Hội thảo Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn

VOV.VN -Đồng bào, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn sẽ quyết tâm đưa Bắc Kạn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa.

Ngày 18/5, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn

Hội thảo có sự tham dự của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương cùng nhiều nhà nghiên cứu, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài tỉnh Bắc Kạn. Tham luận của các đại biểu đã khẳng định rõ vị trí, vai trò quan trọng của Bắc Kạn trong sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như quá trình hoạt động của Bác.

Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, Bắc Kạn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,8%/năm, tỉ lệ hộ nghèo giảm 2-3%/năm, đời sống người dân ngày một nâng cao, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững.

Ông Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn

Ông Hoàng Duy Chinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Kạn khẳng định: phát huy truyền thống quê hương cách mạng, học và làm theo lời Bác dạy, đồng bào, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn sẽ quyết tâm đưa Bắc Kạn vươn lên mạnh mẽ hơn nữa, xứng tầm với truyền thống quê hương Cách mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên