xã. Đồng thời thanh toán 95% đối với cán bộ hưu trí mất sức lao động, trước chỉ thanh toán 80%”.

Báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, dự báo tình hình an ninh, trật tự trong thời gian tới, Trung tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an cho biết: Dịp tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng xử lý hơn 600 vụ phạm pháp hình sự; phát hiện, bắt giữ 135 vụ buôn bán hàng lậu, trốn thuế; 66 vụ tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; xử lý 253 vụ có liên quan đến pháo; cả nước xảy ra hơn 1.900 vụ tai nạn giao thông, giảm so với Tết năm 2014... Nhìn chung, tình hình an ninh trật tự đảm bảo tốt, an toàn hơn những năm trước.

Trước đó, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã thông tin về nhiệm vụ, giải pháp đấu tranh bác bỏ các luận điểm sai trái, thù địch trước thềm Đại hội Đảng các cấp; Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về điểm mới của việc tổ chức kỳ thi quốc gia THPT năm 2015; Một số khó khăn của ngành giáo dục, đào tạo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa 11 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: báo cáo viên các tỉnh, thành phố, các đảng ủy trực thuộc Trung ương cần tập trung tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của thế lực thù địch; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên cần tổ chức nghiêm túc việc triển khai chuyên đề về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên; làm rõ và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên nói, viết và làm trái Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, tham ô, tham nhũng, bè phái, gây mất đoàn kết trong Đảng.

Đồng thời báo cáo viên cần đẩy mạnh tuyên truyền về kỷ niệm 40 năm giải phóng đất nước, tài thao lược của Đảng ta, phát huy sức mạnh tổng hợp các lực lượng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; tập trung tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến Đại hội Đảng các cấp…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân
Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân

(VOV) -Năm 2012, công tác tuyên truyền miệng được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân

Công tác báo cáo viên tạo niềm tin trong Đảng, trong dân

(VOV) -Năm 2012, công tác tuyên truyền miệng được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc
Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

(VOV) -Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía Bắc

(VOV) -Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tại 17 điểm cầu
Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tại 17 điểm cầu

VOV.VN -Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Thứ trưởng  Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tại 17 điểm cầu

Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tại 17 điểm cầu

VOV.VN -Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng và Thứ trưởng  Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng đã báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam
Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

Báo cáo viên đặc biệt LHQ về tự do tôn giáo, tín ngưỡng thăm Việt Nam

VOV.VN - Báo cáo viên đặc biệt tập trung trao đổi về chính sách, luật pháp và thực tiễn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.