Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề rất bức xúc, nhức nhối trong xã hội.

Ngày 5/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tổ chức Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng. Các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên một Hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống tham nhũng được tổ chức kể từ khi Bộ Chính trị lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng vào đầu năm 2013. Hội nghị có vị trí quan trọng vì công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian đã được các cấp, các ngành, địa phương triển khai với quyết tâm cao, có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tham nhũng vẫn là vấn đề rất bức xúc, nhức nhối trong xã hội. Hội nghị này nhằm thúc đẩy thêm một bước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng với quyết tâm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và sự mong mỏi của nhân dân.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Trưởng ban Nội chính Trung ương nêu rõ: Năm 2013, công tác phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được triển khai đồng bộ và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt: xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể xã hội và báo chí trong phòng, chống tham nhũng... Việc điều chỉnh một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã bước đầu phát huy được hiệu quả trong việc hạn chế phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Công tác xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng đã được tập trung đẩy mạnh một bước, tạo chuyển biến tương đối rõ nét: Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã được đẩy nhanh hơn; nhiều vụ án được mở rộng điều tra cả về tội danh và số lượng bị can; mức án đủ nghiêm, đủ sức răn đe hành vi tham nhũng. Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm đã được đưa ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, đánh giá tốt.

Việc thành lập, củng cố về tổ chức, hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng cũng đạt những kết quả bước đầu. Những kết quả trên thể hiện quyết tâm cũng như khả năng phòng, chống tham nhũng  của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đây là những tiền đề tích cực, có ý nghĩa quan trọng để tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng  trong thời gian tới.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những hạn chế: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của người dân trong phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, còn mang tính hình thức; một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp.

Việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn rất yếu. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán còn hạn chế.. Việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt hiệu quả thấp; chưa phát huy được sức mạnh của toàn dân trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng; chưa có cơ chế hữu hiệu để bảo vệ người tố cáo tham nhũng và xử lý kịp thời, kiên quyết người trả thù, trù dập người tố cáo tham nhũng; việc khen thưởng người tố cáo tham nhũng còn hình thức...

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng từ  năm 2013 đến nay; phân tích những mặt được, chưa được và nguyên nhân; tìm những khâu khó, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ; đi sâu vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới.

Theo chương trình, buổi chiều, các đại biểu tiếp tục tham luận. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kết luận Hội nghị./.                                                                           

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri đề nghị xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng
Cử tri đề nghị xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng

VOV.VN -Về các vụ án tham nhũng đang được đưa ra xét xử gần đây, cử tri mong rằng các cơ quan luật pháp sẽ xét xử nghiêm minh

Cử tri đề nghị xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng

Cử tri đề nghị xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng

VOV.VN -Về các vụ án tham nhũng đang được đưa ra xét xử gần đây, cử tri mong rằng các cơ quan luật pháp sẽ xét xử nghiêm minh

Tham nhũng vặt tràn lan: Có phải người Việt thích “lót tay”
Tham nhũng vặt tràn lan: Có phải người Việt thích “lót tay”

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, hầu hết người dân đều cho rằng họ buộc phải làm như vậy.

Tham nhũng vặt tràn lan: Có phải người Việt thích “lót tay”

Tham nhũng vặt tràn lan: Có phải người Việt thích “lót tay”

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn phóng viên VOV, hầu hết người dân đều cho rằng họ buộc phải làm như vậy.

Việt - Nga chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng
Việt - Nga chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng

VOV.VN - Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ cũng như thông tin về nhau trong không khí cởi mở, chân tình.

Việt - Nga chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng

Việt - Nga chia sẻ kinh nghiệm chống tham nhũng

VOV.VN - Hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ cũng như thông tin về nhau trong không khí cởi mở, chân tình.

Thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào?
Thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào?

VOV.VN -Hiện còn những quan niệm rất khác nhau về chế định minh bạch, công khai tài sản nên khó nhận biết và thu hồi tài sản tham nhũng.

Thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào?

Thu hồi tài sản tham nhũng như thế nào?

VOV.VN -Hiện còn những quan niệm rất khác nhau về chế định minh bạch, công khai tài sản nên khó nhận biết và thu hồi tài sản tham nhũng.

Trao giải cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống tham nhũng
Trao giải cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Đề tài về phòng, chống tham nhũng tương đối khó, nhưng hầu hết các tiểu phẩm dự thi đã bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao.

Trao giải cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống tham nhũng

Trao giải cuộc thi tiểu phẩm về phòng, chống tham nhũng

VOV.VN -Đề tài về phòng, chống tham nhũng tương đối khó, nhưng hầu hết các tiểu phẩm dự thi đã bám sát thực tiễn, có tính thời sự cao.

Khởi tố cán bộ địa chính xã và trưởng thôn tham nhũng
Khởi tố cán bộ địa chính xã và trưởng thôn tham nhũng

VOV.VN - Cán bộ địa chính xã đã cùng với trưởng thôn đã trục lợi trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng.

Khởi tố cán bộ địa chính xã và trưởng thôn tham nhũng

Khởi tố cán bộ địa chính xã và trưởng thôn tham nhũng

VOV.VN - Cán bộ địa chính xã đã cùng với trưởng thôn đã trục lợi trong quá trình đền bù, giải phóng mặt bằng.