Hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Hội nghị sẽ bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy
 

Sáng nay (15/1), khai mạc Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, hội nghị tập trung thảo luận và quyết định những nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2015 và cả nhiệm kỳ 2010-2015. Đây cũng là bước chuẩn bị cho Đại Hội 16 Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là sẽ bầu bổ sung 2 Phó Bí thư Thành ủy và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa 15.

 

Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị nêu rõ: “Phát huy kết quả của những lần lấy phiếu tín nhiệm trước, tại hội nghị lần này, mỗi đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm công tâm, khách quan. Căn cứ trên 2 tiêu chí cơ bản là năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ để đánh giá. Bảo đảm mỗi lá phiếu sẽ là một nhận xét, đánh giá chân thành, xây dựng, khách quan”.

Theo đánh giá của Thành ủy Hà Nội, năm 2014, mặc dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, song với nỗ lực và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước, nâng cao đời sống của nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều sáng tạo, giữ vai trò then chốt lãnh đạo, thúc đẩy sự phát triển toàn diện về kinh tế - văn hóa – xã hội trên địa bàn Thủ đô. Tình trạng tham nhũng, lãng phí bước đầu được ngăn chặn, một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng được xét xử nghiêm minh đã dư luận tốt trong nhân dân. Tuy nhiên bên cạnh đó công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết: “Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa và doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước vẫn còn hạn chế. Công tác đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng ở một số nơi còn hình thức. Công tác đánh giá cán bộ ở một số địa phương đơn vị chưa phản ánh đúng năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ tín nhiệm của cán bộ. Công tác nắm bắt tình hình, giám sát thường xuyên ở một số nơi chưa phát hiện kịp thời giải quyết các vi phạm.”

Theo chương trình, Hội nghị lần thứ 19 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 15 diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Tiền Giang
Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Tiền Giang

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh lưu ý tỉnh cần tập trung thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Tiền Giang

Ông Lê Hồng Anh làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ Tiền Giang

VOV.VN -Ông Lê Hồng Anh lưu ý tỉnh cần tập trung thực hiện cải cách hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch
Tổng Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch

VOV.VN-Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch cần đặc biệt coi trọng khâu thể chế hóa các thể chế của Đảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch

Tổng Bí thư làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa-Thể thao & Du lịch

VOV.VN-Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch cần đặc biệt coi trọng khâu thể chế hóa các thể chế của Đảng thành luật pháp, cơ chế, chính sách.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19
Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

VOV.VN - Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy…

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TW lần thứ 19

VOV.VN - Hội nghị tập trung cho ý kiến vào Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp và Hướng dẫn nhân sự cấp ủy…

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội
Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng khá

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Hội nghị lần thứ 17 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

VOV.VN - Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm thành phố Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng khá

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9
Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào đã phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào quán triệt Nghị quyết TW9

Đảng bộ các cơ quan Việt Nam tại Lào đã phát huy vai trò lãnh đạo cán bộ Đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.