Hội nghị toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2020

VOV.VN - Năm 2019, Bộ Tư pháp đã thẩm định hơn 250 dự thảo; tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định gần 750 dự thảo.

Sáng 24/12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2020. Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Hội nghị.

Năm 2019, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới theo đúng phương châm của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Bộ, ngành Tư pháp tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng; tổng kết, sơ kết nhiều nghị quyết, văn bản quan trọng; xây dựng các luận cứ để Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối, chính sách pháp luật trong giai đoạn mới.

Chất lượng, tiến độ thẩm định văn bản quy phạm pháp luật được cải thiện. Bộ Tư pháp đã thẩm định hơn 250 dự thảo; tổ chức Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ thẩm định gần 750 dự thảo và hơn 5.600 dự thảo do các Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp thẩm định.

Trong công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính đã thi hành xong gần 580.000 việc, với số tiền hơn 52.700 tỷ đồng, tăng gần 53% so với năm 2018.

Biểu dương những kết đạt được của ngành Tư pháp năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị, năm 2020 ngành Tư pháp tiếp tục làm tốt hơn vai trò trong thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng thành quy định pháp luật để phục vụ mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý mọi mặt kinh tế bằng pháp luật.

“Các đồng chí cần phải tiếp tục làm tốt vai trò “gác gôn” để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Chú trọng hơn nữa chất lượng thẩm định, góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tinh chỉnh hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch và dễ tiếp cận. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thực thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, tạo chuyển biến cơ bản, bền vững về mọi mặt trong tổ chức hoạt động, cần tập trung chỉ đạo ra quyết định  thi hành án đúng quy định của pháp luật 100% đối với các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật”, ông Trương Hòa Bình nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tư pháp: Tập trung thi hành dứt điểm vụ việc liên quan tham nhũng
Bộ Tư pháp: Tập trung thi hành dứt điểm vụ việc liên quan tham nhũng

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019 là tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế.

Bộ Tư pháp: Tập trung thi hành dứt điểm vụ việc liên quan tham nhũng

Bộ Tư pháp: Tập trung thi hành dứt điểm vụ việc liên quan tham nhũng

VOV.VN - Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019 là tập trung thi hành dứt điểm các vụ việc liên quan đến tham nhũng, kinh tế.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư pháp và Đại học Quốc gia Hà Nội
Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư pháp và Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư pháp và Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm nhân sự Bộ Tư pháp và Đại học Quốc gia Hà Nội

Thủ tướng bổ nhiệm lại ông Phan Chí Hiếu và ông Nguyễn Khánh Ngọc giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Hoàng Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?
Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?

VOV.VN - Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực toà án cần có nhiều giải pháp đồng bộ.

Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?

Có thể “chặn” tham nhũng trong hoạt động tư pháp?

VOV.VN - Để phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực toà án cần có nhiều giải pháp đồng bộ.