Hội nghị giao ban các tỉnh, thành phố Đông Nam bộ

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo Hội đồng nhân dân 9 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Ngày 21/12, Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ hai, nhiệm kỳ 2011-2016, do Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng đăng cai tổ chức đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và lãnh đạo Hội đồng nhân dân 9 tỉnh, thành phố trong khu vực.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác tổ chức của các Hội đồng nhân dân khu vực Đông Nam bộ đã có nhiều sáng kiến, cách làm sáng tạo như: Nâng cao năng lực của Hội đồng nhân dân, ứng dụng công nghệ thông tin góp phần đổi mới, nâng cao hoạt động của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ lần thứ hai, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, trong thời gian gần đây, việc khiếu nại, tố cáo diễn ra phức tạp, vì vậy Hội đồng nhân dân các cấp cần quan tâm đến công tác tiếp công dân; đại biểu Hội đồng nhân dân cần lắng nghe ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giải quyết tới nơi, tới chốn các kiến nghị của cử tri, có như vậy mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, nâng cao niềm tin của người dân đối với cơ quan dân cử.

Về giải pháp nâng cao hoạt động của Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, để nâng cao nghiệp vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, trong thời gian tới cần mở các lớp bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Hội nghị đã nghe ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân 9 tỉnh, thành trong khu vực về kinh nghiệm và giải pháp nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, cũng như nâng cao năng lực của đại biểu Hội đồng nhân dân; công tác xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành.

Các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của Hội đồng nhân dân, nêu bật những nét riêng của từng địa phương. Đây là những kinh nghiệm hay, thể hiện sự năng động, đổi mới trong hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông Nam Bộ sáng tạo trong thực hiện Chị thị 03
Đông Nam Bộ sáng tạo trong thực hiện Chị thị 03

(VOV) -Tại Đông Nam Bộ đã có những cách làm hay, sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân.

Đông Nam Bộ sáng tạo trong thực hiện Chị thị 03

Đông Nam Bộ sáng tạo trong thực hiện Chị thị 03

(VOV) -Tại Đông Nam Bộ đã có những cách làm hay, sáng tạo, tạo chuyển biến sâu sắc trong đội ngũ cán bộ, các tầng lớp nhân dân.

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ
Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sau 3 ngày mở cửa Hội chợ đã có trên 50.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sôi động Hội chợ Nông nghiệp và Thương mại Đông Nam bộ

Sau 3 ngày mở cửa Hội chợ đã có trên 50.000 lượt người đến tham quan, mua sắm và tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến.

Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước
Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước

(VOV) - Mức tích lũy của hộ thương nghiệp gấp 5,8 lần của hộ diêm nghiệp, gấp 4,5 lần thu nhập của hộ lâm nghiệp.

Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước

Mức tích lũy của các nông hộ vùng Đông Nam bộ cao nhất nước

(VOV) - Mức tích lũy của hộ thương nghiệp gấp 5,8 lần của hộ diêm nghiệp, gấp 4,5 lần thu nhập của hộ lâm nghiệp.