Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/6

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine trong ngày 7/6/2022.

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk: Quân đội Nga đang đẩy mạnh đánh chiếm thành phố Sievierodonetsk (Ukraine) trong bối cảnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã kéo dài hơn 100 ngày. Giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt trên đường phố.

Oleksandr Stryuk - người đứng đầu cơ quan hành chính ở Sievierodonetsk phát biểu trên truyền hình, cho biết hiện chưa rõ bên nào nắm thế thượng phong do "tình hình thay đổi từng giờ".

Trong video phát biểu vào đêm 6/6, Tổng thống Ukraine Zelensky cho hay: "Chiến sự tiếp diễn dữ dội trong thành phố. Quân đội Nga đang cố gắng triển khai thêm lực lượng tới Donbass".

Nga sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa: Một số quan chức cấp cao Nga đã cảnh báo Mỹ và đồng minh về việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, đồng thời tuyên bố sẽ kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn để phản ứng trước việc này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc họp báo rằng nếu các quốc gia như Mỹ và Anh hỗ trợ cho Ukraine các tên lửa tầm xa, Nga sẽ buộc phải phản ứng bằng cách kiểm soát nhiều lãnh thổ của Ukraine hơn. "Các hệ thống tên lửa có tầm bắn càng xa thì chúng tôi càng phải đẩy lùi những kẻ phát xít khỏi ranh giới có thể đe dọa những người nói tiếng Nga và Liên bang Nga”.

Tổng thống Zelensky: Phản công giành lại Severodonetsk quá hao người, tốn của: Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định việc giành lại Severodonetsk sẽ khiến Ukraine tổn thất nhiều thiết bị quân sự và quân đội giữa bối cảnh Nga đang dần kiểm soát thành phố phía Đông này.

Các lực lượng của Nga hiện đã đạt được một vài tiến triển ở khu vực Lugansk, miền Đông Ukraine sau khi rút khỏi Kiev và phía Bắc nước này. Nga đang tìm cách kiểm soát Lugansk cũng như khu vực Donetsk ở Tây Nam - nơi các lực lượng ly khai được Nga ủng hộ đã tuyên bố tách riêng thành các nước Cộng hòa nhân dân tự xưng.

Ukraine tuyên bố cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để đánh bại Nga: Ukraine cho biết nước này cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để có cơ hội đánh bại Nga, đồng thời chỉ ra rằng số lượng vũ khí này do phương Tây cung cấp cho tới nay vẫn chưa đủ.

Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định với The Guardian rằng, 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt sẽ ngăn chặn được các lực lượng của Nga. 40 hệ thống này sẽ làm chậm cuộc tiến công của Nga và gây ra thương vong nặng nề cho Moscow trong khi 20 hệ thống sẽ làm tăng thương vong cho phía Nga nhưng hầu như không thay đổi cục diện chiến trường.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga: Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận, tình trạng mệt mỏi do xung đột giữa Moscow và Kiev đang gia tăng trên thế giới kéo theo việc nước ông chịu áp lực phải được một giải pháp hòa bình nào đó.

Nga cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán: Ukraine đã từ chối tiến trình đàm phán, dẫn đến giảm cơ hội giải quyết xung đột bằng biện pháp ngoại giao trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhằm giải quyết cuộc xung đột hiện nay.

Trả lời phỏng vấn báo chí trong cuộc họp báo về các vấn đề thời sự quốc tế, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine không muốn đàm phán giải quyết tình hình xung đột hiện nay.

Cựu quan chức Mỹ nêu lý do chiến thắng của Ukraine không khả thi: Ukraine sẽ không thể thắng Nga và Mỹ phải thuyết phục Kiev đàm phán với Moscow để chấm dứt xung đột, ông Hugh De Santis, quan chức phụ trách chính sách NATO và kiểm soát vũ trang dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Reagan nhận định.

Đánh bại Nga trên chiến trường và khôi phục sự thống nhất lãnh thổ của Ukraine, trong đó có việc giành lại Crimea sẽ là "một hình phạt đích đáng cho cuộc tấn công vô cớ của Nga", ông De Santis bình luận.

Cuộc chiến Nga - Ukraine đang định hình châu Âu như thế nào?: Sau 100 ngày giao tranh, kết cục cuộc xung đột ở Ukraine vẫn chưa rõ ràng nhưng có một điều ngày càng chắc chắn là cuộc chiến này đang định hình châu Âu một cách sâu sắc từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông.

Trong khi mỗi quốc gia châu Âu đều cảm nhận được tác động của cuộc chiến ở Ukraine thì còn có những xu hướng quan trọng mang tính khu vực. Lấy khu vực Bắc Âu làm ví dụ, nơi mà nhu cầu tăng cường an ninh cũng như quốc phòng hiện đang được cảm nhận đặc biệt mạnh mẽ.

Nga đưa thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt: Bộ Ngoại giao Nga đã bổ sung thêm 61 công dân Mỹ vào danh sách trừng phạt, với hình thức cấm nhập cảnh vào lãnh thổ Liên bang Nga vô thời hạn.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, để đối phó với các lệnh trừng phạt ngày càng mở rộng của Mỹ đối với các nhân vật chính trị và công dân Nga, cũng như đại diện của các doanh nghiệp Nga, 61 công dân Mỹ đã bị đưa vào danh sách trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine
Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo hơn 3 tháng qua tại Ukraine - quốc gia được xem là vùng đệm giữa Nga và NATO, vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, một số nước bắt đầu lo ngại căng thẳng sẽ kéo dài, với những hệ lụy về kinh tế, chính trị và xã hội khó có thể bù đắp.

Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

Phương Tây chia rẽ về việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc xung đột kéo hơn 3 tháng qua tại Ukraine - quốc gia được xem là vùng đệm giữa Nga và NATO, vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, một số nước bắt đầu lo ngại căng thẳng sẽ kéo dài, với những hệ lụy về kinh tế, chính trị và xã hội khó có thể bù đắp.

Ukraine tuyên bố cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để đánh bại Nga
Ukraine tuyên bố cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để đánh bại Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết nước này cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để có cơ hội đánh bại Nga, đồng thời chỉ ra rằng số lượng vũ khí này do phương Tây cung cấp cho tới nay vẫn chưa đủ.

Ukraine tuyên bố cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để đánh bại Nga

Ukraine tuyên bố cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để đánh bại Nga

VOV.VN - Ukraine cho biết nước này cần 60 hệ thống phóng tên lửa hàng loạt để có cơ hội đánh bại Nga, đồng thời chỉ ra rằng số lượng vũ khí này do phương Tây cung cấp cho tới nay vẫn chưa đủ.

Tổng thống Zelensky: Phản công giành lại Severodonetsk quá hao người, tốn của
Tổng thống Zelensky: Phản công giành lại Severodonetsk quá hao người, tốn của

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định ngày 6/6, việc giành lại Severodonetsk sẽ khiến Ukraine tổn thất nhiều thiết bị quân sự và quân đội giữa bối cảnh Nga đang dần kiểm soát thành phố phía Đông này.

Tổng thống Zelensky: Phản công giành lại Severodonetsk quá hao người, tốn của

Tổng thống Zelensky: Phản công giành lại Severodonetsk quá hao người, tốn của

VOV.VN - Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định ngày 6/6, việc giành lại Severodonetsk sẽ khiến Ukraine tổn thất nhiều thiết bị quân sự và quân đội giữa bối cảnh Nga đang dần kiểm soát thành phố phía Đông này.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga
Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

Tổng thống Zelensky: Ukraine đang chịu sức ép phải nhân nhượng Nga

VOV.VN - Theo Tổng thống Zekensky, người dân thế giới đang ngày càng mệt mỏi vì chiến tranh và trong bối cảnh ấy, sức ép lên Ukraine càng gia tăng trong việc đạt một thỏa thuận nào đó với Nga.

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk
Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh đánh chiếm thành phố Sievierodonetsk (Ukraine) trong bối cảnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã kéo dài hơn 100 ngày. Giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt trên đường phố.

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk

Giao tranh đường phố quyết liệt giữa quân Ukraine và Nga tại Sievierodonetsk

VOV.VN - Quân đội Nga đang đẩy mạnh đánh chiếm thành phố Sievierodonetsk (Ukraine) trong bối cảnh "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga đã kéo dài hơn 100 ngày. Giao tranh giữa binh sĩ Nga và Ukraine diễn ra quyết liệt trên đường phố.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông
Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông

VOV.VN - Chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở miền Đông Ukraine. Tại đây các binh sĩ Ukraine đang vấp phải hỏa lực dữ dội của quân đội Nga và hứng chịu nhiều thương vong.

Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông

Tình cảnh binh sĩ Ukraine dưới làn đạn pháo dữ dội của quân đội Nga ở miền Đông

VOV.VN - Chiến sự đang diễn ra khốc liệt ở miền Đông Ukraine. Tại đây các binh sĩ Ukraine đang vấp phải hỏa lực dữ dội của quân đội Nga và hứng chịu nhiều thương vong.

Gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga gồm nội dung gì và mạnh cỡ nào?
Gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga gồm nội dung gì và mạnh cỡ nào?

VOV.VN - EU chính thức ban bố gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga sau nhiều chia rẽ, tranh cãi trong nội bộ khối này. Các lệnh trừng phạt mới này khá nặng và toàn diện. Tuy nhiên, Nga cho rằng gói trừng phạt đó gây hại chủ yếu cho công dân EU.

Gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga gồm nội dung gì và mạnh cỡ nào?

Gói trừng phạt thứ 6 của EU nhằm vào Nga gồm nội dung gì và mạnh cỡ nào?

VOV.VN - EU chính thức ban bố gói trừng phạt thứ 6 nhằm vào Nga sau nhiều chia rẽ, tranh cãi trong nội bộ khối này. Các lệnh trừng phạt mới này khá nặng và toàn diện. Tuy nhiên, Nga cho rằng gói trừng phạt đó gây hại chủ yếu cho công dân EU.

Cựu Tổng thống Nga tuyên bố không loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân
Cựu Tổng thống Nga tuyên bố không loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống Nga, vừa cảnh báo rằng không thể loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh chiến sự Ukraine, và cho rằng tất cả các bên cần nỗ lực để ngăn ngừa mối nguy "chấm dứt sự tồn tại của nhân loại".

Cựu Tổng thống Nga tuyên bố không loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân

Cựu Tổng thống Nga tuyên bố không loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Ông Dmitry Medvedev - cựu Tổng thống Nga, vừa cảnh báo rằng không thể loại trừ khả năng nổ ra chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh chiến sự Ukraine, và cho rằng tất cả các bên cần nỗ lực để ngăn ngừa mối nguy "chấm dứt sự tồn tại của nhân loại".