Hội thảo khoa học về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Chiều nay 23/11, tại thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới - Lý luận và thực tiễn”.

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và các Trường Chính trị khu vực phía nam đã đến dự. Tại hội thảo, Phó Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi – Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: Sự ra đời của Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị cho thấy sự kiên trì, kiên quyết của Đảng ta trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới. 

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết đã đạt được những kết quả quan trọng như thực hiện nhiều chương trình, đề tài, đề án, hội thảo, tọa đàm khoa học để cung cấp những luận cứ khoa học cho việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, tích hợp lồng ghép nội dung này trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tuy nhiên, so với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác thực hiện Nghị quyết 35 vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Do đó, để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Phó Giáo sư tiến sĩ Lê Văn Lợi đề nghị: “Về hạ tầng vật chất kỹ thuật, lực lượng tham gia tác chiến trực tiếp trên không gian mạng còn nhiều hạn chế và bất cập, nhất là về kỹ năng đấu tranh các quan điểm sai trái của thế lực thù địch trong tình hình mới. Do đó, cần có những diễn đàn trao đổi về công tác thực hiện Nghị quyết 35 ở các đơn vị, từ đó, đúc rút những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 35 ở Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng như ở các Ban tôn giáo, các trường chính trị trong thời gian tới”.

Tại hội thảo, các đại biểu đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả Nghị quyết 35 trong thời gian tới. Từ các ý kiến này, Ban chỉ đạo 35 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp để công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt được những kết quả tốt hơn./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa
Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa

VOV.VN - Bản dự thảo đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội từ 20/10 vừa qua là bản thảo thứ 22, sau quá trình tiếp thu, nghiên cứu công phu, khoa học.

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa

Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII đã qua 22 lần chỉnh sửa

VOV.VN - Bản dự thảo đưa ra lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội từ 20/10 vừa qua là bản thảo thứ 22, sau quá trình tiếp thu, nghiên cứu công phu, khoa học.

Vấn đề Biển Đông được thảo luận ra sao tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và EAS 15?
Vấn đề Biển Đông được thảo luận ra sao tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và EAS 15?

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15, đại diện nhiều nước khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình bền vững, ổn định lâu dài ở Biển Đông.

Vấn đề Biển Đông được thảo luận ra sao tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và EAS 15?

Vấn đề Biển Đông được thảo luận ra sao tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và EAS 15?

VOV.VN - Tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 và Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 15, đại diện nhiều nước khẳng định sự cần thiết duy trì hòa bình bền vững, ổn định lâu dài ở Biển Đông.

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân
Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

VOV.VN - Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân.

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

Hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội XIII sau khi lấy ý kiến nhân dân

VOV.VN - Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội XIII đều tôn trọng nguyên tắc lắng nghe, tiếp thu, xin ý kiến, sáng kiến, nguyện vọng của nhân dân.