Tình thế tiến thoái lưỡng nan của Ukraine trên chiến trường Donbass

VOV.VN - Trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trên chiến trường Donbass chưa có dấu hiệu kết thúc, các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Ukraine đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn.

Cuộc chiến giành Sievierodonetsk đã diễn ra ác liệt trong những tuần gần đây. Một vài khu phố ở thị trấn phía Đông Ukraine này đã nhiều lần thay đổi quyền kiểm soát giữa quân đội Nga và Ukraine. Trong bối cảnh giao tranh dữ dội giữa hai bên chưa có dấu hiệu kết thúc, các nhà hoạch định chiến lược quân sự của Ukraine đang đối mặt với một lựa chọn khó khăn: Đó là rút quân khỏi Sievierodonetsk và thị trấn Lysychansk gần đó dọc sông để bảo toàn tính mạng cho các binh lính hay tiếp tục cố thủ dù biết rằng cuộc chiến giành các thị trấn này sẽ vô cùng ác liệt.

Nếu tiếp tục ở lại thị trấn Sievierodonetsk, quân đội Ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ bị bao vây và phong tỏa như các binh lính ở Mariupol trước đó, nơi mà hơn 2.000 quân Ukraine cuối cùng đã phải đầu hàng Nga.

Tuy nhiên, nếu Nga giành quyền kiểm soát 2 thị trấn này, Moscow sẽ giành được quyền kiểm soát thực tế khu vực Lugansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm qua (7/6) đã gọi những nơi này là "các thành phố chết" khi gần như không còn dân thường sinh sống. Hầu hết 100.000 dân thường ở thị trấn Sievierodonetsk trước chiến tranh đều đã rời đi.

Bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành lại các thị trấn trên đều có thể khiến Ukraine đối mặt với nhiều tổn thất. Tổng thống Zelensky trước đó cho biết khoảng 60 - 100 binh lính Ukraine chết mỗi ngày ở chiến trường miền Đông.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng nhận định ngày 6/6 rằng, việc giành lại Severodonetsk sẽ khiến Ukraine tổn thất nhiều thiết bị quân sự và quân đội. Khi được hỏi liệu các lực lượng của Ukraine có rút khỏi Severodonetsk hay không, ông Zelensky đã trả lời rằng, một cuộc phản công để giành lại thị trấn này sẽ cần số lượng thiết bị quân sự và quân đội gấp 5 lần.

"Việc giành lại thị trấn này sẽ rất hao người tốn của", ông Zelensky nhận định.

Nhà quan sát Carlotta Gall cho rằng, quân đội Ukraine chiến đấu ở chiến trường này hiểu rõ những rủi ro mà họ đang đối mặt.

"Họ nhận ra rằng để giành lại một thành phố giống như Mariupol, họ sẽ phải phá hủy toàn bộ nó một lần nữa bởi phải chiến đấu trong môi trường đô thị".

"Một vài binh lính Ukraine nói rằng họ cần tiếp tục cố thủ cho tới giữa tháng 7 khi các vũ khí hạng nặng của phương Tây đến nơi. Họ cần trụ lại khoảng 1 tháng nữa và khi đó khả năng của họ có lẽ mới ngang bằng với Nga", nhà quan sát này đánh giá.

Mỹ đang cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa cho Ukraine, có thể nhắm trúng mục tiêu của đối phương cách đó hơn 80 km. Anh cũng đang vận chuyển hệ thống phóng tên lửa hàng loạt tiên tiến nhất cho Ukraine.

Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nhận định với kênh Channel One của Nga rằng việc phương Tây cung cấp hệ thống vũ khí tầm xa cho Ukraine không thể đảo chiều tình hình ở Ukraine.

"Có nhiều dự đoán và những cuộc trao đổi về các hệ thống vũ khí tầm xa mà Ukraine đang vô cùng mong muốn. Nhưng không có hệ thống nào của phương Tây có thể thay đổi tình hình trên thực địa", Đại sứ Nga bình luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đạt được thành công về mặt quân sự tại Donbass
Nga tuyên bố đạt được thành công về mặt quân sự tại Donbass

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 7/6 cho biết, Nga và các đồng minh đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc giành quyền kiểm soát khu vực Donbass, ở miền Đông Ukraine.

Nga tuyên bố đạt được thành công về mặt quân sự tại Donbass

Nga tuyên bố đạt được thành công về mặt quân sự tại Donbass

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 7/6 cho biết, Nga và các đồng minh đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc giành quyền kiểm soát khu vực Donbass, ở miền Đông Ukraine.

Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine
Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 6/6 cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành không kích và phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu ở miền Đông Ukraine khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương.

Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine

Nga ồ ạt dội hỏa lực tại Donbass nhằm phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine

VOV.VN - CNN dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 6/6 cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành không kích và phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu ở miền Đông Ukraine khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của đối phương.

Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới
Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã qua ngày thứ 100, Nga, Ukraine và phương Tây đều chấp nhận một thực tế: Đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài.

Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới

Nguy cơ xung đột Nga-Ukraine vượt ra ngoài Donbass: Điều tồi tệ nhất có thể chưa tới

VOV.VN - Giữa bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine đã qua ngày thứ 100, Nga, Ukraine và phương Tây đều chấp nhận một thực tế: Đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài.

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass
Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 5/6 ông đã tới thăm các binh sỹ ở khu vực xảy ra giao tranh ác liệt tại Donbass.

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass

Tổng thống Ukraine thăm các binh sỹ ở Donbass

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ngày 5/6 ông đã tới thăm các binh sỹ ở khu vực xảy ra giao tranh ác liệt tại Donbass.

Tình báo Đức dự đoán thời điểm Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass
Tình báo Đức dự đoán thời điểm Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass

VOV.VN - Quân đội Nga có thể sớm kiểm soát phần còn lại của khu vực Donbass, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức BND cảnh báo.

Tình báo Đức dự đoán thời điểm Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass

Tình báo Đức dự đoán thời điểm Nga sẽ kiểm soát hoàn toàn Donbass

VOV.VN - Quân đội Nga có thể sớm kiểm soát phần còn lại của khu vực Donbass, cơ quan tình báo nước ngoài của Đức BND cảnh báo.